Kinh tế

Cho nghỉ việc cổ vũ tuyển VN, công ty dặn dành sức cho trận chung kết

Trong trận bán kết gặp Hàn Quốc chiều nay, ngày 29/8, nhiều doanh nghiệp đã quyết định cho nhân viên nghỉ việc sớm, giữ sức để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Chiều nay, ngày 29/8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc trong trận bán kết bóng đá nam thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 18. Lần đầu tiên, Việt Nam có mặt tại vòng bán kết giải Á vận hội.

Cho nghỉ việc cổ vũ tuyển VN, công ty dặn dành sức cho trận chung kết
Nhiều doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ việc sớm để cổ vũ Việt Nam trong trận bán kết chiều nay.

Trước tinh thần hừng hực khí thế của môn thể thao vua, nhiều công ty, doanh nghiệp đã có quyết định cho nhân viên nghỉ việc chiều 29/8 để cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

“Với tinh thần không nói nhiều Việt Nam vô địch là cái chắc đang hừng hực khắp 63 tỉnh thành, từ các chợ thuốc tới các quầy thuốc, hiệu thuốc, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, thông báo của một công ty dược phẩm viết.

Cụ thể, doanh nghiệp này cho nhân viên nghỉ việc lúc 15h, trước thời điểm diễn ra trận đấu 1 giờ để mọi người chuẩn bị, sắp xếp mọi việc.

Doanh nghiệp này cũng không quên yêu cầu nhân viên "không được cổ vũ quá sức để giành tinh thần và sức khỏe cho trận Việt Nam tranh cúp vô địch hôm 1/9". 

Công ty dược này cũng tuyên bố cung cấp luôn cả những loại dược phẩm mà hãng đang kinh doanh "để nhân viên... không bị mất giọng".

Không chỉ doanh nghiệp này, nhiều công nhân tại các khu công nghiệp ở TP.HCM cũng nhận được thông báo cho nhân viên nghỉ việc sớm để cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam.

Chị Bảo Châu, công nhân một doanh nghiệp tư nhân tại Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) cho biết chiều nay tất cả công nhân của hãng sẽ được về sớm để cổ vũ bóng đá.

“Trước đó, chúng tôi khá lo lắng về việc trận bán kết diễn ra vào khung giờ làm việc nên không thể xem và cổ vũ được. Tuy nhiên, hôm nay như được mở cờ trong bụng, anh em ai cũng vui vẻ với thông báo này”, chị Châu nói.

Tự nhận mình rất đam mê bóng đá, chị Châu quyết định sẽ cùng một vài đồng nghiệp ghé các các quán cà phê có không gian công cộng để xem cho có lửa.

Tương tự, anh V.Lý, công nhân một công ty khác tại khu công nghiệp này, cũng cho hay được doanh nghiệp cho về sớm cổ vũ bóng đá.

Anh cho biết trong trận chung kết U23 Việt Nam và Uzbekistan hồi đầu năm, công ty cũng cho nghỉ sớm để cổ vũ Việt Nam.

“Là những người hâm mộ bóng đá, chúng tôi rất vui với quyết định của công ty. Niềm vui này sẽ khiến chúng tôi làm việc tốt hơn nữa để chuẩn bị cổ vũ vào buổi chiều”, anh Lý cho hay.

Đại diện hãng Samsung, doanh nghiệp Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam cũng cho biết sẽ cho nhân viên xả trại lúc 16h chiều nay để xem trận cầu lịch sử. 

Tổng giám đốc doanh nghiệp còn khuyến khích dàn nhân viên người Hàn tham gia góp vui với nhân viên người Việt. 

Không chỉ cho công nhân nghỉ việc sớm, một vài doanh nghiệp cũng “treo” thưởng lớn nếu như Olympic Việt Nam chiến thắng trước Hàn Quốc chiều nay và tiến thẳng vào tranh cúp vô địch.

Mới đây, chủ một công ty ở TP.HCM quyết định tặng 100 suất trọn gói qua Indonesia cổ vũ nếu Việt Nam vào chung kết. Cụ thể, mỗi suất doanh nghiệp này tài trợ là 1 cặp vé máy bay khứ hồi, 1 vé xem trực tiếp trận chung kết tại sân vận động Pakansari, Indonesia. Mỗi suất này trị giá hơn 10 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, ông rất đam mê bóng đá và muốn tiếp thêm lửa cho các cầu thủ bằng cách đưa thêm nhiều cổ động viên có cơ hội đến trực tiếp tại khán đài. Ông cũng cho hay thêm việc tài trợ này có thể khiến ông bán đi một căn hộ đang sở hữu.

Ngày 27/8, đội tuyển Olympic Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào một trận bán kết tại ASIAD khi đánh bại Olympic Syria với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Văn Toàn đã khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa.

Tại các thành phố lớn trên cả nước, người hâm mộ đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử của các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Theo Phúc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)