Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), không khí mua sắm tại chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên vô cùng sôi động khi người dân đổ về chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Những gian hàng lễ vật đông kín khách, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng mỗi dịp cuối năm.

Được nhiều người ví như “chợ nhà giàu”, chợ Hàng Bè từ lâu là điểm đến quen thuộc của người Hà Nội trong các dịp lễ, Tết, bởi nơi đây tập trung đa dạng các mặt hàng phục vụ việc thờ cúng.

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Sáng sớm ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại chợ Hàng Bè bắt đầu nhộn nhịp, người dân tất bật chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.
10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Gà luộc ngậm hoa hồng lễ vật quen thuộc được tạo dáng đẹp mắt, giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi con.

Ghi nhận tại chợ Hàng Bè, các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn nhiều mâm cỗ cúng ông Táo với đầy đủ lễ vật như gà luộc, xôi gấc, giò chả, canh măng, nem rán, bánh chưng, hoa quả, vàng mã… Giá mâm cỗ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng gia đình.

Ngoài các mâm cỗ trọn gói, nhiều mặt hàng phục vụ lễ cúng cũng được bày bán phong phú. Gà luộc ngậm hoa hồng - lễ vật quen thuộc trong mâm cúng có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi con, tùy kích cỡ và cách tạo dáng. Chim quay được bán với giá khoảng 150.000 đồng/con. Mọc viên dùng nấu canh có giá khoảng 500.000 đồng mỗi túi. Bên cạnh đó, hoa bưởi cũng là loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để tạo hương thơm truyền thống có giá khoảng 100.000 đồng mỗi bó.

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Mọc viên, chim quay, bánh chưng… được bày kín quầy hàng từ sáng sớm.

Chị Thu Hà (Phường Ba Đình) cho biết năm nay do bận công việc nên lựa chọn mua mâm cỗ làm sẵn. "Thời tiết mưa rét, việc đi chợ và tự nấu khá vất vả nên tôi đặt luôn một mâm cỗ đầy đủ, giá hơn 2 triệu đồng. Mâm cỗ được chuẩn bị đẹp mắt, tiện lợi", chị Hà chia sẻ với Người đưa tin.

Ông Nguyễn Khánh Toàn (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online đã chi khoảng 3 triệu đồng cho lễ cúng năm nay. Riêng con gà lễ đã có giá 800.000 đồng, bộ vàng mã khoảng 320.000 đồng, số tiền còn lại dành cho cá chép đỏ, xôi, hoa và các lễ vật khác. Theo ông, điều quan trọng nhất khi cúng lễ không phải là giá tiền mà là lòng thành.

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Mỗi lễ vật được bày biện chỉn chu không chỉ để cúng, mà còn là cách người Hà Nội gìn giữ nếp nhà.

Là khách quen của chợ Hàng Bè nhiều năm, chị Minh Anh cho biết gia đình thường xuyên mua đồ cúng tại đây mỗi dịp lễ, Tết. "Hàng hóa ở đây chất lượng, người bán làm rất chỉn chu, sạch sẽ. Giá có thể cao hơn một chút nhưng đổi lại rất yên tâm, nhất là với thực phẩm dùng để cúng", chị Minh Anh nói.

Theo một chủ cửa hàng tại chợ Hàng Bè, nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị lễ cúng chu đáo. Có khách đặt mâm cỗ trị giá 3 - 4 triệu đồng với các món chế biến cầu kỳ như gà luộc tạo dáng, tôm hấp, xôi, giò, nem, canh măng…

10-1770698204-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Nhiều người dân đi chợ từ sáng sớm để kịp thời chuẩn bị mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp
10-1770698276-cho-nha-giau-ha-noi-tap-nap-ngay-23-thang-chap-khach-manh-tay-chi-3-4-trieu-dong-sam-le.jpg
Khu vực bán vàng mã, cá chép đỏ nhộn nhịp người mua trong tiết trời lạnh giá buổi sáng sớm.

Không chỉ mâm cỗ, các mặt hàng phục vụ lễ cúng như cá chép, vàng mã, hương hoa cũng tăng giá nhẹ so với ngày thường. Cá chép đỏ được bán với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/3 con. Vàng mã có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến khoảng 300.000 đồng/bộ, tùy mẫu mã và hình thức. Hoa tươi, đặc biệt là hoa cúc vàng và lay ơn, tiêu thụ mạnh trong dịp này.

PN (SHTT)