-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
09/08/2025 22:31Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ
Ở tuổi 18, thay vì cắp sách đến giảng đường như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Nico Vergara lựa chọn trải nghiệm. Một chuyến đi New Zealand kéo dài 6 tuần đã vô tình trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh.
Trong một lần ghé bãi biển, anh tình cờ mua kem từ một xe hàng rong và bị ấn tượng bởi quy trình xay trộn trái cây tươi với kem vani để tạo nên món tráng miệng mát lạnh, giàu hương vị.
Ba năm sau, Vergara dồn toàn bộ 25.000 USD tiết kiệm để bắt đầu kinh doanh kem trái cây theo phong cách New Zealand tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ). Anh đầu tư mạnh tay để mua chiếc máy xay kem đặc biệt từ một công ty tại New Zealand với giá 11.000 USD (khoảng 288 triệu đồng).

Dù không phải là người "hảo ngọt" nhưng Vergara vẫn bị chinh phục bởi hương vị đặc trưng của kem New Zealand mịn màng, tươi mới và đậm vị trái cây.
Sự khác biệt này đã giúp thương hiệu Nico’s Ice Cream nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách. Năm 2022, cửa hàng đầu tiên của anh ghi nhận doanh thu hơn 473.000 USD (khoảng 12,3 tỷ đồng).
Thành công nối tiếp thành công. Vergara không chỉ mở rộng sang phân phối cho các chuỗi cửa hàng tạp hóa tại bang Oregon và bang Washington mà còn dùng lợi nhuận để xây thêm cửa hàng thứ hai. Đồng thời, anh đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, khai trương một nhà hàng Mexico mang tên Nico’s Cantina và một quán cà phê có tên Nico’s Coffee.
Tổng cộng trong năm 2022, chuỗi kinh doanh của Vergara đạt doanh thu khoảng 650.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng).
Năm 2024, thương hiệu Nico’s Ice Cream được độc giả tờ The Oregonian bình chọn đứng thứ 4 trong hạng mục “Kem ngon nhất” tại giải thưởng Readers’ Choice Awards. Đây là sự công nhận đáng kể dành cho một cửa hàng mới nổi giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Đằng sau thành công sớm của Vergara là sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ảnh hưởng từ mẹ. Bà đã sớm trang bị cho anh những hiểu biết nền tảng về tài chính cá nhân và đầu tư.
“Mẹ tôi là người có hiểu biết sâu sắc về đầu tư. Từ khi tôi 14, 15 tuổi, bà đã dạy tôi cách tiếp cận với chứng khoán và quản lý tài chính cá nhân”, anh chia sẻ.
Khác với nhiều bậc phụ huynh Mỹ xem đại học là con đường an toàn nhất, mẹ của Vergara lại tập trung bồi dưỡng cho con tư duy độc lập, kỹ năng sử dụng tiền bạc và cách nhìn dài hạn vào giá trị tài sản. Những buổi trò chuyện về thị trường, về rủi ro và cơ hội đầu tư từ khi còn rất trẻ đã trở thành nền móng cho khả năng điều hành tài chính doanh nghiệp mà Vergara đang thể hiện hôm nay.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Nico thẳng thắn: “Tôi không học đại học. Nhưng nếu tôi làm được thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quan trọng là hãy dám làm, đừng sợ thất bại và luôn tìm cách tạo ra điều khác biệt”.
Trường hợp của Nico Vergara không phải là cá biệt trong xã hội Mỹ ngày nay. Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ lựa chọn rẽ hướng khỏi con đường đại học truyền thống để theo đuổi các mô hình kinh doanh độc lập, học nghề hoặc khai thác tiềm năng từ nền kinh tế số.
Tại quốc gia vốn đề cao tinh thần khởi nghiệp và tự do cá nhân như Mỹ, đại học từ lâu không còn là “chuẩn mực mặc định” cho thành công. Sự phát triển của thương mại điện tử, công nghệ số và mạng xã hội đã mở ra nhiều ngả rẽ khác nhau khi mà trải nghiệm thực tiễn, năng lực tự học và khả năng tạo giá trị thực tiễn được coi trọng hơn cả.
Không ít người trẻ Mỹ bắt đầu từ con số 0, không bằng cấp, không mạng lưới quan hệ nhưng vẫn có thể xây dựng sự nghiệp bền vững nhờ tư duy linh hoạt, kỹ năng tự đào tạo và tinh thần đổi mới. Họ chấp nhận rủi ro, thử - sai - sửa, và quan trọng nhất là không để tấm bằng trở thành giới hạn cho hoài bão.
Đây là một xu hướng đang ngày càng được công nhận ở Mỹ. Trùm doanh nhân Warren Buffett từng thẳng thắn chia sẻ rằng ông không quan tâm ứng viên đã học ở đâu mà chú trọng năng lực và kinh nghiệm và rằng “giáo dục tốt nhất chính là đầu tư vào bản thân, không nhất thiết phải qua đại học”.
Từ các mô hình bán lẻ nhỏ lẻ, kinh doanh trực tuyến đến các cửa hàng thực phẩm thủ công, thế hệ trẻ Mỹ đang từng ngày chứng minh rằng nếu được thực hiện bằng kỷ luật và đam mê thì một ý tưởng tốt có thể vượt xa mọi bằng cấp.
Nguồn: CNBC
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (2 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (3 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)