Kinh tế
24/06/2015 14:18Chủ đầu tư Việt bán tháo casino tại Thái Lan, Campuchia
Bỏ ra hàng trăm triệu USD đầu tư casino ở nước ngoài, sau một thời gian kinh doanh hốt bạc, nhiều chủ đầu tư người Việt đang gặp khó nên phải tìm cách bán tháo.
“Hiện tại, nhằm bớt phải gánh lỗ tôi đã bán 3 casino và chỉ còn lại 3 cái ở Campuchia và Thái Lan. Để có thêm doanh thu và giữ khách, 2 casino tại Bavet (Campuchia) tôi đang cho bổ sung nhiều hoạt động vui chơi khác như đá gà, cá độ bóng đá. Thời gian tới nếu 2 casino này tiếp tục đi xuống, tôi sẽ bán, chỉ giữ lại một cái bên Thái Lan vì ở đây tình hình kinh doanh vẫn tương đối ổn”, vị này nói.
Ông cho biết, hiện nay, các casino ở Campuchia giáp Việt Nam 90% khách là người Việt, 10% là nước ngoài. Trong 90% lượng khách Việt thì Hà Nội, Hải Phòng chiếm đa số, số ít còn lại từ TP HCM, Bình Dương và khu vực miền Trung.
![]() |
Từ doanh thu cả tỷ đôla, nhiều casino giờ đây chỉ kiếm được vài chục triệu USD một năm. Ảnh: MD |
"Thời gian trước, trung bình mỗi dân chơi bỏ ra 30.000-50.000 USD để đánh bạc thì bây giờ chỉ còn vài trăm đôla, thậm chí là vài chục. Mặc dù không còn đưa ra nhiều quy định khắt khe như trước đây, thậm chí cho phép casino tiếp mọi đối tượng dân chơi từ cấp thấp cho tới cao, nhưng lượng khách đến vẫn thưa thớt so với 2 năm trước”, doanh nhân này giải thích.
Chia sẻ về bài toán đầu tư, ông bộc bạch đã nghiên cứu khá kỹ về mô hình kinh doanh này từ năm 2000. Ban đầu ông tốn rất nhiều tiền để xin giấy phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng cuối cùng vẫn không được chấp thuận nên quyết định tìm sang Campuchia và Thái Lan đầu tư.
Casino đầu tiên ông mở là tại Campuchia với số tiền đầu tư 24 triệu USD, trong đó tiền xây dựng chiếm hơn một nửa; tiền thuê đất 3 triệu USD và tiền giấy phép hoạt động là 2,5 triệu USD.
“Đây là mức giá năm 2001. Nếu bây giờ đầu tư mới, chi phí phải lên đến 50-80 triệu USD và giấy phép hoạt động cũng nhiều rào cản hơn so với trước đây”, vị này nói. Ông cũng cho hay, hiện nay nếu tiếp tục đầu tư lớn vào casino mà không tính toán kỹ thì nguy cơ lỗ nặng khó tránh khỏi do số lượng sòng bài dọc các biên giới giáp Việt Nam đã bão hòa.
Một doanh nhân người Việt khác đang kinh doanh casino tại Bavet cũng xác nhận tình hình hoạt động khó khăn. Ông cho hay, thời kỳ đầu Bavet có 76 casino, tuy nhiên chỉ có khoảng 9 cái đang có lãi, 18 sòng đã đóng cửa. Trong số 58 cái đang hoạt động, nhà đầu tư Việt Nam sở hữu 8 sòng. Số casino còn lại là của nhà đầu tư Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Campuchia... cũng đang chịu chung cảnh doanh thu sụt giảm trầm trọng.
"Kinh doanh sòng bài không hề đơn giản, nhất là các nhà đầu tư Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm, dẫn đến khó cạnh tranh lại với các chủ nước ngoài. Có người trước đây chi 110 triệu USD để xây dựng casino, thì nay muốn bán với giá chỉ 10 triệu USD cũng không có người mua”, doanh nhân này nói.
Tin cùng chuyên mục








-
Nhân chứng kể lại giây phút lật tàu du lịch chở 51 người trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Đêm tang thương ở Quảng Ninh: Người thân quặn lòng nhìn từng thi thể được đưa về bờ (20/07)
-
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người (20/07)
-
Thợ lặn kể 3 giờ lục tìm khoang hành khách, vớt nhiều thi thể vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Vụ lật tàu ở Hạ Long: Lời kể của người vợ đang tìm chồng và 2 con mất tích (20/07)
-
Tử vi Chủ nhật ngày 20/7/2025 của 12 con giáp: Tị khó tính, Thìn như ý (20/07)
-
Vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Xuyên đêm trục vớt tàu, tìm thấy thêm một số thi thể (20/07)
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
Bài đọc nhiều




