-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Kinh tế
20/02/2024 17:02Chủ sở hữu thương hiệu Pin Con Thỏ thu về hơn 1 tỷ mỗi ngày, lập kỷ lục về lợi nhuận, vẫn 'sống khỏe' sau hơn 60 năm
Pin Con Thỏ là sản phẩm của CTCP Pin Hà Nội (Habaco, mã: PHN) mà tiền thân là Nhà máy Pin Văn Điển, nhà máy công nghiệp hiếm hoi thành lập đầu năm 1960.
Đã tồn tại hơn 60 năm, điều ngạc nhiên là việc pin Con Thỏ vẫn giữ được kết quả kinh doanh tốt, thậm chí còn đạt kỷ lục mới, đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh.
Hiện nay, thị trường chính của Công ty là toàn bộ các tỉnh phía Bắc, Miền trung và Tây nguyên. Năm 2011 Công ty đã thành lập Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh nhằm hướng tới việc tiêu thụ các sản phẩm cao cấp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Nam.
Công ty có sản lượng xuất khẩu ổn định sang thị trường Lào, Campuchia và thông qua Cổ đông chiến lược là Công ty TNHH Pin quốc tế GP Singapore đã và đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Ân độ, Đông Âu, Trung Á, Châu Phi, Nam Mỹ ...
Công ty cũng đã tái ký hợp đồng với GPBI để trờ thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm pin nhãn hiệu GP tại thị trường Việt Nam từ tháng 9 năm 2019 sau một thời gian gián đoạn.
Lợi nhuận lập kỷ lục mới năm 2023
Nhìn chung, doanh thu của Habaco có sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Năm 2023, doanh thu thuần của Habaco ghi nhận giảm gần 8% so với năm trước đạt 424 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh nên Habaco vẫn lãi gộp hơn 101 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi này, Habaco thu về hơn 1,16 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Habaco cải thiện từ mức 17,9% lên 23,8%.
Kết quả, Habaco lãi sau thuế hơn 51 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước và đạt mức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp.
Habaco cho biết, quý 4/2023, giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là Kẽm giảm so với cùng kỳ 10-20%. Đây là nguyên nhân chủ yếu giảm tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần, tăng lợi nhuận trong kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Pin Hà Nội tăng 26 tỷ so với đầu năm lên hơn 173 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn gtăng 5 tỷ lên gần 27 tỷ, công ty không sử dụng nợ vay. Ngoài ra, Habaco không vay nợ dài hạn.
Năm 2024, Habaco đặt mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 353,2 triệu viên pin các loại. Doanh thu tiêu thụ pin là 438,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60,3 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, GPBI đang là cổ đông lớn nhất của Habaco nắm 49% vốn điều lệ, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 2%, ông Phạm Văn Nghĩa nắm 5% và còn lại là các cổ đông khác.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PHN đang có giá 49.500 đồng/cp, tính từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu PHN đã tăng hơn 25%. Một điểm đáng chú ý là Habaco trả cổ tức khá đều đặn. Kể từ khi niêm yết 2019, không năm nào Habaco quên chia cổ tức với tỷ lệ trong khoảng 30% - 40% mỗi năm.

Thị trường pin và ắc quy dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai.
Theo một báo cáo mới của Công ty tư vấn McKinssey, thị trường pin và ắc quy trên thế giới sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tới: Cho đến năm 2030 nhu cầu pin và ắc quy (tính theo công suất điện) sẽ tăng từ 700 GWh/năm hiện nay lên 4.700 GWh/năm, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 30%/năm.
Trong đó, nhu cầu cho các phương tiện giao thông chiếm phần lớn nhất là 4.300 GWh, phần còn lại thuộc về các ứng dụng như ắc quy lưu trữ năng lượng và pin cho các thiết bị điện tử giải trí.
Như vậy, theo nghiên cứu mới này nhu cầu pin và ắc quy sẽ tăng nhanh hơn rõ rệt so với các dự báo từ trước đến nay.
Theo phân tích của Modor Intelligence, thị trường pin Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR hơn 7% trong giai đoạn 2022-2027. Các yếu tố như giá pin lithium-ion giảm và nhu cầu ngày càng tăng đối với pin axit-chì dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường pin Việt Nam trong giai đoạn dự báo. Phân khúc ắc quy axit-chì dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn dự báo.
Theo Ngọc Điệp (An Ninh Tiền Tệ)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (38 phút trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (1 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (2 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (3 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (3 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (3 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (3 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (4 giờ trước)