-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
22/05/2024 20:41‘Chúa đảo Tuần Châu’ Đào Hồng Tuyển có sớm là tỷ phú USD?
“Chúa đảo” với những siêu dự án bất động sản, bến du thuyền
Ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu - nổi tiếng là doanh nhân giàu có giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới của Việt Nam, với tên gọi "chúa đảo Tuần Châu" tại Quảng Ninh. Khối tài sản của ông Tuyển nằm ở hàng chục công ty và nhà máy trước kia, nay là nhiều dự án bất động sản ở Quảng Ninh cũng như các tỉnh, thành khác.
Ông Đào Hồng Tuyển được biết đến là cựu binh Đoàn tàu Không số huyền thoại. Sinh năm 1954 tại Phổ Yên (Quảng Ninh), sau khi nhập ngũ ông tham gia Đoàn tàu Không số qua đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là đoàn tàu vận chuyển vũ khí vào chiến trường và đưa cán bộ lãnh đạo vào Nam, ra Bắc.
Chiến tranh kết thúc, ông chọn ở lại Sài Gòn để lập nghiệp, thành lập công ty với mong muốn để có thể giúp đỡ những cựu chiến binh Đoàn tàu Không số.
Với hai bàn tay trắng, những ngày đầu ông rất khó khăn. Ông Tuyển trải qua nhiều công việc, như dọn chuồng heo, làm phục vụ, bán thuê hàng hóa,... nhờ đó, ông tích cóp và bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh từ lĩnh vực nước giải khát, bánh kẹo rồi phân bón...
Ông Tuyển gây dựng được nhiều thương hiệu rượu, bia, nước ngọt nổi tiếng như: Thiên Hương, Rừng Hương, nước khoáng Đảnh Thạnh, nước ngọt Hải Phòng, rượu Hà Nội... Khi các ông lớn nước ngọt Mỹ vào Việt Nam, ông chuyển sang các lĩnh vực khác.
Dự án nổi bật nhất của doanh nhân Đào Hồng Tuyển là dự án đảo Tuần Châu - Hạ Long, Quảng Ninh.
Năm 1997, ông được mời ra Quảng Ninh làm tư vấn và được gợi ý đầu tư vào Tuần Châu. Khi đó, hòn đảo này hầu như chưa có gì, ít người sinh sống, không nước sạch, không trường học, cách biệt với đất liền. Tuy nhiên, Tuần Châu có vị trí rất thuận lợi khi nằm ngay trung tâm di sản thiên nhiên thế giới là vịnh Hạ Long.
Đây cũng chính là lúc ông Tuyển phát huy khả năng “làm những cái mà không ai làm, hoặc nghĩ đến nhưng không làm được”. Tập đoàn Tuần Châu đã ra đời.
Được thành lập năm 1997, Tập đoàn Tuần Châu tiền thân là Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, trụ sở tại đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Âu Lạc cùng cái tên Đào Hồng Tuyển nổi tiếng ngay từ những ngày đầu khi doanh nhân này đầu tư xây dựng con đường vượt biển dài hơn 2km, rộng 15m nối quốc lộ 18 với đảo Tuần Châu vào năm 1997. Sau gần 2 năm thi công, con đường hoàn thành để vận chuyển vật tư, trang thiết bị thực hiện các dự án tiếp theo trên đảo.
Đến nay, ông Đào Hồng Tuyển cùng với Tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư rất nhiều dự án trong các lĩnh vực như: cảng tàu, bến du thuyền, bất động sản, khách sạn - khu nghỉ dưỡng, ẩm thực nhà hàng... tại đảo Tuần Châu cũng như một số địa phương khác.
Trong đó, bến du lịch Tuần Châu là một cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm ở giữa vùng vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, giúp thông thương với các cảng tàu hiện đại trong khu vực như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc... Chỉ riêng dự án bến du lịch này, ban đầu ước tính vốn đầu tư là 10.000 tỷ đồng.
Từ năm 1998, ông đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị - du lịch - giải trí quốc tế tại đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long theo phương thức dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư ban đầu đã vài trăm triệu USD.
Sau đó, những siêu dự án của "chúa đảo Tuần Châu" lần lượt hình thành, bao gồm: Khu Công viên vui chơi - giải trí Tuần Châu, Cung trình diễn nhạc nước, Khách sạn Morning Star, Holiday Villa, Cảng Tuần Châu, Tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà, “Bộ sưu tập” du thuyền triệu đô Paradise Cruises, Khu vực ẩm thực Tuần Châu, Nhà hàng Yum Yum, Sân tập golf Tuần Châu...
Tại Hà Nội, Tập đoàn Tuần Châu có dự án Khu đô thị sinh thái Tuần Châu Ecopark với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng ở xã Sài Sơn (ngay dưới chân núi chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) với bãi biển nhân tạo quy mô lớn tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và show diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”, khởi diễn từ năm 2017, rất hấp dẫn du khách.
Dự án được triển khai trên diện tích gần 200ha, từng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng mang “tiểu Tuần Châu về giữa lòng Hà Nội”. Dự án được cấp phép từ năm 2007, với sân golf (93ha); khu vui chơi giải trí (22ha), trung tâm thương mại quốc tế, khu biệt thự (54ha), khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp.
Doanh nhân 'từng giàu nhất Việt Nam'
Ông Đào Hồng Tuyển được xem là lớp doanh nhân nổi lên sớm khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế (sau năm 1986).
Với khoản tiền khá lớn thu được từ các hoạt động kinh doanh tại TP.HCM trong những ngày đầu lập nghiệp, ông Đào Hồng Tuyển thông qua Công ty TNHH Âu Lạc đã đầu tư mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu. Đổi lại, doanh nghiệp của ông được khai thác gần 100ha đất trên đảo.
Diện tích đất nói trên giờ đã nhân rộng lên nhiều lần, tới nay có thể lên 1.000ha và có giá trị rất lớn, khó đo đếm. Những dự án bất động sản với loạt biệt thự view biển dần mọc lên, được ước tính có thể có giá vài trăm tỷ mỗi căn.
Bên cạnh đó, các dự án trên hòn đảo này của ông Đào Hồng Tuyển như bến cảng, du thuyền, nhà hàng... vẫn là các "cỗ máy in tiền" đều đặn cho doanh nhân này.
Từ một hòn đảo hoang sơ và là nơi cư ngụ của những dân chài, Tuần Châu dần trở thành địa điểm nghỉ dưỡng thu hút du khách, nổi tiếng với sân golf, bến du thuyền, cảng biển... Từ Tuần Châu nối sang đảo Cát Bà rất gần và du thuyền cũng có thể sang Hong Kong, Macao (Trung Quốc).
Sự thành công của dự án đảo Tuần Châu khiến ông Đào Hồng Tuyển nổi danh với tên gọi "chúa đảo Tuần Châu".
Cũng vì làm những cái chưa từng có, khác người, ông Đào Hồng Tuyển được xem là doanh nhân giàu nhất Việt Nam khi đó.
Hồi năm 2011, báo chí đăng tải thông tin cho hay ông Đào Hồng Tuyển có tổng tài sản lên tới 2 tỷ USD.
Khoảng 2 năm sau - năm 2013, khi ông Phạm Nhật Vượng trở thành người đầu tiên lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes, “chúa đảo Tuần Châu” lên tiếng phủ nhận thông tin mình có tổng tài sản 2 tỷ USD.
Ông Đào Hồng Tuyền cho biết, sở dĩ có câu chuyện tài sản tỷ USD khi đó là do có người bạn sau một vòng đi thăm đảo Tuần Châu cho rằng các dự án tài sản của ông có khi phải lên đến vài tỷ USD. Ông không khẳng định và cũng không phủ nhận điều đó.
Ở vào thời điểm cách đây hơn thập kỷ, khối tài sản riêng tại Tuần Châu của tập đoàn mà ông Đào Hồng Tuyển đứng đầu có thể đã rất lớn. Các dự án chưa phải lớn nhất của 'chúa đảo' đã có giá trị từ 7000-10.000 tỷ đồng.
Tới nay, giá trị đất đai và những dự án của ông Đào Hồng Tuyển có thể tăng lên rất nhiều theo đà tăng mạnh của giá bất động sản, cũng như khả năng kinh doanh sinh lời của các dự án theo đà phát triển của du lịch Quảng Ninh.
Chỉ tính tại đảo Tuần Châu, trong 2 thập kỷ, ông Tuyển đã cho xây dựng cả trăm kilomet đường quanh đảo, vài chục công trình giải trí, bến du thuyền lớn cũng như hàng loạt biệt thự view biển.
Gần đây, doanh nghiệp của ông Đào Hồng Tuyển đề nghị với UBND tỉnh Quảng Ninh về phương án điều chỉnh quy hoạch khu du lịch - giải trí quốc tế Tuần Châu với việc lấn thêm vài trăm ha mặt nước ở vịnh, phục vụ cho việc xây dựng các khu biệt thự trên biển cho dù có nhiều tai tiếng.
Cũng như nhiều doanh nhân kín tiếng khác tại Việt Nam, ông Đào Hồng Tuyển có lẽ không muốn được chú ý như việc có tên trong danh sách tỷ phú USD, trên các bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Ông Tuyển từng chia sẻ rằng cảm thấy phiền toái khi được đồn đoán về khối tài sản tỷ USD.
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ Trương Mỹ Lan trong vụ án Ngân hàng SCB, 2 công ty nhà ông Đào Hồng Tuyển được nhắc tới là có hợp tác với bị cáo Lan liên quan đến dự án Tuần Châu ở đảo Tuần Châu. Hai doanh nghiệp này bị tuyên phải nộp hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan.
Vài năm gần đây, Tuần Châu Group có nhiều kế hoạch “Nam tiến” đầy tham vọng. Tuy nhiên, nhiều siêu dự án của Tuần Châu ở phía Nam đa phần không có tiến triển, nhiều pháp nhân được lập ra đã đóng cửa.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (1 giờ trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (2 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (3 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (3 giờ trước)