-
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường -
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân
Kinh tế
24/08/2024 23:27Chung cư Hà Nội tiếp tục là phân khúc dẫn đầu thị trường
Mức độ quan tâm thị trường tăng
Theo dữ liệu mới nhất của Property Guru Việt Nam, trong tháng 7/2024 , thị trường chung cư tại Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc tăng trưởng của toàn bộ thị trường bất động sản. Điều này thể hiện rõ rệt qua mức độ quan tâm tăng lên khoảng 2,4%, đồng thời lượng tin đăng cũng ghi nhận sự gia tăng tương ứng 6%. Sự phát triển này không chỉ là một tín hiệu lạc quan cho thị trường mà còn cho thấy rằng người tiêu dùng đang ngày càng chú ý đến các dự án bất động sản tại khu vực này.
Trong sự tăng trưởng chung của bất động sản Hà Nội, thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục là phân khúc dẫn đầu thị trường. Cụ thể, mức độ quan tâm với thị trường chung cư Hà Nội tăng 6%, lượng tin đăng tăng 6%.
Đáng chú ý, không chỉ chung cư, các phân khúc, loại hình khác đều ghi nhận sự tăng trưởng của mức độ quan tâm và lượng tin đăng.
Cụ thể, so với tháng trước, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm với nhà riêng Hà Nội tăng 4%, lượng tin đăng tăng 8%; mức độ quan tâm đất nền Hà Nội tăng 3%, lượng tin đăng tăng 5%, mức độ quan tâm biệt thự Hà Nội tăng 2%, lượng tin đăng tăng 4%. Con số tương tự lần lượt ở phân khúc nhà mặt phố Hà Nội là 1% và 4%.
Trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tăng mạnh trên nhiều loại hình. Trong đó, chung cư và nhà trọ là 2 phân khúc có sự tăng trưởng mạnh nhất về mức độ quan tâm với các con số tăng trưởng cụ thể lần lượt là 15% và 10%. Các loại hình khác đều ghi nhận sự tăng trưởng của mức độ quan tâm. Trong đó, nhà riêng cho thuê có mức độ quan tâm tăng 3%, nhà mặt phố tăng 2%.
Về lượng tin đăng của thị trường cho thuê, lượng tin đăng của chung cư tăng 7%, văn phòng tăng 13%, nhà riêng tăng 5% và biệt thự tăng 15%. Khu vực có mức độ quan tâm nổi bật là Cầu Giấy với mức tăng 11%, Hoài Đức 20% và Đống Đa tăng 13%.
Kỳ vọng “chu kỳ mới” cải thiện nguồn cung
Nửa đầu năm 2024, các phân khúc nhà ở tiếp tục là điểm nóng của thị trường bất động sản. Phân khúc căn hộ ghi nhận mối quan tâm tăng đột biến, dẫn đến giá sản phẩm trên thị trường thứ cấp tăng mạnh.
Đặc biệt, giá chung cư đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với một số dự án chung cư cao cấp ghi nhận mức tăng trung bình từ 150 - 250 triệu đồng/căn chỉ trong thời gian ngắn.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là nhu cầu cao nhưng nguồn cung mới lại rất khan hiếm. Tình hình này không chỉ diễn ra trong phân khúc chung cư mà còn lan tỏa đến các phân khúc khác của thị trường, chẳng hạn như đất nền và nhà riêng.
Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho biết: "Trong tương quan so sánh với cùng kỳ năm ngoái, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp trung bình tăng 25%, thậm chí phân khúc hạng B và hạng C ghi nhận mức tăng 27% đến 29%."
Việc hạn chế nguồn cung, mất cân bằng về sản phẩm được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá bán của phân khúc căn hộ liên tục tăng mạnh. Trong Q2/2024, nguồn cung mới giảm 34% theo quý và 25% theo năm, với 2.697 căn. Nguồn cung sơ cấp với 10.317 căn, giảm 20% theo quý và 49% theo năm.
Phần lớn giao dịch mua căn hộ ghi nhận trong 6 tháng đầu năm đều thuộc về phân khúc căn hộ hạng B. Hạng B chiếm 96% trong tổng số 5.085 căn bán được. Phân khúc này cung cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, giúp người mua cân bằng giữa chi phí mua nhà và chất lượng sống.
Theo bà Hằng, thị trường nhà ở Hà Nội dự kiến sẽ bước vào một "chu kì mới" bởi Luật Đất đai , Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực sớm từ ngày 1/8 vừa qua: "Khi luật có hiệu lực sớm, nhiều vấn đề của thị trường sẽ được giải quyết và các tác động sẽ diễn ra nhanh hơn. Ví dụ như vấn đề nguồn cung hạn chế ở nhiều địa phương. Khi nguồn cung hạn chế, lựa chọn của người dân giảm, dẫn đến giá cả không ổn định và có xu hướng tăng. Việc giải quyết vấn đề nguồn cung hạn chế sẽ là một tác động tích cực cho thị trường chung.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng dù luật có hiệu lực sớm, cũng cần có thời gian để giải quyết vấn đề hạn chế của nguồn cung do hiện nay các dự án còn đang chờ các văn bản hướng dẫn."
Theo Duy Minh (Tiền Phong)
- Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp (5 phút trước)
- Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn (20 phút trước)
- HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng (35 phút trước)
- Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất (46 phút trước)
- Hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa nước tại Trung Quốc, hàng trăm người sơ tán khẩn cấp trong đêm (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia quy mô hơn 900 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ronaldo bật khóc nức nở trong ngày chính thức chia tay giấc mơ World Cup (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha gục ngã trước Tây Ban Nha, khép lại chương cuối của Ronaldo tại World Cup (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 7/7/2026 của 12 con giáp: Dần có quý nhân, Thân tình duyên lận đận (2 giờ trước)