Kinh tế
03/06/2024 14:43Chứng khoán bất ngờ tăng mạnh ngày đầu tháng 6
Ghi nhận lúc 10 giờ 45 phút ngày 3-6, VN-Index tăng mạnh hơn 17,15 điểm lên 1.278,84 điểm; HNX-Index tăng 1,54 điểm lên 244,7 điểm trong khi UpCom-Index cũng lên 96,8 điểm.
Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường khi chỉ chưa tới 2 giờ giao dịch phiên đầu tuần, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã xấp xỉ 9.000 tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng mạnh của thị trường. Bởi trước đó, một số phân tích và dự báo cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang và được khuyến nghị chưa vội mua thêm lúc này.
Các nhóm cổ phiếu vốn hóa đơn đang tác động tích cực tới thị trường như VCB, BID, VIC, FPT, HPG, GAS, MSN, MBB. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất có nhiều mã tăng hết biên độ như DPM, DCM, LAS, BFC...
Sắc xanh lan tỏa khắp thị trường ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, phân bón, xây dựng…

Nhận định chiến lược thị trường tuần này, các chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán MB (MBS), cho rằng thị trường tăng điểm trong tháng 5 vừa qua tiếp tục lặp lại kịch bản ở 3 lần gần đây nhất, tức sau chuỗi tăng 5 tháng liên tiếp, tháng kế tiếp là tháng giảm (như ở tháng 4) và sau đó là tháng tăng điểm (tháng 5). Cũng theo tín hiệu này, tháng tiếp theo - tháng 6 này sẽ là tháng tăng (theo giá đóng cửa).
Bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc phân tích MBS, cho biết thống kê của công ty cho thấy kể từ năm 2010 đến nay, thị trường có 7 lần tăng và 7 lần giảm trong tháng 6. Mức tăng bình quân +3,91% trong khi mức giảm bình quân là -3,27%.
Trong 10 năm trở lại đây, xác suất tăng cũng cao hơn xác suất giảm. Dự báo trong kịch bản tích cực, thị trường có thể hồi phục trở lại vùng 1.290 – 1.310 điểm, ngược lại kịch bản thận trọng thị trường điều chỉnh về vùng 1.220 điểm. Hiện dòng tiền đang tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ…

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán Thành Công (TCSC), nhận định dòng tiền cơ bản vẫn đang ủng hộ cho thị trường chứng khoán và có xu hướng dịch chuyển từ các kênh đầu tư khác vào chứng khoán. Về mặt định giá, với VN-Index đang dạo động 1.270 điểm hiện tại, P/E và P/B của thị trường lần lượt xấp xỉ 13,7 - 13,8 lần và 1,6 - 1,7 lần. Đây không phải là mức cao, vẫn thấp hơn trung bình của thị trường chứng khoán Việt Nam.
"Với hai yếu tố trên, vẫn đầu tư chứng khoán được vào thời điểm này. Với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, phù hợp sẽ là nhóm ngành mang tính dẫn dắt thị trường, chiếm vốn hóa lớn, điển hình là ngân hàng. Với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp, có thể xem xét cổ phiếu nhóm ngành tiện ích với tỉ lệ chia cổ tức cao. Ngoài ra, kinh tế phục hồi cũng hỗ trợ cho các lĩnh vực công nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu" - ông Trung nêu quan điểm.
Theo Thái Phương (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
Bài đọc nhiều




