Kinh tế
30/10/2018 09:49Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ phiên giao dịch đầu tuần, nỗi lo căng thẳng thương mại làm kiệt sức các nhà đầu tư
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, Dow Jones đóng cửa ở 24.442,92 điểm, giảm 245,39 điểm, tương đương 0,99% so với phiên giao dịch trước đó. Dù khởi đầu với sắc xanh và có lúc lên tới 25.034,43 điểm nhưng Dow Jones không giữ được thành quả. Đầu giờ chiều, chỉ số này bắt đầu lao dốc với mức thấp nhất là 24.159 điểm.
S&P 500 cũng ở trong tình trạng tương tự khi đóng cửa với 2.641,25 điểm, giảm 17,44 điểm, tương đương 0,66%. Mức cao nhất mà chỉ số này đạt được trong ngày là 2.706,14 điểm, cao hơn gần 100 điểm so với đáy 2.606,88 điểm mà nó xác lập lúc cuối giờ chiều.
Nasdaq cũng bắt đầu phiên giao dịch thuận lợi nhưng nhanh chóng bị tụt xuống dưới giá tham chiếu. Nó đóng cửa ở 7.050,29 điểm, thấp hơn 116,92 điểm, tương đương 1,63% so với phiên giao dịch trước đó.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt đảo chiều giảm điểm do sự lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Theo Bloomberg, Mỹ đang có kế hoạch đánh thuế thêm nhiều sản phẩm của Trung Quốc nếu cuộc đàm phán sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hiệu quả.
Mỹ hiện tại đã đánh giá lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc, tương đương một nửa số hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Đáp trả, Bắc Kinh đánh thuế 110 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Báo cáo này đã thực sự khiến các nhà đầu tư lo sợ. Từ tâm lý lạc quan, khí thị trường tăng mạnh hồi đầu phiên, lo ngại đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy, dẫn tới sự sụt giảm nghiêm trọng trong những giờ giao dịch cuối cùng. Những cổ phiếu nhạy cảm với vấn đề thương mại và cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự sụt giảm trên phố Wall.
Cụ thể, cổ phiếu Boeing (NYSE: BA) giảm 6% và Caterpillar (NYSE: CAT) gần 1%. Boeing còn chịu áp lực khi chiếc máy bay Boeing 737 của Lion Air, hãng hàng không Indonesia, rơi xuống biển khi chở 189 hành khách và phi hành đoàn.
Sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ tiếp tục làm trầm trọng hơn cuộc bán tháo trên phố Wall, dẫn đầu bởi Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Amazon.com (NASDAQ: AMZN) và Apple (NASDAQ: AAPL).
Giá dầu giảm do những lo ngại về nguồn cung đã không còn khiến các cổ phiếu năng lượng rơi vào trạng thái điều chỉnh giá. Hiện tại, Nga và Ả rập Xê út đang tuyên bố tăng cường sản lượng trước thời điểm Mỹ trừng phạt xuất khẩu dầu Iran có hiệu lực vào ngày 4/11 tới.
Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng của Mỹ lại trở thành nơi trú ẩn khi đồng loạt tăng giá. Trong phiên giao dịch đầu tuần, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Goldman Sachs (NYSE: GS) tăng 1%, trong khi Wells Fargo (NYSE: WFC) tăng gần 2%.
Theo Linh Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




