Kinh tế
29/07/2025 14:15Chứng khoán sụp mạnh sau khi vượt đỉnh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo
Phiên giao dịch sáng 29-7, thị trường gặp áp lực chốt lời mạnh sau phiên tăng điểm lịch sử. VN-Index tạm dừng ở mức 1.533 điểm, giảm gần 24 điểm so với phiên trước; HNX Index giảm 1,18 điểm còn 262,2 điểm trong khi Upcom cũng mất 0,63 điểm về 106,3 điểm.
Thị trường biến động mạnh trong buổi sáng với thanh khoản đột biến. Khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE lên tới 36.400 tỉ đồng.
Tính trên cả 3 sàn, thanh khoản vượt 40.000 tỉ đồng. Đây là mức thanh khoản kỷ lục trong nhiều năm qua.
Một loạt nhóm cổ phiếu rung lắc dữ dội khi áp lực bán gia tăng từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, dòng tiền bên ngoài chờ mua cổ phiếu giá thấp cũng đổ mạnh vào giúp thanh khoản tăng đột biến. Nhiều nhóm cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản, ngân hàng… giảm giá khá mạnh.
Tác động tiêu cực nhất tới chỉ số VN-Index là VCB, MBB, HDB, CTG; trong khi thị trường được hỗ trợ bởi sắc xanh của nhóm cổ phiếu dầu khí như BSR, GAS…

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nhà đầu tư đã bán chốt lời cổ phiếu khi thị trường rung lắc trong phiên sáng, nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán vốn tăng mạnh nhiều tuần qua. Một số hội, nhóm đầu tư chứng khoán, các môi giới cũng thông báo để nhà đầu tư bán bớt hoặc hạ tỉ lệ margin (cho vay ký quỹ) về mức an toàn.
Đáng chú ý, chỉ trong phiên sáng, có tổng cộng hơn 1,4 tỉ cổ phiếu được sang tay. Do lượng cổ phiếu giao dịch tăng đột biến, một số thời điểm, bảng điện của công ty chứng khoán bị chập chờn; app (ứng dụng) giao dịch của một số công ty chứng khoán như SSI, BSC, VPS, Mirae Asset… hiển thị lệnh, đặt lệnh một vài thời điểm bị chậm.
"Thấy thị trường rung lắc mạnh, tôi đã chốt khoảng 30% danh mục ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng. Môi giới trong nhóm tôi cũng khuyến nghị hạ bớt margin, chốt lời một phần những cổ phiếu đã tăng mạnh gần đây" – anh Hoàng Thịnh, nhà đầu tư ở TP HCM nói.
Chưa đáng lo VN-Index sẽ giảm mạnh?
Đánh giá nhanh về phiên giao dịch sáng, lãnh đạo một số công ty chứng khoán cho biết thị trường rung lắc sau khi vượt đỉnh lịch sử ở vùng 1.550 điểm. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng VN-Index rung lắc, giảm sau thời gian tăng liên tiếp là tất yếu.
"Dù vậy, thị trường chưa hẳn sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn vì quan sát thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá lạc quan. Lượng tiền đang đứng ngoài thị trường chờ nhập cuộc mua cổ phiếu cũng rất lớn. Cần quan sát tiếp VN-Index với mốc hỗ trợ tiếp theo là vùng 1.510 điểm. Nhà đầu tư có thể giữ tỉ trọng cổ phiếu vào khoảng 50-60% danh mục" – ông Thế Minh nói.
Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Mirae Asset, cũng cho rằng thị trường đã lên liên tục trong khoảng 6 tuần qua – tính từ giữa tháng 6 đến nay. Sau khi tăng liên tiếp và lập đỉnh, việc điều chỉnh trong khoảng 1-2 tuần cũng là bình thường, không quá lo ngại. Thực tế, dòng tiền từ nhà đầu tư đang cầm tiền mặt (full cash) chờ tham gia vào thị trường chứng khoán là rất lớn.









- Đình Bắc đoạt giải cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á 2025 (29/07)
- Phản ứng của truyền thông Indonesia sau trận thua trước U23 Việt Nam (29/07)
- HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài (29/07)
- Lý do địa phương chậm trả lương khi thực hiện chính quyền 2 cấp (29/07)
- Lửa bao trùm công ty ở Lào Cai, cột khói cao hàng chục mét, xuất hiện tiếng nổ (29/07)
- U23 Việt Nam lập kỷ lục, thắng tuyệt đối tại VCK U23 Đông Nam Á (29/07)
- Thiếu Lâm Tự Trung Quốc có trụ trì mới (29/07)
- 1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng (29/07)
- Công Phương: Từ nỗi buồn ở Indonesia đến khoảnh khắc người hùng U23 Việt Nam (29/07)
- ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: "Vũ khí" bóng chết và bản lĩnh nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (29/07)