-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Kinh tế
22/10/2018 21:07Chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất 2 năm
Chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải hiện tăng 4,2% - mạnh nhất kể từ tháng 3/2016. Phiên thứ Sáu tuần trước, chỉ số này cũng đi lên nhờ sự hợp lực hiếm hoi giữa các quan chức tài chính hàng đầu nhằm hỗ trợ thị trường. Mức tăng của Hang Seng Index (Hong Kong, Trung Quốc) hiện là 2,3%.
Cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các công ty tư nhân trong nước. Giới chức chứng khoán cũng thông báo sẽ quản lý rủi ro về thế chấp cổ phiếu. Trung Quốc còn công bố kế hoạch được kỳ vọng từ lâu, về giảm thuế thu nhập cá nhân, sau số liệu cho thấy GDP quý III tăng chậm nhất kể từ năm 2009.
Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất hơn 3.000 tỷ USD từ tháng 1, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại thanh khoản thiếu hụt và căng thẳng thương mại với Mỹ tác động đến tăng trưởng kinh tế. Shanghai Composite hiện là chỉ số chứng khoán tệ nhất thế giới năm nay. Tuần trước, có thời điểm chỉ số này xuống đáy 4 năm.
Sáng nay, cổ phiếu các công ty chứng khoán tại Trung Quốc và Hong Kong đều tăng vọt. Goldman Sachs nhận định việc giới chức cam kết quản lý rủi ro từ thế chấp cổ phiếu sẽ bình ổn thị trường và nâng vốn hóa các hãng môi giới lên. Sáng nay, cổ phiếu Orient Securities, Citic Securities và Huatai Securities đều tăng ít nhất 8%.
Nhờ chính sách giảm thuế và luồng tiền hỗ trợ thị trường, “chứng khoán Trung Quốc sẽ có cơ hội hồi phục vào cuối tháng”, He Qi - Giám đốc quản lý quỹ tại Huatai Pinebridge Fund Management dự báo
NDT sáng nay giảm 0,1% so với USD, xuống 6,9423 Nhân dân tệ đổi một đôla Mỹ. Trong báo cáo ra tuần trước, Mỹ chưa gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin cảnh báo ông sẵn sàng thay đổi cách Mỹ quyết định nước nào đang điều khiển nội tệ.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (1 giờ trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (1 giờ trước)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (2 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)