Do lo ngại việc tẩm hóa chất độc hại của Trung Quốc giúp chuối to và bóng láng nên người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang chọn mua những nải chuối nhỏ hoặc vừa trái, màu sắc bình thường.
Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cảm thấy bất an trước tình trạng nhiều loại trái cây bị ngâm, tẩm, chích hóa chất không rõ nguồn gốc của Trung Quốc nhầm tăng kích cỡ, tạo màu sắc đẹp mắt và bảo quản được lâu nên chuối cũng bị ảnh hưởng.
Những buồng chuối to trái được trồng ở những khu đất phù sa, có tầng mặt dày, tơi xốp và giàu dinh dưỡng |
“Thỉnh thoảng vườn chuối nhà tôi cũng có vài cây cho trái to bất thường nhưng do bán không được hoặc giá quá rẻ nên tôi đành để lại cho gia đình và người thân ăn dần” - bà Th. nói.
Trong khi đó, chị Quỳnh, một tiểu thương bán chuối, cho biết việc một số thương lái sau khi mua chuối từ vườn đem về rồi thoa, nhúng hóa chất để trái mau chín, có màu sắc sáng, bóng và to trái là có thật. “Vì một số người hám lợi, muốn bán được nhanh hàng nên mới sử dụng hóa chất gây tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng, từ đó người trồng lẫn người bán chuối chân chính bị vạ lây”- chị Quỳnh cho biết.
Nải chuối "khủng" nhưng cuống còn tươi xanh thì không bị tác động bởi hóa chất |
Gần đây, người tiêu dùng chọn mua những nải chuối có kích cỡ vừa phải |
Những nải chuối "khủng" thế này ít được người tiêu dùng chọn mua vì e ngại có tác động của hóa chất |