-
Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố -
Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý -
Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? -
Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² -
Hà Nội lắp thêm hơn 24.000 camera AI: Bước đột phá công nghệ nhằm hóa giải 5 điểm nghẽn đô thị -
Thót tim cảnh sạt lở núi kinh hoàng, hai người đi xe máy thoát chết trong gang tấc -
Bắt giữ kẻ biến thái vứt xe SH, chặn đường sàm sỡ cô gái trẻ ở Hải Phòng, camera ghi lại được gì? -
Cải thiện hệ tiêu hóa toàn diện với "Quy tắc 30-30-30" từ chuyên gia dinh dưỡng Anh quốc -
Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, Biển Đông có khả năng sắp đón bão, đứng trước kịch bản nào? -
Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC, nhẫn tròn rớt giá kỷ lục, thương hiệu nào đang bán vàng giá rẻ nhất?
Kinh tế
07/12/2024 15:18Chuyện gì sẽ xảy ra với nền kinh tế được dự đoán vượt Đức và Nhật Bản sau cú sốc GDP tăng chậm nhất 2 năm?

Khi năm tài chính mới của Ấn Độ bắt đầu vào tháng 4, nhiều người kỳ vọng 12 tháng tiếp theo sẽ là giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thị trường chứng khoán thăng hoa và tiến gần đến mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Vì trong năm tài chính 2024, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo Ấn Độ vào năm 2027 sẽ trở thành quốc gia đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, vượt qua cả Đức và Nhật Bản. Vào tháng 2, công ty ngân hàng đầu tư Jefferies cũng đưa ra dự đoán tương tự rằng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu vào năm 2027.
Nhưng ít ai dự đoán được diễn biến xảy ra sau đó. Theo số liệu công bố ngày 29/11, tăng trưởng của Ấn Độ đạt 5,4% trong quý kết thúc vào tháng 9. Đây là mức tăng GDP chậm nhất trong vòng 7 quý gần đây và thấp hơn nhiều so với dự đoán 6,5% của các nhà kinh tế.
Các nhà phân tích chắc hẳn cũng đã dự đoán GDP sẽ không tăng bằng quý trước đó, do tác động của lạm phát cao đối với chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nhưng ít ai ngờ rằng con số lại thấp đến vậy.
Theo các nhà phân tích tại Macquarie, tăng trưởng bị ảnh hưởng do "nhu cầu tiêu dùng ở thành thị chậm lại". Tầng lớp trung lưu của Ấn Độ được coi là động lực tăng trưởng của quốc gia. Hoạt động chi tiêu cho hàng hoá và dịch vụ của họ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sức mua và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng là 6,2% vào tháng 10. Rau – mặt hàng chính trong các hộ gia đình – đã tăng giá theo cấp số nhân. Giá rau tháng 10 tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà phân tích của Macquarie lưu ý rằng các doanh nghiệp cũng cảm thấy khó khăn khi chi tiêu của các hộ gia đình Ấn Độ giảm. Nhiều báo cáo cho thấy đà kinh doanh yếu trong quý kết thúc vào tháng 9.
Các nhà phân tích cho biết thêm rằng các yếu tố khác cũng gây thêm áp lực cho nền kinh tế Ấn Độ, chẳng hạn như chi phí tài sản cố định, hoạt động đầu tư, xuất khẩu chậm lại và tăng trưởng tín dụng chậm lại đáng kể.
Điều đáng chú ý là dữ liệu GDP mới nhất không làm rung chuyển thị trường. Chỉ số Nifty 50 tăng nhẹ sau báo cáo. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất.
Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Việc dự đoán triển vọng cho thời gian còn lại của năm tài chính là điều khó khăn.
Nhà kinh tế trưởng Alicia Garcia Herrero của Natixis dự đoán nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng chậm hơn vào năm 2025, trong khoảng từ 6% - 6,5%.
Trong khi đó, Krishna Bhimavarapu, nhà kinh tế APAC tại State Street Global Advisor, dự đoán sẽ có một số “rủi ro” ngắn hạn ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng sẽ không tác động kéo dài. Bhimavarapu nhấn mạnh nhu cầu hành động chính sách để giải quyết các khoảng cách trong nền kinh tế, ngăn chặn các rủi ro.
Theo Anh Dũng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Cầu thủ Paraguay lãnh thẻ đỏ "chưa có tiền lệ" ở World Cup (12 phút trước)
- Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố (31 phút trước)
- Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý (44 phút trước)
- Nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng trước tin đồn ngoại tình 300 lần (50 phút trước)
- Thủ tướng Italy nổi giận, tố Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo (1 giờ trước)
- Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? (1 giờ trước)
- Mitsubishi tung "xe điện quốc dân" mới: SUV mini gầm cao, pin 20 kWh, "thách thức" các mẫu kei-car điện Nhật (1 giờ trước)
- Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² (1 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup (1 giờ trước)