-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Kinh tế
25/08/2020 17:25Chuyển hướng bán 'nhà lầu xe hơi' trên mạng, dân buôn vàng mã vẫn chỉ thu về hơn 300.000 đồng/ngày
Theo chia sẻ của một số người chuyên bán vàng mã, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại của người dân cũng hạn chế. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng đã nảy ra ý tưởng bán hàng mã online, chỉ cần một cuộc gọi hoặc một cú nhấp chuột là "nhà lầu, xe hơi, vàng" đã có thể tới tận tay khách hàng.
"Thời gian tới Rằm tháng 7 không còn xa nhưng năm nay lượt khách tới mua vàng hương và đặt trước sụt giảm nhiều do toàn thành phố đang thực hiện giãn cách nên đình chùa cũng hạn chế mở cửa đón tiếp khách tới làm lễ", chị Trần Thị Hà, người bán vàng mã cho biết.
Ý tưởng đưa vàng mã lên trang thương mại điện tử đã được nhiều cửa hàng thực hiện từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hình thức buôn bán này khiến nhiều khách hàng bất ngờ và thích thú. Tuy nhiên doanh số bán ra vẫn không hiệu quả.

Liên hệ tới một số điện thoại bán vàng mã online trên trang thương mại điện tử, chủ hàng này cho hay mặc dù đã thay đổi hình thức bán hàng từ trực tiếp sang online nhưng mỗi ngày cũng chỉ thu về được khoảng 300.000 – 500.000 đồng. Với doanh thu này chỉ đủ trả tiền nguyên liệu làm ra sản phẩm.
"Tầm này năm trước, xưởng của tôi đã có rất nhiều chùa cũng như khách lẻ tới đặt trước vàng mã, quần áo, các phương tiện bằng giấy nhưng năm nay khách đã giảm hơn 1 nửa dù đã bán hàng song song cả trực tiếp lẫn online", anh Hoàng Văn Tuấn, chủ một xưởng vàng mã than thở.
Hiện tại, giá của những mặt hàng vàng mã đang có giá dao động từ 8.000 – 25.000 đồng, những sản phẩm giày, dép, mũ áo, ipad, điện thoại và ô tô xe máy có giá 200.000 – 500.000 đồng tùy loại.
Mặc dù các sản phẩm hàng mã được quảng cáo và rất thuận tiện trong việc mua bán nhưng không ít người có ý kiến rằng sẽ không mua.
Ông Vũ Trọng Thắng, sống tại Ba Đình, Hà Nội cho rằng, sẽ không mua vàng mã và những món hàng mã đắt tiền để dành tiền đi làm công đức.
Việc dùng tiền thật, có giá trị kinh tế để mua những đồng tiền giấy, vàng mã rồi theo ngọn lửa thành tàn tro không có ý nghĩa gì mà còn dẫn đến sự lãng phí, gây nguy hiểm tới việc phòng cháy chữa cháy, không những vậy còn có thể gây môi trường và sức khỏe của con người.
Theo Hương Nguyễn (Nhịp Sống Việt)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (58 phút trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (1 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (2 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (5 giờ trước)