-
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch
Kinh tế
24/03/2022 21:20Chuyện khó tin: Làm ăn lỗ nặng, cổ phiếu 'trà đá' tăng giá 31 lần
Thị trường chứng khoán đang chứng kiến cổ phiếu của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) có cú bứt phá ngoạn mục chưa từng có. Chỉ 27 phiên liên tiếp tím sàn đã đưa cổ phiếu này tăng 31 lần, từ mức giá 1.900 đồng/cp lên mức 59.200 đồng/cp.
Trước đó nhiều tháng, mã cổ phiếu này không hề có bất kỳ giao dịch nào, nhưng đến ngày 11/2 đột nhiên tăng mạnh liên tiếp, đạt đỉnh vào ngày 17/3. Ngay sau đó, 3 phiên cổ phiếu này giảm sàn. Chốt phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu XMD đang ở mức 44.900 đồng/cp, giảm 24% so với mức đỉnh.
Trong báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của XMD đạt mức 96 tỷ đồng tăng 35% so với năm trước. Lợi nhuận sau thế đạt âm 5,9 tỷ đồng, âm hơn 1 tỷ đồng so với năm 2020.

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc, được thành lập ngày 29/3/2004. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 1/7/2008. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi; xây dựng các khu đô thị, công nghiệp.
Trong cơ cấu tổ chức cổ đông của XMD, có 4 triệu cổ phiếu đang niêm yết thì Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang nắm giữ 3,455 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 86%; ban lãnh đạo đang nắm giữ 3,71% vốn điều lệ công ty. Cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường chỉ đạt khoảng 425.600 cổ phiếu.
Ngày 22/3 vừa qua, ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc đăng ký bán 10.000 cổ phiếu. Sau khi bán, ông Hải chỉ còn nắm giữ 400 cổ phiếu. Trước đó, ngày 1/3, ông Tống Bá Hùng, người có liên quan đến Kế toán trưởng, bà Nguyễn Ngọc Phượng cũng bán 5.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ còn lại là 0%.
Không chỉ riêng XMD, nhiều mã cổ phiếu tăng mạnh một cách vô lý trong khi, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không mấy khởi sắc.

Trong năm 2021, cổ phiếu CII của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM tăng 27%, khối lượng giao dịch ở mức hàng triệu cổ phiếu mỗi phiên. Đặc biệt ghi nhận trong những ngày đầu năm 2022, cổ phiếu CII có thời điểm đạt mức đỉnh là 57.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 67 triệu cổ phiếu.
Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 của CII, doanh thu bán hàng đạt 660 tỷ đồng giảm 3,6 lần so với cùng kỳ; lũy kế doanh thu cả năm đạt 2.916 tỷ đồng, giảm 1,8 lần so với năm 2020.
Về lợi nhuận, trong quý IV/2021, CII đạt 412 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ; nhưng lũy kế cả năm lại giảm 5 lần so với năm 2020 khi chỉ đạt 122 tỷ đồng.
Tương tự, cổ phiếu SCR của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đang ở mức 13.800 đồng/cp sau khi kết thúc phiên ngày 22/3, tăng 37% so với một năm trước, khi giá ở mức 8.600 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây luôn ở mức trên 10 triệu đơn vị.
Trong báo cáo tài chính quý IV/ 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SCR chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 13 lần so cùng kỳ là 512 tỷ đồng; lợi nhuận bán hàng trong quý này tuy dương nhưng ở mức rất thấp là 3 tỷ đồng, trong khi kỳ này năm ngoái đạt 437 tỷ đồng.
Mã cổ phiếu DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã tăng gấp đôi, từ mức 22.960 đồng/cp hồi đầu năm 2021, đến đầu tháng 3/11/2021 đạt 58.200 đồng/cp. Đáng nói, trong thời điểm đó, khi đó nhiều dự án của DIG bị thanh tra, dính lùm xùm và kết quả kinh doanh không mấy khả quan.
Cụ thể, trong kết quả kinh doanh quý 3/2021, DIG ghi nhận doanh thu hơn 538 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,27 tỷ đồng, đều giảm 44,3% so với cùng kỳ.
Theo Ngọc Cương (VietNamNet)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận thêm án tù 30 năm (15:24)
- Hằng Túi và một sao nữ Vbiz khẩu chiến dữ dội vì "hợp đồng kỳ nghỉ", hot mom sửa vội bài đăng (15:23)
- Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ (15:12)
- Sức hút của bom tấn Netflix lấy cảm hứng từ bi kịch học đường có thật tại Hàn Quốc (15:09)
- Son Heung-min hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc (55 phút trước)
- Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân (56 phút trước)
- 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở TP.HCM, lắp đặt hàng trăm thiết bị nghi phục vụ lừa đảo (58 phút trước)
- Khán giả bất ngờ về tên thật và xuất thân "trâm anh thế phiệt" của Lưu Diệc Phi (1 giờ trước)
- Kỳ lạ nước Mỹ mùa World Cup: Ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới dạo siêu thị mà không ai nhận ra (1 giờ trước)
- Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần (1 giờ trước)