-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Kinh tế
26/06/2022 20:39Có khoản phòng thân hơn 400 tỷ, ông lớn 'mở kho' chia tiền thưởng trăm tỷ
Trong Nghị quyết HĐQT, Công ty cổ phần Dược phẩm OPC đã công bố điều chỉnh và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, OPC điều chỉnh tỷ lệ thưởng cổ phiếu từ 145% xuống 141%, từ vốn điều lệ 265,8 tỷ đồng đã duy trì từ năm 2018 đến nay; dự kiến phát hành thêm 37,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 640,5 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn điều lệ lớn nhất từ trước tới nay của OPC kể từ khi lên sàn chứng khoán. Thời điểm điều chỉnh OPC sẽ trình UBCK, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022.

Kết thúc năm 2021, OPC có tổng cộng 417 tỷ đồng nguồn tích lũy từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối. Nguồn lợi nhuận sau thuế là 136 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 223 tỷ đồng, thặng dư vốn 15,8 tỷ đồng. Sau khi chia thưởng, giá trị còn lại 43 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, doanh thu của OPC ghi nhận đạt 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, tương ứng lần lượt tăng 36,2% và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cổ phiếu OPC không biến động mạnh trong suốt những tháng đầu năm 2022 đến nay, ở quanh mức 55.000 đồng/cp, có thời điểm đạt mức cao nhất là 60.000 đồng/cp.
Với tỷ lệ 141%, OPC là một trong doanh nghiệp chia tỷ lệ thưởng cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2022.
Cũng chia thưởng cổ tức bằng cổ phiếu lớn, vừa qua, trên thị trường chứng khoán ghi nhận có cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, tỷ lệ 117%. Vì thế mà vừa qua, nhiều nhà đầu tư chứng khoán sốc khi chứng kiến chủ doanh nghiệp này khoe nhân viên vệ sinh của mình có trong tay 35 tỷ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC.
Trong công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, DGC có kế hoạch đạt tổng doanh thu dự kiến 12.117 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, tăng 39%.
Năm ngoái, DGC đạt doanh thu thuần hợp nhất tăng 53% lên 9.550 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2.513 tỷ đồng, tăng 165% và vượt 257% kế hoạch.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục tăng giá mạnh trong khi thị trường chứng khoán chung suy giảm. Cổ phiếu này tăng 8 trong 10 phiên gần đây, trong đó có phiên tăng trần hôm 3/6.
Hóa chất Đức Giang tiếp tục tăng giá sau khi cổ phiếu này lập đỉnh cao kỷ lục 230.000-250.000 đồng/cp cách đây vài tháng và thực chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hôm 3/6 theo tỷ lệ 100:117. Ngoài ra, DGC chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt.
Trước khi chia tách, Hóa chất Đức Giang lập kỷ lục là cổ phiếu có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt qua nhiều gương mặt kỳ cựu trước đó như Sabeco, Vinamilk, VinaCafé Biên Hòa…

Với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021, Digiworld (DGW) trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 90%. Cụ thể, doanh thu ghi nhận đạt 20.972 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch năm và tăng 67% so với 2020; lãi sau thuế 657 tỷ đồng, vượt 119% kế hoạch và gấp 2,4 lần năm trước.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGW kết thúc phiên ngày 24/6 đạt 119.500 đồng/cp, tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2021. Diễn biến thị trường trong một năm qua, cổ phiếu DGW luôn duy trì mức tăng ổn định với biên độ cao, có thời điểm ghi nhận đạt gần 150.000 đồng/cp, bất chấp bối cảnh toàn thị trường chứng khoán lao dốc, Vn-Index mất 300 điểm so với đỉnh lịch sử.
Theo Ngọc Cương (VietNamNet)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (15:42)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (15:22)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (15:16)
- Hủy hôn sát ngày cưới sau cú sốc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sau 49 ngày bố mất (49 phút trước)
- Sau Thái Lan, tới lượt Indonesia tuyên bố muốn chiếm ngôi vương ASEAN Cup (54 phút trước)
- Người đàn ông gây sốt MXH vì bình thản ngồi ăn giữa vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng (56 phút trước)
- Kingsley Coman: PSG rất mạnh, nhưng Bayern Munich sẽ đi tiếp (1 giờ trước)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (1 giờ trước)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (1 giờ trước)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (1 giờ trước)