Trước thời điểm xuất hiện tại LPBank rồi Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy đã được biết đến là một trong những doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực bất động sản, gắn với hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Hà Nội, Ninh Bình đến Phú Quốc.
24-1766559450-co-ngoi-cua-ong-nguyen-duc-thuy-truoc-khi-buoc-chan-vao-linh-vuc-ngan-hang.jpg
Ông Nguyễn Đức Thụy vừa trở thành quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: TL .

Sáng 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã LPB) công bố việc ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Chủ tịch HĐQT. Chỉ ít giờ sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB) thông báo bổ nhiệm ông Thụy giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Động thái rời LPBank – nơi ông gắn bó nhiều năm – để đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Sacombank ngay lập tức tạo nên làn sóng chú ý lớn trên thị trường tài chính.

Trước khi bước vào lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy đã có nền tảng vững chắc trong giới kinh doanh bất động sản. Sinh năm 1976 tại Ninh Bình, ông tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ) và là con trai của ông Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành – doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực xây lắp, xi măng và vật liệu xây dựng tại Ninh Bình.

24-1766559450-co-ngoi-cua-ong-nguyen-duc-thuy-truoc-khi-buoc-chan-vao-linh-vuc-ngan-hang.jpg
Khách sạn Kim Liên. Ảnh: Website khách sạn .

Năm 2007, ông Thụy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành, sau này đổi tên thành ThaiGroup. Từ nền tảng tài chính tích lũy trong lĩnh vực xi măng, ông từng bước mở rộng hoạt động của tập đoàn sang nhiều mảng kinh doanh, trong đó bất động sản trở thành trụ cột chính. Dưới sự điều hành của ông, ThaiGroup hình thành hệ sinh thái với hàng loạt dự án tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Quốc, Quảng Ninh… trải dài từ khu đô thị, khách sạn – nghỉ dưỡng đến bất động sản thương mại, tập trung vào các vị trí chiến lược gắn với du lịch và dịch vụ.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của ông Nguyễn Đức Thụy là việc chi hơn 1.000 tỷ đồng để trúng đấu giá 52,4% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên, đơn vị quản lý khách sạn Kim Liên trên khu đất rộng 3,5 ha tại đường Đào Duy Anh, Hà Nội. Mức giá này vượt xa đề nghị của nhiều tổ chức và cá nhân khác. Tuy nhiên, đến năm 2020, ông đã rời vị trí Chủ tịch tại doanh nghiệp này.

Tại Phú Quốc, doanh nghiệp liên quan đến ThaiGroup là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc tại Bãi Thơm và Đá Chồng, với tổng vốn đầu tư gần 1,3 tỷ USD. Ngoài ra, thông qua công ty thành viên Thailand, ThaiGroup còn triển khai nhiều dự án bất động sản tại Hà Tĩnh, Hà Nam và Hưng Yên, tiêu biểu như Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự, khu đô thị Pearl River Duy Tiên và Xuân Thành Land – Văn Giang.

Ngay tại quê nhà Ninh Bình, dấu ấn của ThaiGroup hiện diện ở nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm thương mại Chợ Rồng, khách sạn Hoa Lư, sân vận động và nhà thi đấu đa năng, trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Bên cạnh đó là loạt dự án hạ tầng quy mô hàng nghìn tỷ đồng, từ nạo vét sông Đáy, cải tạo đê Hữu Đáy đến các bệnh viện và hệ thống chống ngập lụt của tỉnh.

Song song với bất động sản, ông Nguyễn Đức Thụy từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Đam mê bóng đá đưa ông đến với vai trò ông bầu khi mua lại suất thi đấu hạng Nhất của V&V Hòa Phát năm 2011 và đổi tên đội bóng thành Sài Gòn Xuân Thành. Việc đầu tư mạnh tay giúp cái tên “bầu Thụy” nhanh chóng được biết đến, dù dự án bóng đá này kết thúc vào năm 2013 do áp lực tài chính và thành tích không như kỳ vọng.

Ông Thụy cũng từng lấn sân sang chứng khoán khi thâu tóm phần lớn cổ phần Chứng khoán VIX năm 2012 và đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thành. Tuy nhiên, khi thị trường biến động mạnh, ông đã thoái vốn và rút lui. Mảng bảo hiểm cũng từng được ông thử nghiệm nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Trước khi bước vào lĩnh vực ngân hàng với những dấu mốc tại LPBank và Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy đã xây dựng cho mình một “cơ ngơi” đồ sộ trong bất động sản, cùng những trải nghiệm thăng trầm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nền tảng đáng chú ý cho bước chuyển mình sang sân chơi tài chính – ngân hàng.

Bích Ngọc (SHTT)