-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Kinh tế
29/10/2016 00:47Cổ phiếu bia Hà Nội “dậy sóng” trong ngày lên sàn
| Cổ phiếu Habeco chính thức lên sàn chứng khoán sáng 28-10 sau nhiều lần trì hoãn. |
Habeco có vốn điều lệ 2.318 tỉ đồng, tương ứng với 231,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, Nhà nước (thông qua Bộ Công Thương) nắm 81,79% cổ phần và Carlsberg nắm 17,23% cổ phần. Như vậy, tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng chỉ là 0,98% tương đương hơn 2,27 triệu cổ phiếu. Habeco đã cổ phần hóa từ tháng 3-2008, trong đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Giá trúng bình quân cổ phiếu Habeco là 50.015 đồng/cổ phiếu. Nhưng sau 8 năm kể từ khi cổ phần hóa với nhiều lần trì hoãn, Habeco mới thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM.
Việc Habeco đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán là do sức ép của cơ quan quản lý cũng như dư luận sau một thời gian dài công ty này trì hoãn lên sàn. Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, sau khi niêm yết Habeco, trong năm 2016 sẽ thoái toàn bộ 82% vốn Nhà nước khỏi Habeco và dự kiến thu về khoảng 9.000 tỉ đồng.
Cùng với BHN, nhiều cổ phiếu khác trên hai sàn HoSE và HNX cũng đồng loạt tăng giá trong ngày 28-10. Chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn đều tăng điểm khá mạnh, VN-Index tăng 5,35 điểm, lên 682,25 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,35 điểm, lên 83,04 điểm. Đặc biệt, chỉ số VNX-All cũng có phiên tăng điểm đầu tiên từ khi áp dụng, với mức tăng 6,31 điểm lên 990,36 điểm.
Mặc dù tăng điểm nhưng giá trị giao dịch trên cả hai sàn không tăng mạnh, đạt sắp xỉ 2.500 tỉ đồng. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn tiếp tục giao dịch cầm chừng và chờ thêm tín hiệu mới cho thị trường. Đặc biệt, trong phiên này, cổ phiếu FLC và ROS liên quan đến ông Trịnh Đình Quyết, tỉ phú USD thứ hai trên sàn chứng khoán, đã tăng trần vì thông tin ông Quyết đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu.
Theo Sơn Nhung (Nld.com.vn)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (22 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (24 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (54 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)