-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Kinh tế
21/10/2025 16:50Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc

Sau cú sốc khiến VN-Index "bốc hơi" gần 95 điểm trong phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 21/10 đã phần nào tìm lại được nhịp điệu ổn định. Tâm lý nhà đầu tư có sự cải thiện rõ rệt khi dòng tiền bên ngoài bắt đầu quay trở lại, thể hiện qua hoạt động giải ngân tăng lên ở nhiều nhóm ngành. Dù trạng thái thận trọng vẫn còn hiện hữu, tín hiệu "bắt đáy" đã bắt đầu lan tỏa, tạo lực đỡ cho thị trường hồi phục tích cực.
Ngay từ đầu phiên sáng, sắc xanh lan rộng giúp VN-Index nhanh chóng bật tăng hơn 14 điểm. Tuy nhiên, lực bán chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện sớm, khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng và có thời điểm đảo chiều, giảm tới 10 điểm so với tham chiếu. Diễn biến giằng co tiếp tục kéo dài đến đầu phiên chiều.
Trong phiên chiều, sự chủ động của bên mua bắt đầu phát huy tác dụng. Lực cầu gia tăng trở lại trên diện rộng, đặc biệt tại các nhóm ngành có vốn hóa lớn như tài chính, thép, công nghệ và tiêu dùng. Nhờ đó, VN-Index dần lấy lại đà tăng và thậm chí có thời điểm bật mạnh hơn 40 điểm so với tham chiếu, cho thấy tâm lý thị trường đã phần nào ổn định sau phiên lao dốc trước đó.
Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng 27 điểm (+1,7%) lên mức 1.663,43 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,63 điểm (+0,6%) lên 264,65 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,85 điểm (-0,8%) xuống còn 109,46 điểm.
Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 52.200 tỷ đồng , tăng mạnh so với phiên giảm sâu liền trước, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường.
Về diễn biến cổ phiếu, toàn thị trường ghi nhận 423 mã tăng giá (trong đó có 21 mã tăng trần), 778 mã đứng giá và 389 mã giảm (với 19 mã giảm sàn).
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt với 26 mã tăng và chỉ 4 mã giảm trong rổ VN30. Nhờ lực kéo mạnh mẽ từ nhóm này, chỉ số VN30 bứt phá hơn 45 điểm, lên 1.915 điểm, trở thành nhân tố chính giúp thị trường phục hồi rõ rệt.

Điểm sáng nổi bật trong phiên đến từ cổ phiếu FPT , khi mã này tăng kịch trần lên mốc 93.000 đồng/đơn vị sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực. Cụ thể, FPT ghi nhận doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng , lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm 2024.
Đáng chú ý, FPT đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2025, tính đến hết quý III. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng trong năm tới, tương ứng mức tăng trưởng 20% và 21% so với ước tính thực hiện năm 2024.
Ngoài FPT, lực đẩy cho VN-Index còn đến từ hàng loạt mã vốn hóa lớn khác như VIC (+4,4%), VHM (+2,7%), HDB (tăng trần), HVN (+5,8%), HPG (+2,9%), CTG (+2,2%), TCX (+4,6%), VPB (+2%) và LPB (+3,2%).
Chiều ngược lại, áp lực bán vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu như MSN (-4,8%), GAS (-1,8%), NVL và CRV giảm sàn, VIX (-2,9%), TCB (-0,5%), VND (-4,1%), TCH (-5,7%), GEX (-2,1%) và DXG (-5%). Một phần lực bán này đến từ việc cơ cấu danh mục hoặc hiện thực hóa lợi nhuận sau các nhịp tăng ngắn hạn.
Sau chuỗi ngày bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay đầu mua ròng trở lại với giá trị hơn 2.400 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại các mã dẫn dắt. Trong đó, FPT tiếp tục được khối ngoại ưu ái khi được mua ròng mạnh nhất với 524 tỷ đồng , theo sau là SSI (+ 440 tỷ đồng ) và GEX (+ 163 tỷ đồng ).
Trong khi đó, tiền ngoại thoái lui khỏi các mã MSN (- 255 tỷ đồng ), VHM (- 182 tỷ đồng ), VJC (- 116 tỷ đồng ).
- Nguyên nhân vụ cháy xưởng trong trại giam Quảng Ninh, tiết lộ con số thiệt hại (18:05)
- Đồ hộp Hạ Long xin tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (11 phút trước)
- Vụ hơn 40 học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp (26 phút trước)
- Giấu xác khách nữ vào tường rồi thản nhiên bán hàng, chủ quán bar còn hỏi khách: "Có thấy mùi lạ không?" (36 phút trước)
- Ông Cù Ngọc Trang chính thức giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (50 phút trước)
- Khởi tố, bắt giam nữ Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm TDTT Hà Tĩnh (59 phút trước)
- Bí ẩn video YouTube dài 1,2 triệu giờ: Khi “màn hình trắng” từ Triều Tiên làm khuynh đảo mạng xã hội (1 giờ trước)
- CLB Ninh Bình cùng lúc chiêu mộ 3 sao U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1 giờ trước)
- Ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên trên mạng xã hội: Tình tiết pháp lý của nghệ sĩ và khán giả phải đối mặt (1 giờ trước)