Kinh tế

Cổ phiếu ngành chứng khoán về vùng tương đối hấp dẫn

Với mức nền thấp vào quý 4/2022 và nửa đầu năm 2023 cùng với đó là thông tin KRX đi vào vận hành vào cuối năm sẽ là động lực đáng kể cho tăng trưởng của nhóm ngành chứng khoán trong thời gian tới.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa có báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2023 ngành chứng khoán.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của top 20 công ty chứng khoán hàng đầu tăng 42,7% so quý trước và 101% so cùng kỳ nhờ đà tăng tốt của thị trường trong quý 3 cũng như sự cải thiện đáng kể của thanh khoản.

Cổ phiếu ngành chứng khoán về vùng tương đối hấp dẫn
Tăng trưởng LNST một số CTCK niêm yết quý 3/2023

Cho vay ký quỹ là mảng có đóng góp lớn nhất trong hoạt động của các công ty chứng khoán với tỷ trọng 41%/tổng lợi nhuận gộp. Mảng này cũng ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với quý trước sau 3 quý liên tiếp tăng trưởng âm.

Còn mảng tự doanh tiếp tục có kết quả kinh doanh tốt với tỷ trọng đóng góp vào tổng lợi nhuận gộp tiếp tục tăng, đạt 34% nhờ đà tăng tốt của thị trường trong quý 2 và quý 3.

Mảng môi giới cũng có kết quả kinh doanh phục hồi tốt, tăng 71% so quý trước nhờ thanh khoản thị trường được cải thiện tuy nhiên chưa thể cao trở lại như giai đoạn 2021 và 6 tháng đầu 2022.

Cổ phiếu ngành chứng khoán về vùng tương đối hấp dẫn - 1
Cơ cấu lợi nhuận gộp nhóm các CTCK theo dõi giai đoạn 2021 - 2023

Chứng khoán KBSV cho rằng định giá cổ phiếu ngành chứng khoán đã về vùng tương đối hấp dẫn.

Sau nhịp giảm mạnh của thị trường giai đoạn vừa qua, nhiều cổ phiếu ngành chứng khoán đã giảm về dưới mức P/B trung bình 5 năm.

Cổ phiếu ngành chứng khoán về vùng tương đối hấp dẫn - 2
Chỉ số P/B các doanh nghiệp ngành chứng khoán

Theo quan điểm của KBSV, với mức nền thấp vào quý 4/2022 và nửa đầu năm 2023 cùng với đó là thông tin KRX đi vào vận hành vào cuối năm sẽ là động lực đáng kể cho tăng trưởng của nhóm ngành chứng khoán trong thời gian tới.

Các cổ phiếu có mức P/B dưới trung bình, thị phần nằm trong nhóm dẫn đầu cùng nền tảng kinh doanh tốt như SSI, VND, HCM sẽ là cơ hội đầu tư đáng quan tâm để giải ngân trong thời gian tới.

Trong khi đó nhóm công ty chứng khoán top trung như FTS, BSI, SHS hiện vẫn đang giao dịch ở mức P/B trên trung bình 5 năm.

Theo Minh An (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/co-phieu-nganh-chung-khoan-ve-vung-tuong-doi-hap-dan-1917528.html