-
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời -
Công an truy tìm người phụ nữ tông bé trai 4 tuổi rồi bỏ trốn, cập nhật tình hình của nạn nhân -
Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS -
Thương tâm: Hai anh em ruột đuối nước tử vong dưới ao gần nhà ở Lâm Đồng -
Hy hữu: Xe cứu hộ chở theo ô tô Lexus bất ngờ trôi thẳng xuống sông -
Lời khai người phụ nữ cùng 2 đối tượng vụ tạt chất bẩn vào shop quần áo ở Nghệ An, đã rõ động cơ ra tay -
Cà phê tác động ra sao đến sinh lý nam? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những điều cần lưu ý -
Pháo chính thức rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026, lên tiếng về nghi vấn bất hòa với ban tổ chức -
Bí ẩn đằng sau hai phiên bản cúp Cầu thủ hay nhất trận của Messi và Dembele tại World Cup 2026 -
Chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7
Kinh tế
07/12/2015 22:16Coca-Cola thiệt hại lớn vì đoạn quảng cáo động chạm tới người Mexico
Mặc dù Coca-Cola đã gỡ bỏ đoạn quảng cáo "Open your heart" nhưng họ vẫn bị người tiêu dùng tại Mexico phản đối kịch liệt vì sự đụng chạm về sắc tộc và văn hóa trong đó.
![]() |
| Đoạn clip quảng cáo đã đem về thiệt hại không nhỏ cho Coca-cola. |
Không dựa trên con số thống kê chính thức nào nhưng Coca-Cola đã khẳng định trong đoạn quảng cáo của mình rằng có 81,6% người Mexico bản xứ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Và kết thúc, họ sử dụng hashtag #AbreTuCorazon hoặc #OpenYourHeart có nghĩa là mở cửa trái tim để gửi thông điệp tới người tiêu dùng.
Trong buổi phát biểu với báo chí tại thành phố Mexico vào thứ Tư tuần trước, Luật sư Elvira Pablo cho biết, đoạn quảng cáo của Coca-Cola giống như lời bình phẩm về lối sống của người dân Mexico và là nỗ lực đưa văn hóa tiêu dùng vào mảnh đất của họ. Theo các nhà hoạt động xã hội nước này, thay vì mở cửa trái tim, đoạn quảng cáo này đã khơi gợi và củng cố các định kiến về văn hóa cũng như chủng tộc.
Xuất hiện trên Youtube chỉ gần 1 tuần, đoạn quảng cáo đã nhận được rất nhiều "gạch đá" của cư dân mạng. Sau khi đã gỡ bỏ video chính thức nhưng những bản sao chép lại với tựa đề "Quảng cáo Coca-Cola của Đấng cứu thế Da trắng" vẫn xuất hiện trên mạng.
Tuy nhiên, đáp lại sự phản đối mạnh mẽ này, phát ngôn viên chính thức của Coca-Cola giải thích, họ không có ý định động chạm hay coi thường bất kỳ nhóm người bản xứ nào. Ngay sau đó, Coca-Cola cũng đã xóa đoạn quảng cáo và gửi lời xin lỗi tới những người tiêu dùng cảm thấy khó chịu vì nó.
- Clip mẹ bế con tháo chạy khi động đất, mẹ già ngồi bất động chịu trận gây tranh cãi: Chủ clip lên tiếng (36 phút trước)
- Khởi tố 51 đối tượng trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Metaland (56 phút trước)
- Kịch bản nào để Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup? (1 giờ trước)
- 5 thói quen có thể dẫn tới ung thư dạ dày, cần phải bỏ ngay lập tức (1 giờ trước)
- Đình Bắc được định giá cao nhất từ trước đến nay (1 giờ trước)
- Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh (2 giờ trước)
- Du khách 77 tuổi gặp nạn khi tắm biển, tử vong trên đường đến bệnh viện (2 giờ trước)
- Mitsubishi Attrage 2026 chuẩn bị trình làng: Thêm 6 túi khí, giữ máy 1.2L MIVEC, quyết giữ ngôi sedan giá rẻ (2 giờ trước)
- Messi được cho nghỉ ở lượt cuối vòng bảng World Cup (3 giờ trước)
- Giá RAM máy tính nhiều khả năng tiếp tục neo cao trong những năm tới do nhu cầu AI bùng nổ (3 giờ trước)
