-
Nơi ở của 2 mẹ con trong tin đồn bị bắt cóc ở Thái Nguyên, hé mở mối quan hệ với người đàn ông đi cùng -
Vụ ăn tôm hùm 16 triệu đồng rồi bỏ đi: Một người phụ nữ đứng ra trả 1 phần tiền, giải thích nguồn cơn sự việc -
Venezuela: Gần 1000 người tử nạn, hàng chục nghìn người mất tích trong đống đổ nát -
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng
Kinh tế
30/11/2017 20:41'Công ty Alibaba hầu như không hợp tác trong quá trình thanh tra'
Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức toạ đàm “Thị trường Bất động sản, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội”. Tại tọa đàm, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an xử lý vụ việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Theo ông Trương Công Nam, hiện tại, Dự án Tây Bắc Củ Chi của Công ty Địa ốc Alibaba chưa được quy hoạch 1/500, chưa hoàn tất thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, “việc Công ty Địa ốc Alibabamở bán hay kêu gọi góp vốn của người dân là hoàn toàn vi phạm pháp luật”.
Về vấn đề xử phạt các sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba, ông Nam cho biết hiện nay, hồ sơ mà phía Thanh tra Sở có được cho thấy sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba không chỉ là vi phạm luật kinh doanh BĐS về vấn đề góp vốn mà còn có nhiều sai phạm khác.
Cũng theo ông Nam, trong quá trình tác nghiệp với các cơ quan chức năng về vụ việc sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba, cơ quan thanh tra cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Nam khẳng định: "Dù khó khăn, nhưng với vai trò của Thanh tra Sở, chúng tôi đã làm việc tích cực trong quá trình này, đồng thời cũng có gần như đầy đủ thông tin".
Các sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba đã rõ ràng nhưng đến nay phía các cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái nào để xử lý. Ông Nam cho biết hiện tại, Thanh tra Sở Xây dựng tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và phía công an (PC46) rà soát vào cuộc một cách nhanh chóng để đưa ra kết luận chính xác.
“Khi có kết luận chính xác về các sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng cách xử lý phù hợp theo các quy định của pháp luật đã ban hành”, ông Nam nói.
Trước nhiều thông tin, vụ việc và những đơn kiện của khách hàng luôn được báo chí phản ánh, phía Công ty Địa ốc Alibaba vẫn tiếp tục tổ chức mở bán dự án vào hôm 26/11 vừa qua tại TP.HCM.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu Sở Xây dựng có đứng ngoài cuộc với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này không. Trả lời vấn đề này, ông Nam cũng đã thẳng thắn cho hay do trước đó phía Sở nắm thông tin là Công ty Địa ốc Alibaba mở bán Dự án Tây Bắc Củ Chi nên đã cho cán bộ đến giám sát. Nhưng sau đó thì Alibaba chuyển qua bán dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khiến cho phía cơ quan chức trách không xử lý được, do dự án không nằm trên địa bàn TP.HCM.
Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng khẳng định việc tự phân chia quy hoạch, tự vẽ nền để huy động vốn của dân, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn làm ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh, làm xáo trộn thông tin đối với khách hàng, xói mòn niềm tin của người dân đối với các cơ quan chức năng, cũng như ảnh hưởng đến các nhà đầu tư chân chính.
Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ xử lý kiên quyết các sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba nhằm tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.
Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng thị trường bất động sản xuất hiện một số chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp dịch vụ môi giới có những hoạt động kinh doanh không lành mạnh.
Cụ thể, những hoạt động đó là thế chấp dự án và căn hộ đã bán cho người tiêu dùng, một căn hộ bán cho nhiều người hoặc một số doanh nghiệp môi giới mạo nhận là chủ đầu tư dự án, đưa nhiều thông tin không đúng sự thật về dự án nhằm mục đích lừa dối khách hàng.
Theo ông, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để tránh xảy ra tình trạng nhà đầu tư “tiền mất tật mang” và thị trường bị nhiễu loạn.
Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
- Khán giả đau đầu truy tìm cảnh sát chìm cài cắm bên cạnh lão Công phim "Lửa trắng" (08:29)
- Nơi ở của 2 mẹ con trong tin đồn bị bắt cóc ở Thái Nguyên, hé mở mối quan hệ với người đàn ông đi cùng (08:27)
- HLV Nhật Bản: Chúng tôi có thể thắng Brazil ở vòng knock-out (08:22)
- "Luật ngầm" bảo kê vỉa hè tại TPHCM: Nhóm trật tự đô thị hầu tòa vì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng (08:20)
- Vụ ăn tôm hùm 16 triệu đồng rồi bỏ đi: Một người phụ nữ đứng ra trả 1 phần tiền, giải thích nguồn cơn sự việc (08:19)
- Venezuela: Gần 1000 người tử nạn, hàng chục nghìn người mất tích trong đống đổ nát (08:10)
- Honda City phiên bản 2026 chính thức mở bán giá 450 triệu đồng: Xé vé Toyota Vios và Hyundai Accent (08:10)
- Chồng cũ Lan Phương trải lòng về nỗi trăn trở khi gặp khó khăn trong việc ở bên các con (08:03)
- Dự báo thời tiết hôm nay 27/6: Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, nhẫn 9999 "lội ngược dòng", nhiều tiệm vàng tung chiêu "kích cầu" (1 giờ trước)