Hải quan TP.HCM ra quyết định cưỡng chế hơn 51 tỉ đồng tiền thuế đối với Công ty CP Ba Huân. Người sáng lập doanh nghiệp khẳng định đã rút khỏi điều hành và chỉ còn giữ vai trò danh dự.

Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Ba Huân, có trụ sở tại số 2 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM. Biện pháp cưỡng chế được áp dụng là dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo cơ quan hải quan, lý do cưỡng chế là người nộp thuế có khoản nợ quá 90 ngày so với thời hạn quy định. Tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 51,3 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2025 đến 9/11/2026 và sẽ chấm dứt khi công ty hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Nữ hoàng trứng' Ba Huân bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế

Công ty CP Ba Huân được biết đến là doanh ngiệp gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Phạm Thị Huân – người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân. Xuất thân từ nghề buôn trứng ở miền Tây, bà gây dựng doanh nghiệp từ năm 1985 và từng được xem là biểu tượng của ngành chăn nuôi, chế biến trứng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, từ tháng 9/2022, người đại diện pháp luật của Ba Huân là ông Trần Việt Hưng (SN 1985), giữ chức Tổng giám đốc công ty Phạm Thị Huấn là Chủ tịch HĐQT.

Hiện, Công ty Ba Huân đang sở hữu 3 nhà máy gồm Nhà máy Thực phẩm Đức Hòa, Long An; Nhà máy xử lý trứng Ba Huân Hà Nội và Nhà máy xử lý trứng Bình Chánh.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn sở hữu 3 trang trại chăn nuôi gồm Trang trại chăn nuôi gà Công nghệ cao Ba Huân- Bình Dương; Trang trại chăn nuôi gà Công nghệ cao Ba Huân- Bến Lức và Trang trại Ba Huân- Thạnh Hóa- Long An.

13-1763001740-cong-ty-ba-huan-bi-cuong-che-thue-hon-50-ti-dong-nguoi-trong-cuoc-noi-gi.jpg
Bà Phạm Thị Huân - người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân. Ảnh: DNCC

Trao đổi với VietNamNet sáng 13/11, bà Phạm Thị Huân cho biết bà cùng gia đình đã không còn tham gia điều hành doanh nghiệp từ ba năm nay, sau khi chuyển nhượng cổ phần cho ông Hưng. 

“Các khoản nợ thuế hiện nay của công ty không liên quan đến tôi và gia đình,” bà khẳng định.

Cùng ngày, chia sẻ thêm với Người Lao Động, bà Huân cho biết bản thân hiện chỉ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT danh dự, không còn quyền điều hành vì đã bán toàn bộ cổ phần công ty. Tuy nhiên, do bên mua mới chỉ thanh toán một phần tiền, phần còn lại chưa hoàn tất, nên bà vẫn ở lại hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp trong vai trò danh dự.

Bà cũng cho biết việc bán công ty diễn ra từ 4 năm trước, do không có người kế thừa trong gia đình. Trong khi đó, phóng viên Người Lao Động đã liên hệ với ông Trần Việt Hưng – Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty – nhưng chưa nhận được phản hồi.

HL (SHTT)