-
Chính thức công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ -
Giá vàng, bạc lao dốc mạnh: Nhà đầu tư lo ngại "cơn ác mộng" hơn 10 năm trước quay trở lại -
Bi kịch "nhà giàu" thành phố: Chồng thu nhập trăm triệu nhưng để mặc bố mẹ quê sống trong cảnh nghèo khó -
Nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng vì trốn nhập ngũ -
Việt Nam dự kiến chi gần 15.000 tỷ đồng "số hóa" giao thông toàn quốc -
Việt Nam nhập hơn 40.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng giữa gián đoạn Trung Đông, nguồn cung được điều chỉnh -
Tài xế bán tải đỗ xe chắn đường còn thách thức "tự tìm cách mà đi", công an vào cuộc
Kinh tế
10/12/2018 16:35Công ty chứng khoán hạ kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng
Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã ra báo cáo hạ dự báo giá cổ phiếu một loạt ngân hàng so với số liệu công ty này được công bố trước đó.
Theo báo cáo mới nhất của VCSC về Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank), công ty chứng khoán này đưa ra mức giá mục tiêu mới nhất cho cổ phiếu HDB là 31.800 đồng, giảm gần 20% so với mức giá trước. Lý do chính của việc điều chỉnh là do dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ thấp hơn đối với công ty tài chính HDSaison và lợi suất cho vay tại ngân hàng mẹ xấu đi.
Tại thời điểm VCSC ra báo cáo lần đầu cho cổ phiếu HDB (tháng 6/2018), lợi suất cho vay trong quý I/2018 tại ngân hàng mẹ HDBank đang có xu hướng giảm, và lợi suất cho vay 9 tháng đầu năm chỉ đạt 12,1%, thấp hơn so với con số năm 2017 là 12,6%.
"Chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng tại ngân hàng mẹ quá thấp so với mức hợp lý và tình hình tài chính của ngân hàng mẹ nói chung khiến thương vụ M&A khó có thể khiến chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng, dẫn đến việc hạ khuyến nghị", VCSC bình luận.
Tương tự HDBank, VCSC cũng điều chỉnh giá mục tiêu của cổ phiếu BID về gần mức thị giá hiện tại trên thị trường, hạ 15% so với mức khuyến nghị trước đó. Trong đó, lo ngại về chi phí huy động và tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng trong năm tới là nguyên nhân chính của việc điều chỉnh.

Công ty chứng khoán này cũng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2018 và 2019 của BIDV do dự báo thu nhập lãi thuần giảm lần lượt 8,7% cho năm 2018 và 11,7% cho năm 2019. Đồng thời, VCSC cũng điều chỉnh tăng chi phí dự phòng 5,5% cho năm nay và 4,5% cho năm tới. "Chúng tôi nhận thấy nợ đã xử lý cũng như lãi lũy kế và các khoản phải thu trong tăng đáng kể 9 tháng đầu năm, cho thấy chất lượng tài sản có thể đi xuống tại ngân hàng", chuyên viên phân tích Đinh Phương Anh của VCSC nhận định.
Với những ngân hàng khác, dù vẫn giữ nguyên khuyến nghị tích cực, song mức giá mục tiêu đã được điều chỉnh giảm từ 10 đến 20%. Cổ phiếu VCB của Vietcombank với mức khuyến nghị mới nhất là 64.000 đồng, giảm 11% so với dự báo trước đó; cổ phiếu TCB của Techcombank giảm khuyến nghị 20% xuống 34.600 đồng; cổ phiếu VPB của VPBank giảm 19% khuyến khị hay cổ phiếu CTG của VietinBank điều chỉnh giảm gần 13% dự báo.
Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) mới đây cũng hạ dự báo với cổ phiếu EIB của Eximbank. Mức giá mục tiêu của EIB được điều chỉnh giảm từ 18.000 đồng xuống 14.700 đồng do kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy tiến độ tái cấu trúc còn chậm. "Vấn đề chính là dư nợ giảm, tuy vậy ít nhất thì chất lượng tài sản được cải thiện và theo đó tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng. Ngân hàng cần cân nhắc lại chiến lược hiện tại để có nguồn thu nhập ổn định cao và từ đó đẩy mạnh trích lập dự phòng", chuyên viên phân tích của HSC đánh giá.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tình hình hoạt động của ngành ngân hàng có thể khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong ba năm gần đây.
Trao đổi với VnExpress về câu chuyện lợi nhuận ngành ngân hàng, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam - Phạm Hồng Hải nhìn nhận, có thể đỉnh lợi nhuận của ngành sẽ là năm 2018, sau đó giảm dần. Theo CEO HSBC Việt Nam, một trong những lý do có thể sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ không muốn duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay mà sẽ đưa xuống thấp hơn.
Ngoài ra, một yếu tố quan trọng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng những năm sau là Basel 2 khi đã chính thức được áp dụng thì sẽ ảnh hưởng phần nào đến chiến lược kinh doanh của các ngân hàng. Lúc này, các nhà băng không thể dựa nhiều vào tín dụng mà phải chuyển qua các hoạt động khác. Khi đó, lợi nhuận chắc chắn sẽ bị giảm sút chứ không thể như năm nay.
Cũng theo ông Hải, từ năm 2019, vấn đề nợ xấu có thể sẽ lại là bài toán cho các ngân hàng sau thời gian vừa qua tăng trưởng tín dụng tương đối "nóng", bên cạnh những tác động bất ổn từ thị trường tài chính thế giới.
Theo Minh Sơn (VnExpress.net)
- Tổng thống Putin khẳng định "Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran” (16:15)
- Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (16:12)
- 3 con giáp càng về già càng phát tài, dù không giỏi kiếm tiền vẫn sống đủ đầy (16:02)
- Nữ ca sĩ Hàn Quốc qua đời ở tuổi 32 (36 phút trước)
- Giá iPhone 17 Pro Max chính hãng VN/A mới nhất 21/3: Giảm cả triệu phủ đầu Galaxy S26 Ultra (36 phút trước)
- Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay (36 phút trước)
- Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc (41 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi kháng chiến toàn diện (50 phút trước)
- Eo biển Hormuz siết chặt giữa chiến sự: Iran “mở cửa có chọn lọc”, tàu quốc tế tìm đường vòng (1 giờ trước)
- Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ (1 giờ trước)