Kinh tế

Công ty của đại gia 'Đường bia' lỗ hơn trăm tỷ trong 2 năm

Giai đoạn 2021-2022, ông ty CP Đường Man lỗ tổng cộng gần 144 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu theo đó cũng ở mức âm.

Theo Zing thông tin, công ty CP Đường Man vừa có thông báo về tình hình tài chính doanh nghiệp và hoạt động thanh toán lãi, gốc trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong đó, báo cáo tài chính được Đường Man đưa ra là năm tài chính 2021, đi kèm với công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu phát sinh cùng năm.

Cụ thể, theo báo cáo này, Đường Man cho biết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của công ty đều trong tình trạng thua lỗ. Trong đó, mức lỗ năm 2020 của doanh nghiệp này là gần 92 tỷ đồng và năm 2021 lỗ thêm 51,5 tỷ đồng. Tổng cộng trong 2 năm công bố thông tin tài chính kể trên, Đường Man lỗ gần 144 tỷ đồng.

Với khoản thua lỗ kể trên, vốn chủ sở hữu của nhà sản xuất malt bia này cũng giảm từ gần 210 tỷ đồng năm 2020 xuống còn 158,3 tỷ đồng năm 2021.

Công ty của đại gia 'Đường bia' lỗ hơn trăm tỷ trong 2 năm
Tình hình tài chính của Đường Man trong giai đoạn 2020-2021. Nguồn: HNX.

Tính đến cuối năm 2021, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đường Man là 8,42 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp vào khoảng 1.332 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,26 lần, tương đương số dư trái phiếu cùng thời điểm là gần 200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây chính là số dư trái phiếu với mã DMBOND2017 được Đường Man phát hành ngày 20/11/2017, kỳ hạn 7 năm (đáo hạn tháng 11/2024), tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm phát hành, tài sản thế chấp của lô trái phiếu là hệ thống dây chuyền mạ vàng của Đường Man với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghĩa vụ đảm bảo đã được thay đổi vào năm 2018 với tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.

Cũng liên quan lô trái phiếu này, Đường Man cho biết công ty đã chậm thanh toán lãi trong kỳ thanh toán ngày 30/11/2021. Tổng số tiền phải thanh toán là gần 5,5 tỷ đồng, nhưng phải đến ngày 9/12 cùng năm, công ty mới thanh toán được cho trái chủ và đến nay mới công bố thông tin với HNX. Lý do chậm thanh toán được đưa ra là doanh nghiệp chưa thu xếp đủ nguồn tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Theo Nhịp sống Thị trường, Đường Man là công ty của ông Nguyễn Hữu Đường, chuyên sản xuất Malt bia cung cấp cho các nhà máy sản xuất bia. Biệt danh Đường "bia" của ông Đường nhiều khả năng cũng xuất phát từ công ty kinh doanh nguyên liệu bia này.

Tính đến tháng 11/2014, Đường Man có quy mô vốn điều lệ 277,5 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường góp 244 tỷ đồng, tương ứng 88% vốn điều lệ.

Hiện nay, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện của công ty là ông Trần Minh Thông (SN 1949).

Website công ty tiết lộ, Đường Man là nhà cung cấp Malt chính thức cho SABECO - đơn vị top đầu về thị phần bia tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Đi vào hoạt động từ năm 2004, Đường Man là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group). Hoà Bình Group được biết đến với nhiều công trình quy mô như Khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham HaNoi Golden Lake, Dự án dát vàng Hội An Golden Sea, Tháp đôi Hòa Bình (diện tích xây dựng 23.845,2 m2), Khách sạn Hòa Bình Palace 3 sao (3.000m2); Tòa nhà căn hộ cao cấp (4 sao) Hòa Bình Green (25.000m2); chung cư cao cấp (6 sao) Hoa Binh Green City (250.000 m2);…

Công ty của đại gia 'Đường bia' lỗ hơn trăm tỷ trong 2 năm - 1
Ảnh Nhịp sống Thị trường

Tính đến tháng 4/2021, Hòa Bình Group có quy mô vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Đường sở hữu 47,7% vốn tại Hoà Bình Group - là cổ đông lớn nhất, theo sau là bà Vũ Thị Tuyết Nhung sở hữu 44,8%.

Đến tháng 10/2022, quy mô vốn của Hòa Bình Group giảm xuống còn 600 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu. Việc giảm vốn nhiều khả năng là do tiến hành tách ra để thành lập CTCP Hồ vàng Hà Nội. Cơ cấu sở hữu của 2 công ty này giống hệt nhau.

CTCP Hồ Vàng Hà Nội (Hà Nội Golden Lake) – công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Có thể công ty này được hình thành để sở hữu khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

Không chỉ nắm quyền tại Đường Man và Hoà Bình, ông Nguyễn Hữu Đường còn là cổ đông lớn, nắm 70% vốn tại CTCP Đầu tư và Xây dựng nhà ở xã hội Hòa Bình (Hòa Bình Social House).

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cong-ty-cua-dai-gia-duong-bia-lo-hon-tram-ty-trong-2-nam-d165143.html