-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Kinh tế
14/12/2017 21:10Công ty liên quan tới tỷ phú Thái đăng ký mua 51% cổ phần Sabeco
Bộ Công Thương cho biết, tính đến 11/12, Vietnam Beverage đã đăng ký mua tới 51% cổ phần của Sabeco. Công ty này mong muốn mua trên 327 triệu cổ phần của Sabeco, xấp xỉ 51% toàn bộ vốn cổ phần doanh nghiệp này với một số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
"Việc Vietnam Beverage có tham gia đặt cọc, đăng ký phiên chào bán cạnh tranh vào ngày 18/12 hay không sẽ có kết luận sau 16h ngày 17/12", Bộ Công Thương cho biết.
Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 58 hướng dẫn sửa đổi Luật Chứng khoán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tại Sabeco tối đa là 49%.
"Trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng áp dụng của quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài nói trên. Đồng nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua với tỷ lệ tối đa 51%", Bộ Công Thương cho biết.
Trong khi đó phía ThaiBev cho hay, việc đấu giá vẫn đang được Vietnam Beverage xem xét cho đến thời hạn ngày 17/12. Đây là hạn chót để các bên tham gia đấu giá mua cổ phần của Sabeco đăng ký. Vietnam Beverage chưa phê duyệt bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào về việc đặt mua cổ phần của Sabeco trong đợt đấu giá này.
Lý giải điều này, Bộ Công Thương cho rằng việc công bố trước 7 ngày thông tin về nhà đầu tư mua trên 25% cổ phần tại Sabeco là thực hiện đúng quy định về công bố thông tin, nhằm công khai minh bạch, đảm bảo thời gian cho các cơ quan quản lý kiểm tra, xác minh tuân thủ quy định Luật Cạnh tranh.
"Đây chỉ là điều kiện cần để nhà đầu tư mong muốn mua trên 25% được phép đặt cọc. Trong trường hợp đã thực hiện các thủ tục liên quan đến đặt cọc, nếu nhà đầu tư xét thấy mức giá chào bán không phù hợp, có thể đề nghị Ban tổ chức chào giá cạnh tranh rút đặt cọc và không tham gia phiên chào bán cạnh tranh trước 16h ngày 17/12", cơ quan này lý giải.
Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ gần 682 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại HongKong.
Người đại diện công ty là ông Michael Hin Fal là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Ông Michael cũng đồng thời là Giám đốc của Fraser and Neaver Ltd - công ty thuộc quyền kiểm soát của F&N Dairy Investments Pte. Ltd (tập đoàn đồ uống do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm quyền kiểm soát).
Trên thị trường Việt Nam F&N Dairy Investments của tỷ phú Thái là cái tên không lạ khi đang là nhà đầu tư ngoại 'miệt mài' mua lại cổ phần tại Vinamilk. Hiện F&N đang sở hữu hơn 19% tại doanh nghiệp chiếm thị phần sữa lớn nhất Việt Nam và đang tích cực mua thêm để gia tăng sở hữu.
Theo kế hoạch bán vốn Nhà nước tại Sabeco được công bố cuối tháng 11, Nhà nước sẽ bán 53,59% vốn điều lệ của doanh nghiệp này, tương đương 343.662.587 cổ phần với giá chào bán khởi điểm 320.000 đồng một cổ phiếu. Ngày chào bán giá cạnh tranh là 18/12 tới. Với mức giá tối thiểu này, nhà chức trách dự tính sẽ thu về gần 5 tỷ USD (khoảng 110.000 tỷ đồng) từ đợt thoái vốn này.
Trong phiên giao dịch sáng 14/12, mỗi cổ phiếu SAB đứng ở giá 311.900 đồng, giảm 2,1% so với phiên trước đó. Mức giá này thấp hơn giá chào bán ngày 18/12 tới khoảng 8.000 đồng một cổ phiếu.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)