-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Kinh tế
17/04/2018 23:01Công ty sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre đóng tiền để được giải thưởng?
Tổ chức kỷ niệm hoành tráng
Ngày 17.4, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã tổ chức Hội thảo và lễ kỷ niệm 10 năm ngày thương hiệu Việt Nam tại Khách sạn JM Mariott Hà Nội.
Ông Lê Thế Bảo- Chủ tịch VATAP cho biết: "Hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm chất lượng vẫn phổ biến trên thị trường. Gian lận về hàng hóa của Việt Nam làm tôi thấy sợ"!
Tuy nhiên, chủ tịch VATAP không đề cập đến vụ việc thuốc chữa ung thư làm từ than tre mang tên VINACA đã được trao chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017. Mặc dù Phóng viên đã đặt vấn đề phỏng vấn ông Bảo về vấn đề này nhưng ông Bảo đã từ chối không trả lời.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đàm Thanh Thế, - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp… Để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường, công an, hải quan, thuế, biên phòng, cảnh sát biển... cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Chủ động nắm bắt địa bàn, nhận diện đối tượng để kịp thời phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, người tiêu dùng phải lên tiếng, đề xuất để cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn trong lĩnh vực chống hàng gian, hàng giả.
Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng: nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn phức tạp, nhất là khi các sản phẩm này được bán thông qua hình thức đa cấp, bán hàng online.
Ông Phú cũng cho biết thêm, Thông tư 15 mới được Bộ Y tế ban hành, hậu kiểm sẽ được chú trọng hơn tiền kiểm. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm thuốc chữa bệnh là sản phẩm đặc thù, sản phẩm kinh doanh có điều kiện thì cần phải được kiểm soát theo đúng quy định. “Tôi thật không hiểu vì sao có bao nhiêu cơ quan chức năng quản lý sản phẩm thuốc từ sản xuất, phân phối lưu thông mà vẫn bị VINACA “qua mặt”, bán sản phẩm làm từ than tre tới tay người tiêu dùng. Các quy định là đã đầy đủ nhưng để xảy ra như vậy là có kẽ hở của những người thực thi pháp luật”, ông Phú nhấn mạnh.
VINACA có đóng góp tiền?
Trả lời báo chí ngày 17.4, ông Lê Trọng Anh, quyền Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và Phát triển thương hiệu cho biết, việc trao chứng nhận cho VINACA đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2017 không phải giải thưởng mà chỉ là đánh giá thương hiệu.
Theo ông Anh, chương trình được tổ chức để giúp các doanh nghiệp Việt quảng bá thương hiệu, đạt tầm như các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, còn đánh giá về chất lượng sản phẩm là thẩm quyền của cơ quan khác.
Trả lời báo chí trước đó, đại diện Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam thừa nhận, VINACA có đóng góp kinh phí nhưng "không đáng kể" để tổ chức chương trình, được vinh danh.
Trước đó, bà Trần Mai Khanh - Viện trưởng Viện chống làm giả (VATAP) trả lời báo chí cũng cho rằng: Ở đây, chúng tôi chỉ chứng nhận thương hiệu chứ không phải sản phẩm, thương hiệu và sản phẩm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi ghi rõ chứng nhận thương hiệu mà thương hiệu là tổng thể của cả một đơn vị chứ không phải một sản phẩm nào cụ thể.Và chúng tôi chứng nhận vì họ làm ăn tốt, bán hàng tốt, người tiêu dùng tín nhiệm, có nhiều đại lý bán hàng trên khắp các tỉnh, thành phố thì công nhận đó là thương hiệu tốt. Giấy chứng nhận trên đã được trao cách đây 10 tháng, chỉ còn 2-3 tháng nữa là sẽ hết hạn hiệu lực. Còn về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi không có quyền, chúng tôi chỉ chứng nhận thương hiệu. Đồng thời, đây chỉ là việc khuyến khích để làm truyền thông chứ không phải trao giải thưởng.
Trước đó, ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch VATAP khẳng định: Viện Công nghệ chống làm giả hoạt động độc lập, có con dấu riêng, tư cách pháp nhân nên VATAP không liên quan!? Viện Công nghệ chống làm giả hoạt động không liên quan đến VATAP nhưng sau các sự việc lùm xùm thuốc VINACA làm bằng bột than tre, chúng tôi yêu cầu Viện Công nghệ chống làm giả báo cáo”.
Theo Phi Long (Dân Việt)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (36 phút trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (59 phút trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (3 giờ trước)