-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
02/02/2017 21:11CPI tháng tết tăng mạnh do giao thông và xăng dầu
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2017 tăng 0,46% so với tháng trước.
![]() |
So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng tới 5,22%, chủ yếu tăng do các yếu tố dịch vụ vận tải, giá xăng dầu và điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, giáo dục.
Theo Tổng cục Thống kê, do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng nên giá dịch vụ vận tải và một số mặt hàng về lương thực, đồ uống, may mặc tăng cao hơn tháng trước. Tăng cao nhất là giao thông với 3,21%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,78%; may mặc, giày dép tăng 0,24%...
Tuy nhiên, trong nhóm thực phẩm có hai mặt hàng giảm giá mạnh. Trong đó, thịt heo giảm 2,2%, hiện chỉ ở mức 25.000 - 28.000 đồng/kg. Sản lượng rau tươi dồi dào do thời tiết thuận lợi, nên giá rau tươi cũng giảm mạnh khiến chỉ số giá chung giảm 4,68%.
Trong khi đó, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước hai theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính tại một số quận, huyện của TP.HCM làm chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 1,3% so với tháng trước.
Một số tỉnh cũng điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình.
Đáng chú ý, giá xăng dầu bị ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng vào ngày 20-12-2016 cùng hai kỳ liên tiếp trong tháng 1, làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng tới 6,41% so với tháng trước, góp phần làm CPI tăng khoảng 0,27%.
Ngoài ra, từ ngày 1-1-2017 giá gas điều chỉnh tăng 21.000 đồng/bình 12kg làm chỉ số giá gas tăng 4,38% so tháng trước.
| 9 trên 11 nhóm hàng tăng giá Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính được đưa vào tính CPI, theo Tổng cục Thống kê, có 9 nhóm tăng với mức tăng gồm: giao thông tăng 3,21%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,01%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,78%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,57%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48%; giáo dục tăng 0,47%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%. 2 nhóm giảm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,15%. |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |
| CPI tháng 1 năm báo cáo so với tháng trước | 2,38 | 0,32 | 1,36 | 1,74 | 1,00 | 1,25 | 0,69 | -0,2 | 0 | 0,46 |
Theo Ngọc An (Tuổi Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (42 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (1 giờ trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)
