-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Kinh tế
15/02/2025 01:32'Của chồng công vợ': Những cặp vợ chồng tỷ phú giàu nhất Việt Nam gồm những ai?

Việt Nam có nhiều cặp vợ chồng doanh nhân thành đạt, cùng nhau xây dựng “cơ đồ” từ thuở đầu lập nghiệp đến tận thời điểm hiện tại. Dưới đây là danh sách những cặp đôi tỷ phú không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp đôi dẫn đầu trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán 2024, với tổng tài sản khoảng 98.800 tỷ đồng.
Ông Vượng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, trong khi bà Hương là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Họ đã đưa Vingroup trở thành một tập đoàn tầm cỡ trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, y tế, giáo dục và sản xuất ô tô.
Năm 1990, ông Vượng và bà Hương bắt đầu kinh doanh nhà hàng Việt Nam tại Nga. Sau đó, cặp đôi chuyển sang phát triển sản phẩm mì ăn liền khi thấy tiềm năng của thị trường tại Ukraine. Sản phẩm mì của họ nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo nên một hiện tượng.
Đến đầu những năm 2000, ông Vượng và bà Hương quyết định quay trở về Việt Nam để kinh doanh sau thời gian ở nước ngoài. Năm 2002, Vingroup ra đời tập trung vào lĩnh vực bất động sản và nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trên khắp thị trường.

Ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền
Theo sau vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng là là ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền với tổng tài sản khoảng 55.700 tỷ đồng (2024).
Ông Long là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất thép, còn bà Hiền là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn. Vợ chồng tỷ phú Đình Long có đời tư kín tiếng. Bà Vũ Thị Hiền vẫn là một trong những nữ doanh nhân bí ẩn nhất Việt Nam, chưa từng lộ mặt trước công chúng.
Về quá trình thành lập và phát triển Hòa Phát, được biết năm 1996 ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền đồng sáng lập Tập đoàn. Đến những năm 2000, Hòa Phát đẩy mạnh các hoạt động mở rộng và mua lại các công ty nhỏ để tăng cường vị thế và thành công trong việc xây dựng thương hiệu và mở rộng quy mô kinh doanh. Đến khoảng năm 2010, Tập đoàn Hòa Phát trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Hồ Hùng Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tiếp đó là ông Hồ Hùng Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sở hữu tổng tài sản khoảng 25.220 tỷ đồng.
Ông Hùng Anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, còn bà Thủy là cổ đông lớn tại Techcombank và Masan.
Khác với những cặp đôi khác, ông Hùng Anh có thời gian dài kinh doanh tại Đông Âu trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy dù sở hữu lượng lớn cổ phiếu nhưng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Đáng chú ý, hai con của ông Hùng Anh là Hồ Thủy Anh và Hồ Anh Minh cũng nằm trong bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2024 khi cùng sở hữu khối tài sản gần 8.500 tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Ông Nguyễn Đăng Quang và bà Nguyễn Hoàng Yến
Một cặp vợ chồng quyền lực khác trên sàn chứng khoán Việt 2024 là ông Nguyễn Đăng Quang và bà Nguyễn Hoàng Yến của Tập đoàn Masan, với tổng tài sản khoảng 24.200 tỷ đồng.
Ông Quang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng và tài chính, trong khi bà Yến giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị. Được biết, vai trò của bà Yến không chỉ dừng lại ở việc giữ cổ phần mà còn tham gia điều hành trực tiếp.
Masan Group được thành lập năm 2000 và nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ phổ biến.

Theo Thuận Vinh (Nhịp Sống Thị Trường)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)