-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Kinh tế
08/09/2025 18:58Cuba vươn mình mạnh mẽ: 880 triệu USD cho năm 2025 "không còn chìm trong bóng tối" thiếu điện
Cuba đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tập trung mạnh mẽ vào năng lượng mặt trời.
Bộ Năng lượng và Mỏ (MINEM) của Cuba đã công bố một sáng kiến lớn nhằm tăng công suất điện mặt trời của quốc gia này lên hàng nghìn Megawatt (MW) vào cuối năm 2025, nhằm củng cố vị thế của Cuba trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trên toàn cầu; đồng thời giải quyết bài toán thiếu điện hiện hành.
Năng lượng mặt trời Cuba: Lắp đặt các công viên quang điện mới
Công viên quang điện Cabaiguán, với công suất 21,87 Megawatt (MW), tọa lạc tại tỉnh Sancti Spíritus ở miền Trung Cuba, đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8/2025 chỉ sau hơn 2 tháng lắp đặt.

Đây là một phần trong kế hoạch quốc gia của Cuba, với mục tiêu xây dựng tổng 55 công viên quang điện mới trước khi năm 2025 kết thúc, với tổng công suất 1.200 MW.
Chi phí cho mỗi công viên quang điện khoảng 16 triệu USD. Nguồn tiền này danh cho thiết bị nhập khẩu, cộng với đầu tư trong nước cho cơ sở hạ tầng và vận hành. Như vậy, 55 công viên điện mặt trời tại Cuba sẽ cần tổng chi phí là 880 triệu USD để đi vào hoạt động trong năm 2025.
Theo Bộ trưởng MINEM Vicente de la O Levy, kế hoạch này nhằm mục đích giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của Cuba.
Ông Vicente de la O Levy cho biết thêm, các dự án lắp đặt điện mặt trời theo kế hoạch sẽ cho phép Cuba ngừng nhập khẩu 750.000 tấn nhiên liệu. “Chúng tôi chọn cách tự vượt qua khủng hoảng bằng nguồn lực của chính mình, bất chấp tình hình năng lượng mà đất nước đang phải đối mặt” , ông Vicente de la O Levy nói.
Các công viên quang điện này là một phần của kế hoạch do Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba trình bày vào tháng 3/2024. Cuba phấn đấu đến năm 2028 sẽ lắp đặt tổng cộng 92 công viên quang điện, tổng công suất đạt 2.000 MW.
Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết các hợp đồng sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo đã được ký kết và đang được triển khai, với mục tiêu giúp Cuba "khắc phục tình trạng lạc hậu và đạt được mục tiêu sản xuất 37% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030".

Chương trình của chính phủ Cuba yêu cầu đồng bộ hóa 5 công viên năng lượng mặt trời mới mỗi tháng, mặc dù tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như nguồn lực sẵn có, hậu cần nhập khẩu linh kiện và điều kiện lưới điện quốc gia.
Theo tuyên bố gần đây của MINEM, sản lượng điện của 26 công viên điện mặt trời quang điện mới mà Cuba lắp đặt từ đầu năm đến nay là 2.366 MWh (đo vào ngày 29/8/2025), với 557 MW là công suất tối đa được cung cấp vào buổi trưa với nguồn phát điện này.
Trước đó, vào tháng 7/2025, Cuba đã kết nối thêm hai công viên điện mặt trời tại các tỉnh Villa Clara và Ciego de Ávila với mức đóng góp đáng kể vào lưới điện quốc gia trong những giờ cao điểm bức xạ mặt trời. Theo báo cáo chính thức, mỗi công viên sẽ có từ 42.588 đến 43.904 tấm pin mặt trời, với công suất lần lượt là 560 Watt-peak (Wp) và 555 Wp.
Lợi ích kinh tế và môi trường của năng lượng mặt trời Cuba
Kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ Cuba nhằm mở rộng công suất điện mặt trời nhấn mạnh quyết tâm trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại vùng Caribe.
Chưa kể, việc mở rộng năng lượng mặt trời tại Cuba dự kiến sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và môi trường đáng kể.
Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, quốc gia này có thể tiết kiệm chi phí năng lượng và giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Sự chuyển đổi này không chỉ đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu mà còn giúp Cuba thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu.
Hơn nữa, việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời dự kiến sẽ tạo ra việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế trong cộng đồng địa phương. Việc xây dựng và bảo trì các công viên năng lượng mặt trời sẽ mang lại cơ hội việc làm, trong khi việc gia tăng nguồn cung năng lượng sạch sẽ hỗ trợ sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế khác.
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (25 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (42 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)