Đại diện Cục Thuế cho biết người nộp thuế sẽ được nhắc nhở nhiều lần trước khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trong trường hợp phát hiện còn nợ thuế ngay trước giờ ra sân bay, người dân vẫn có thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính để được gỡ bỏ hạn chế xuất cảnh ngay lập tức.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề do Cục Thuế tổ chức ngày 22/5. Theo ông Mai Sơn, thời gian qua xuất hiện nhiều phản ánh liên quan đến việc cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế với số tiền không lớn. Tuy nhiên, trước khi áp dụng biện pháp này, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và cảnh báo đến người nộp thuế.

Cụ thể, ngành thuế gửi thông tin qua điện thoại, Zalo, email theo dữ liệu đăng ký, đồng thời cập nhật trên ứng dụng eTax Mobile và cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đa số tổ chức và cá nhân sau khi nhận được thông báo đều chủ động liên hệ để kiểm tra, đối chiếu và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu rơi vào nhóm doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh đã bỏ địa chỉ hoạt động nhưng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan chức năng theo quy định.

22-1779439489-cuc-thue-nguoi-dan-van-co-the-nop-thue-sat-gio-bay-de-duoc-go-tam-hoan-xuat-canh
Theo ông Mai Sơn, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh - Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Đức Huy cho biết ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp để liên hệ và đôn đốc người nộp thuế trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Sau khi phát sinh khoản nợ thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành nhắc nhở và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Nếu quá 90 ngày người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành, cơ quan chức năng mới ban hành quyết định cưỡng chế. Sau thêm 30 ngày nữa mà khoản nợ vẫn chưa được xử lý, thông báo tạm hoãn xuất cảnh mới được áp dụng.

Như vậy, từ thời điểm quá hạn nộp thuế đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh thường kéo dài khoảng 120 ngày, tương đương khoảng 4 tháng để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Đối với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau hai kỳ không kê khai thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh tình trạng hoạt động. Nếu người nộp thuế vẫn không khắc phục sau thông báo, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng sau 30 ngày.

Liên quan đến việc tháo gỡ tạm hoãn xuất cảnh, ông Mai Sơn cho biết trong tháng 5, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Theo kế hoạch, khi người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế, dữ liệu sẽ được cập nhật gần như ngay lập tức để gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, hướng tới xử lý theo thời gian thực.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết ngay cả khi đang trên đường ra sân bay, nếu người dân kiểm tra và phát hiện mình còn nợ thuế dẫn đến bị tạm hoãn xuất cảnh thì vẫn có thể nộp bổ sung số tiền còn thiếu. Sau khi hệ thống xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, việc xuất cảnh sẽ diễn ra bình thường và không ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng cho biết từ ngày 1/7 tới đây, ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể được điều chỉnh tăng. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp này khi nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, thay vì chưa quy định mức cụ thể như hiện nay.

PN (SHTT)