-
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng
Kinh tế
04/04/2016 16:10“Cuộc đấu cân não” của khách lẫn chủ hậu gói 30.000 tỷ đồng
|
|
| First Home Thanh Lộc - một dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng đang được người dân cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng. |
Điều này đồng nghĩa những người đã “xuống tiền” mua nhà ở xã hội ít nhất vẫn còn hi vọng về khả năng được vay nhiều hơn với lãi suất ưu đãi trong gói 30.000 tỷ đồng; và những dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng sớm khách hàng sẽ được lợi nhất.
Vào tháng 8/2015, các báo cáo cho thấy đến hết tháng 6/2015 kết quả giải ngân gói 30.000 tỷ đồng trên toàn quốc đạt hơn 25% tổng giá trị, trong đó riêng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh chỉ chiếm 6,7% giá trị của gói. Đến đầu tháng 3/2016, Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã được giải ngân theo tiến độ 21.321 tỷ đồng, tương đương hơn 71% giá trị.
Như vậy, với tốc độ giải ngân như 9 tháng qua, khả năng gói 30.000 tỷ đồng sẽ được giải ngân hết vào cuối năm 2016 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chủ đầu tư khuyên “khách hàng chủ động nguồn vốn thanh toán”
Mặc dù Chính phủ đã có thông điệp rõ ràng về gói 30.000 tỷ đồng, nhiều chủ đầu tư cũng đưa ra thông điệp sẽ hỗ trợ khách hàng trong trường hợp gói 30.000 tỷ đồng hết và Chính phủ chưa có gói tín dụng ưu đãi mới hỗ trợ người thu nhập thấp sở hữu nhà ở. Nhưng phải là người mua nhà để ở mới hiểu được sự “nóng ruột”, đếm từng ngày mong đến lượt mình được giải ngân, tranh thủ được vốn ưu đãi.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi chủ đầu tư sẽ giải quyết như thế nào về trường hợp khách hàng không được giải ngân hoặc giải ngân không đủ nguyện vọng/hồ sơ được duyệt trước đó trong gói 30.000 tỷ đồng, đại diện của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR) cho hay, khách hàng mua nhà ở xã hội của công ty chủ động nguồn vốn để thanh toán tiền mua nhà ở xã hội từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay, khách sẽ được Sacomreal giới thiệu hoặc chủ động liên hệ với ngân hàng được phép cho vay gói 30.000 tỷ để ngân hàng xem xét quy định mức cho vay tùy theo khả năng trả nợ của khách hàng.
|
| Dự án nhà ở xã hội của Sacomreal nay được đổi tên thành dòng căn hộ thông minh. |
Theo phản ánh của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, trong mấy ngày cuối tháng 3/2016, người mua nhà đã chen chúc chầu chực để được ký hợp đồng mua bán căn hộ chính thức với Sacomreal, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Jamona Apartment (đã đổi tên thành Luxury Home). Hàng trăm bức xúc của người mua cũng liên tục được phản ánh trên nhóm “Hội mua nhà Jamona City Quận 7”.
Được biết Luxury Home gồm 2 Block M1 và M2, trong đó, Block M2 đã được đủ điều kiện được bán tính đến ngày 28/3/2016, tuy nhiên, Sacomreal đã truyền thông khẳng định "đã có hơn 700 căn hộ được giao dịch" từ nhiều tháng trước đó.
Cũng như HQC hay một số chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội khác, SCR cũng đưa ra thông điệp khách hàng “vẫn sẽ được hỗ trợ” khi gói tín dụng trên đã được giải ngân hết, dù không rõ mức lãi suất và thời hạn vay là bao nhiêu!
Làm nhà ở xã hội - “không dễ ăn” với người đến sau
Báo cáo tháng 10/2015 của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HOREA) cho thấy, đến thời điểm tháng 10 toàn TP.HCM có 25 dự án nhà ở xã hội mới, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, đồng thời với việc cơ cấu lại căn hộ lớn thành căn hộ vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, không ít dự án vẫn còn trên giấy, hoặc móng chưa xây xong, ngay cả những dự án đã xây xong móng, được ký hợp đồng mua bán thì khả năng để hưởng trọn ưu đãi từ các gói hỗ trợ mua nhà ở cho người thu nhập trung bình thấp là không dễ.
Giới phân tích cho rằng, các chủ đầu tư đến sau sẽ phải trả lại cọc/ tiền đóng theo tiến cho khách hàng mua nhà ở xã hội trong mỗi dự án là không nhỏ do khách không thu xếp được nguồn tài chính, hoặc ít có niềm tin về khả năng chủ đầu tư hỗ trợ tài chính trong dài hạn để chờ gói ưu đãi mới.
Từ phía chủ đầu tư, họ cũng gặp không ít khó khăn khi phải hoàn lại tiền, và rao bán trở lại những căn hộ đã bị trả bởi thị trường đã có cái nhìn khác về gói tín dụng ưu đãi, sức tiêu thụ của thị trường sẽ chậm lại. Hệ quả là các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền của chủ đầu tư sẽ phải thay đổi, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng dự án.
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (35 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (45 phút trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (48 phút trước)
- FPT gánh 2 sức ép, mất 4,5 tỷ USD vốn hóa bất chấp lợi nhuận tăng vọt (50 phút trước)
- Băng Di hoãn cưới sang năm 2027 với bạn trai doanh nhân Việt kiều (1 giờ trước)
- Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Lên sóng mùa 13 với MC Nguyên Khang, "Vì bạn xứng đáng" gửi lời tri ân tới Quyền Linh (1 giờ trước)
- Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông (1 giờ trước)
