-
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ -
Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới -
Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm -
"Chị chồng thị phi nhất Threads" lên tiếng: Thực hư chuyện giật spotlight và vóc dáng "chỉnh sửa quá đà" trong đám hỏi em trai -
Lùm xùm chiếm đoạt tài sản xoay quanh hiện tượng mạng "Thích Nhuận Đạt": Cơ quan công an chính thức vào cuộc -
Trước khi bị bắt, Ngọc Tiền từng vướng tin đồn chiếm tài sản của chồng, có quan hệ bất chính với cháu rể -
Từ "Nữ tướng" bất động sản Phú Quốc đến vòng lao lý: Đời tư và sự nghiệp thăng trầm của bà Nguyễn Ngọc Tiền -
Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời giỗ vợ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra -
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt -
"Không có nghĩa vụ lo cho nhà ngoại": Câu nói của chồng khiến người vợ sững sờ khi mẹ ruột nhập viện cấp cứu
Kinh tế
02/07/2021 17:10Cuộc rượt đuổi thứ hạng gay cấn của các 'ông lớn' ngân hàng
Bảng xếp hạng vốn điều lệ ngân hàng sắp chứng kiến những cuộc soán ngôi ngoạn mục và thay đổi liên tục.
Nửa đầu năm 2021, top 10 vốn điều lệ ngân hàng cũng đã có một số xáo trộn. Cụ thể, ACB ngày 11/6 đã phát hành 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 25%, nâng vốn điều lệ lên hơn 27.000 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của ACB đã vượt VPBank để lọt vào top 7.
SHB cũng đã hoàn tất chia cổ phiếu đợt 1 trong thời gian qua, nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của SHB chính thức vượt qua Sacombank (18.852 tỷ đồng).

Dự kiến trong thời gian tới, bảng xếp hạng vốn điều lệ sẽ còn nhiều thay đổi, đặc biệt là ở những vị trí dẫn đầu.
VietinBank ngày 8/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, tỷ lệ hơn 29%. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng, vượt BIDV (hơn 40.200 tỷ) để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.
Tương tự, MB ngày 13/7 cũng sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%, nâng vốn điều lệ lên hơn 38.600 tỷ đồng. Với mức này, MB chính thức vượt lên trước Vietcombank (37.089 tỷ), Agribank (khoảng 34.000 tỷ) và Techcombank (hơn 35.000 tỷ) để trở thành á quân vốn điều lệ trong hệ thống ngân hàng.
Tuy nhiên, vị trí quán quân và á quân của VietinBank và MB sẽ khó duy trì lâu khi những ngân hàng còn lại cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ.
Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, Vietcombank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 50.400 tỷ đồng trong năm nay thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ.
Tương tự, BIDV đang có kế hoạch tăng vốn lên hơn 48.500 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.
Bản thân VietinBank cũng mới chỉ đang tiến hành đợt tăng vốn thứ nhất. ĐHĐCĐ thường niên của VietinBank cách đây 2 tháng đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên hơn 54.000 tỷ. Sau khi chia cổ tức năm 2017-2019 bằng cổ phiếu, VietinBank dự kiến tiếp tục chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,6%.

Ngoài ra, một nhân tố có thể gây bất ngờ lớn là VPBank. Nhà băng này mới đây thông báo ngày 13/7 sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hiện kế hoạch cụ thể về mức tăng và thời gian triển khai chưa được công bố. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng VPBank đang có nguồn lực rất dồi dào để thực hiện tăng vốn điều lệ.
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT Vpbank cho biết, cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của VPBank đạt hơn 52.700 tỷ đồng và có thể tăng đến 90.000 tỷ vào cuối năm 2021. Vốn chủ sở hữu của VPBank tăng mạnh nhờ việc bán 50% vốn tại FE Credit với giá trị thường vụ đạt 1,4 tỷ USD, lợi nhuận năm 2021 và hợp tác bảo hiểm. Với lượng vốn như vậy, năm 2022, vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng lên tối thiểu 75.000 tỷ đồng.
Mặc dù nguồn vốn dồi dào, VPBank vẫn đang lên kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ dông chiến lược nước ngoài. Hồi trung tuần tháng 5, VPBank đã khóa room ngoại ở mức 15%, được cho là động thái mở đường cho đối tác nước ngoài có thể nắm giữ 15% vốn còn lại.
Tuy vậy, cuộc đua về vốn điều lệ cũng không phản ánh toàn diện về tiềm lực của các nhà băng. Nhiều lãnh đạo ngân hàng cho biết, vốn chủ sở hữu mới thực sự quan trọng. Chia cổ tức để tăng vốn điều lệ vào thời điểm nào và sử dụng vốn ra sao cho hiệu quả mới là điều cần chú trọng.
Trong bảng xếp hạng vốn chủ sở hữu cuối tháng 3/2021, Vietcombank đang dẫn đầu với gần 99.000 tỷ đồng. Theo sau là VietinBank (91.800 tỷ), BIDV (82.200 tỷ), Techcombank (79.000 tỷ), Agribank (73.000 tỷ), VPBank (56.000 tỷ), MB (53.700 tỷ),…
Thứ hạng về vốn chủ sở hữu cũng rất dễ thay đổi trong thời gian tới khi ngoài việc gia tăng vốn từ nguồn lợi nhuận, một số ngân hàng dự kiến sẽ có thêm nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài,…Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại, trên thực tế chỉ giúp vốn điều lệ tăng lên mà không tác động lên vốn chủ sở hữu.
Bên cạnh cuộc đua về vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, cuộc đua về vốn hóa trên thị trường chứng khoán của các ngân hàng cũng rất gay cấn, không ngoài khả năng sẽ tiếp tục có các cuộc soán ngôi ngoạn mục thời gian tới.
Hiện Vietcombank vẫn đang là ngân hàng có vốn hóa cao nhất, đạt hơn 430 nghìn tỷ đồng và cách biệt so với những ngân hàng còn lại.
Đáng chú ý, với việc giá cổ phiếu tăng mạnh hơn 50% từ đầu năm đến nay, vốn hóa của VietinBank đến ngày 30/6/2021 đã đạt hơn 196 nghìn tỷ đồng, chính thức vượt BIDV trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 2 trên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, cổ phiếu TCB và VPB cũng tăng giá mạnh thời gian qua, giúp vốn hóa của 2 ngân hàng này tăng lên hơn 184 nghìn tỷ và 166 nghìn tỷ, bám sát BIDV (hơn 190 nghìn tỷ) và VietinBank.

Theo Thu Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Chỉ điều chỉnh giá xăng dầu khi tăng trên 15% (1 giờ trước)
- Lộ diện người tố cáo ông Thích Nhuận Đạt, rầm rộ thông tin người đàn ông ‘kêu oan, tố giác ngược bạn gái' (1 giờ trước)
- Người thân cận hé lộ lý do cố NS Quý Bình không sống cùng nhà với Ngọc Tiền những ngày cuối đời (1 giờ trước)
- Cận cảnh căn nhà của vợ cố NS Quý Bình bị bắt vì bị tố lừa đảo 131 tỷ: Công an phát hiện loạt chứng cứ "khó chối cãi" (1 giờ trước)
- Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ (2 giờ trước)
- "Cơn đau đầu" của Thomas Tuchel: Tuyển Anh trước bờ vực bất ổn tiền World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Toàn cảnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cuối năm 2025: Petrolimex nắm giữ nghìn tỷ, xuất hiện những mảng màu đối lập (2 giờ trước)
- Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới (2 giờ trước)
- Mèo Vạc: Khống chế hỏa hoạn tại nhà nghỉ, giải cứu an toàn 95 du khách quốc tế (2 giờ trước)
- Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm (3 giờ trước)