-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Kinh tế
18/01/2019 20:25Cưỡng chế truy thu thuế thanh niên 20 tuổi kiếm 41 tỉ từ Google
Nếu không truy thu được, cơ quan thuế tính đến biện pháp tạm dừng xuất cảnh với cá nhân này.
Mới nộp 2,9 tỉ đồng
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết việc truy thu cá nhân tên T.Đ.P. trên được liệt vào danh sách những vụ thanh tra thương mại điển hình.
Hồi tháng 8-2018, Cục Thuế đã gửi giấy mời người này lên làm việc và đã lập biên bản xác nhận thu nhập hơn 41,4 tỉ đồng do cung cấp dịch vụ quảng cáo cho Google trên phần mềm ứng dụng trò chơi (nhưng chưa kê khai nộp thuế).
Do vậy cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân hơn 2,9 tỉ đồng, phạt và tính tiền chậm nộp, với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay sau hơn 5 tháng, T.Đ.P. mới nộp 2,9 tỉ đồng, còn nợ 1,162 tỉ đồng.
Ngày 15-11-2018, Chi cục Thuế Q.Tân Bình đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản của T.Đ.P. để truy thu nốt, thời hạn cưỡng chế đã kết thúc vào ngày 15-12-2018 nhưng tài khoản của T.Đ.P. không còn tiền.
Khiếu nại cơ quan thuế
Gần đây lại xuất hiện tình tiết mới. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, T.Đ.P. đã gửi đơn khiếu nại cơ quan thuế rằng ông chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm cho Google chứ không cung cấp dịch vụ quảng cáo, nên mức thuế truy thu sẽ thấp hơn, do vậy có khả năng T.Đ.P. sẽ không phải nộp phần còn lại là 1,162 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo vị đại diện Cục Thuế TP, dịch vụ mà T.Đ.P. cung cấp là dịch vụ quảng cáo. Lãnh đạo Chi cục Thuế Q.Tân Bình cho biết thời gian qua sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Thuế Q.Tân Bình đã mời T.Đ.P. lên làm việc, tuy nhiên ông này chỉ cử đại diện lên làm việc.
Cũng theo vị đại diện Chi cục Thuế Q.Tân Bình, sau khi quyết định cưỡng chế tài khoản của T.Đ.P. hết hiệu lực vào ngày 15-12-2018, một tháng qua cơ quan này chưa tiến hành bước tiếp theo vì chờ kết luận từ Cục Thuế TP về khiếu nại của T.Đ.P..
Nếu Cục Thuế TP bác đơn khiếu nại, Chi cục Thuế Q.Tân Bình sẽ thu thập thông tin từ ngân hàng để truy tìm tài khoản khác của T.Đ.P., hoặc cưỡng chế tài khoản nhận lương...
Còn theo đại diện Cục Thuế TP, Luật quản lý thuế cũng cho phép cơ quan thuế áp dụng biện pháp bổ sung là tạm dừng xuất cảnh với cá nhân nợ thuế.
Gần 9.000 tỉ đồng chảy vào túi Google, Facebook
Theo số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường ANTS, năm 2018 mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại VN ước đạt 550 triệu USD/năm. Trong đó, quảng cáo chi cho Facebook chiếm đến 235 triệu USD, Google chiếm 152,1 triệu USD. Tính chung cả Google và Facebook đã chiếm đến 66,7% thị phần quảng cáo VN trong năm 2018 với doanh thu hơn 387 triệu USD, tương đương gần 9.000 tỉ đồng.
Mặc dù doanh thu khủng, nhưng hiện nay cơ quan thuế vẫn đau đầu trong việc thu thuế Google, Facebook.
Vừa qua Bộ Tài chính tại dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng đối với các dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới của các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào ngân sách trước khi chuyển tiền ra nước ngoài.
Nhận hơn 100 tỉ từ Google bị truy thu, phạt hơn 2,8 tỉ
Cục Thuế TP cũng liệt kê tên Công ty TNHH Harvey Nash (VN) nhận thu nhập từ Google hơn 109,8 tỉ đồng nhưng kê khai, xác định khoản thu nhập này được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% không đúng quy định.
Do vậy đoàn thanh tra đã điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông dẫn đến xử lý truy thu hơn 2 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, phạt vì khai sai, tính tiền chậm nộp. Tổng số thuế truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 2,84 tỉ đồng.
Theo Ánh Hồng (Tuổi Trẻ)
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (43 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (55 phút trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)