-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Kinh tế
12/07/2025 09:52Đặc khu lớn nhất Việt Nam sắp có công trình 13.000 tỷ, được kỳ vọng như tòa tháp biểu tượng của Dubai

Sau khi sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, Phú Quốc chính thức trở thành đặc khu lớn nhất Việt Nam, với diện tích hơn 575 km² và dân số hơn 157.000 người. Đây cũng chính là địa phương duy nhất của nước ta chuyển từ thành phố lên đặc khu. Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, công nghệ như những đô thị lớn trên thế giới khi phát triển theo mô hình đặc khu.
Trong hơn một thập kỷ qua, Phú Quốc có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, từ sân bay quốc tế, đường cao tốc, đến cáp treo vượt biển… Nhờ vậy, nơi đây trở thành tâm điểm thu hút hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch – nghỉ dưỡng.
Đặc biệt, đặc khu này còn sắp có nhiều công trình biểu tượng lớn. Trong đó, có Aspira Tower, tòa nhà cao nhất Phú Quốc sắp hình thành được coi là dấu ấn quan trọng.
Toà nhà cao 220 m được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc

Aspira Tower tọa lạc tại Bãi Trào, phía Tây Hòn Thơm, có chiều cao 220 m, 36 tầng nổi, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc – du lịch mới của Phú Quốc. Tòa nhà này có thiết kế mô phỏng cánh buồm căng gió vươn khơi, lấy cảm hứng từ tinh thần chinh phục biển cả của người Việt, được thực hiện bởi những tên tuổi lớn hàng đầu thế giới như 10 Design (Hong Kong), Arup (Anh), Aurecon (Úc), TwoG (Ý) và Marriott (Mỹ).
Ngoài ra, thiết kế tòa tháp Aspira Tower còn đặc biệt ở phần khối đế khổng lồ 20.000 m2 nằm trên mũi đất vươn ra mặt nước, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng rất phức tạp và kỳ công. Theo đó, phần móng được tính toán kỹ lưỡng với các giải pháp tiên tiến về móng cọc sâu, vật liệu chịu ăn mòn cao và công nghệ thi công hiện đại để vừa đảm bảo khả năng chịu lực, đồng thời vừa giữ được sự hài hòa giữa công trình và cảnh quan thiên nhiên.
Tòa tháp Aspira Tower bao gồm 2 khối chính: Tháp trung tâm là tổ hợp khách sạn hạng sang The Luxury Collection, quầy bar, sky club, bể bơi vô cực, cà phê ngắm hoàng hôn toàn cảnh; khối đế đa tầng tích hợp trung tâm giải trí, sảnh đón cao 15m, hệ thống nhà hàng, hồ bơi, jacuzzi và lối đi bộ kết nối trực tiếp ra biển.
Điểm đặc biệt ấn tượng ở tòa tháp này là lớp kính uốn cong cao cấp bao phủ toàn bộ tòa nhà, vừa tạo hiệu ứng phản quang thẩm mỹ, cũng vừa tối ưu tiết kiệm năng lượng – giảm hấp thụ nhiệt và tăng chiếu sáng tự nhiên. Đây lchính à giải pháp công nghệ bền vững được phát triển bởi Arup, đơn vị từng thiết kế The Shard (London).
Với tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng, tòa tháp Aspira Tower được công bố khởi công vào ngày 10/12/2024 tại Hòn Thơm. Công trình này do do Sun Group đầu tư xây dựng.

Dự kiến, khi hoàn thành vào năm 2027, tòa tháp Aspira Tower được kỳ vọng sẽ thu hút thêm hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm, từ đó góp phần không nhỏ vào mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm mới của thế giới, cũng như giúp nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam.
Trên thế giới, từ Burj Al Arab tại Dubai đến The Sail @ Marina Bay tại Singapore, những công trình biểu tượng này góp phần nâng cao vị thế du lịch của quốc gia. Do đó, Aspira Tower, tòa tháp này đang mang khát vọng định hình vị thế du lịch của Phú Quốc trên bản đồ quốc tế.
Đáng chú ý, trong bối cảnh Phú Quốc sắp tổ chức APEC 2027, tòa tháp Aspira Tower cùng chuỗi công trình như Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo Hòn Thơm... được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế của hòn đảo nổi tiếng này trên bản đồ du lịch – kinh tế quốc tế.
Để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai với tổng số vốn lên đến hơn 300.000 tỷ đồng. Các chuyên gia đánh giá rằng, đây sẽ là cú hích mạnh mẽ giúp hạ tầng đảo được hoàn thiện và mở ra dư địa tăng trưởng trong tương lai gần.
Phú Quốc còn gây ấn tượng với con số tăng trưởng du lịch theo cấp số nhân. Cụ thể, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc ước đón gần 4,5 triệu lượt khách, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 61,1% kế hoạch đề ra trong năm. Trong đó, riêng khách quốc tế ước đón gần 900 nghìn lượt khách (tăng 76,7% so với cùng kỳ) và tổng thu đạt khoảng 21.588 tỷ đồng (tăng 92,6% so với cùng kỳ).
- Hà Nội: Xử phạt cá nhân dùng AI chế ảnh "người cưỡi trăn khổng lồ" trên hồ Hoàn Kiếm (59 phút trước)
- Hà Nội dùng camera AI ghi nhận 17.196 vi phạm giao thông, cảnh báo nhiều "điểm nóng" ùn tắc (1 giờ trước)
- Lý giải bất ngờ: 8 năm liên tiếp người Việt không được đón 30 Tết, chỉ còn 29 ngày cuối năm (1 giờ trước)
- Tổng thư ký bóng đá Malaysia được "Minh oan" trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Tiệc cưới hỗn loạn tại Ninh Bình: Cô dâu, chú rể và con nhỏ bị tấn công bằng mắm tôm gây phẫn nộ (1 giờ trước)
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (2 giờ trước)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (2 giờ trước)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (3 giờ trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (3 giờ trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (4 giờ trước)