-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
Kinh tế
21/12/2023 11:18Đặc quyền của 'nữ hoàng kim tiền' Cao Thị Ngọc Dung và cú bứt phá của công ty vàng
Hưởng lợi lớn
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ đăng ký mua 475.000 cổ phần PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 9,37 triệu đơn vị, tương đương 2,8% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ 25-29/12.
Đây là thương vụ mua theo chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP).
Mức giá bà Cao Thị Ngọc Dung mua cổ phiếu PNJ trong lần đăng ký này là 20.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức 80.300 đồng/cp ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 20/12.
Tổng số tiền bà Dung sẽ phải bỏ ra để sở hữu số cổ phần này là 9,5 tỷ đồng. Nếu so với giá trị trên sàn, nữ Chủ tịch PNJ được hưởng lợi khoảng 28,5 tỷ đồng (tương đương gần 1,2 triệu USD).
Trước đó, PNJ công bố sẽ phát hành gần 6,6 triệu cổ phần ưu đãi cho người lao động (ESOP), tương đương 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 20.000 đồng/cp từ 15-29/12.
Đây là kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên PNJ thông qua ngày 27/4. Đối tượng tham gia là lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2023 có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2022.
Năm 2022, PNJ báo lãi ròng 1.811 tỷ đồng, tăng 176% so với năm trước đó và vượt 31% kế hoạch.

Với lượng phát hành này, PNJ sẽ thu về khoảng 132 tỷ đồng. Trên sàn, số cổ phần này có trị giá khoảng 530 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc các lãnh đạo chủ chốt PNJ sẽ được hưởng lợi khoảng 400 tỷ đồng.
Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm.
Trong 10 tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ xuống 26.380 tỷ đồng. Lãi sau thuế tăng nhẹ 3% lên 1.533 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu PNJ hiện ở quanh vùng đỉnh lịch sử nhờ doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, thị trường đang vào mùa cao điểm tiêu thụ và giá vàng trong nước tăng mạnh; giá thế giới có thể bứt phá vào năm tới.
Giá vàng trang sức tăng mạnh, vàng nhẫn lên mức 63 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng so với giá thế giới quy đổi. Đây là một yếu tố có thể thúc đẩy lợi nhuận của các doanh nghiệp như PNJ với chuỗi hàng trăm cửa hàng vàng bạc đá quý trang sức trên phạm vi cả nước.
Bán lẻ gặp khó, PNJ vẫn vững chắc nhờ vàng
Mặc dù có kết quả kinh doanh tốt trong nhiều năm qua nhưng doanh nghiệp của nữ đại gia kim tiền số 1 Việt Nam Cao Thị Ngọc Dung cũng gặp một số vấn đề. Cổ phiếu PNJ đã bị loại khỏi rổ cổ phiếu trụ cột VN30 trên sàn HOSE.
Nhiều báo cáo gần đây đánh giá ngành bán lẻ nói chung không còn tích cực như trước khi sức cầu tiêu dùng thấp. Các ông lớn bán lẻ như Thế Giới Di Động (MWG), Masan (MSN), DigiWorld (DGW)... đều gặp khó, ghi nhận doanh thu yếu đi và lợi nhuận giảm.
Tuy nhiên, PNJ có nhiều lợi thế hơn. Năm 2023, dù mức tiêu dùng suy giảm nhưng PNJ vẫn duy trì doanh thu khá tốt, trong khi lợi nhuận tăng nhờ giá bán cao hơn. Người dân có xu hướng đẩy mạnh mua vàng khi kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn. Tiền gửi ngân hàng thấp kỷ lục, chứng khoán và bất động sản ảm đạm.
Trên thực tế, doanh thu của PNJ nhiều năm nay đến từ hoạt động kinh doanh vàng trang sức. Nhưng từ năm 2021, doanh thu từ bán vàng miếng tăng mạnh.
Không chỉ ghi nhận lượng vàng bán tăng vào dịp Tết, doanh nghiệp của bà Cao Thị Ngọc Dung còn được hưởng lợi từ mùa cao điểm tiêu thụ vàng dịp Thần Tài (10 tháng Giêng) hàng năm.
Bên cạnh đó, giá vàng thế giới gần đây tăng mạnh, đẩy giá vàng trong nước, bao gồm cả vàng trang sức và vàng miếng, tăng nhanh. Qua đó, có thể mang đến lợi nhuận lớn hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Giá vàng miếng SJC trong nước những ngày cuối năm 2023 liên tục lập đỉnh lịch sử và đang quanh ngưỡng 75,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14-15 triệu đồng/lượng.
Trong năm 2024, giá vàng được dự báo còn tăng tiếp, có thể lên 80-90 triệu đồng/lượng. Sự sôi động của thị trường vàng thường thuận chiều với đà tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Trần Phương Bình từng là cặp "vợ chồng kim tiền" hàng đầu tại Việt Nam. Bà Dung từng đảm nhận vai trò Chủ tịch Ngân hàng DongABank, sau lui về làm cố vấn và tập trung quán xuyến công việc tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)








- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)
- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (1 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (2 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (2 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (2 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (2 giờ trước)





