-
Xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026: Bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp -
Bí mật về Vua Hùng thứ 19 ít được nhắc đến, có mối quan hệ gì với Sơn Tinh? -
Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ đêm 22/4, nhiệt độ giảm kèm mưa dông: Cảnh báo hiện tượng nguy hiểm -
Một tỉnh "chơi lớn" dịp lễ 30/4 1/5: Bắn pháo hoa đồng loạt 12 phường, không khí sôi động hiếm có -
Định gửi 5.000 USD cho “người yêu qua mạng”, cụ bà 64 tuổi được tài xế taxi đưa thẳng tới công an -
Bãi rác cháy âm ỉ suốt tuần, người dân Nghệ An "khó thở" vì khói và mùi hôi nồng nặc -
Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink -
Tài xế taxi không bằng lái, chạy quá tốc độ trên cao tốc, chủ xe "gánh" phạt nặng -
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt.
Kinh tế
02/10/2020 20:47Đại gia chơi lạ, bán cổ phiếu rẻ một nửa, chịu mất hàng chục tỷ đồng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa quyết định đưa 1.020.243 cổ phiếu quỹ ra bán nhằm tăng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và bổ sung vốn kinh doanh.
Hạ tầng Vĩnh Phúc đang có tổng cộng 1.347.300 cổ phiếu quỹ với giá trị ghi nhận trên BCTC quý 3/2020 (tính đến 30/6/2020) là gần 18,64 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân mỗi cổ phiếu quỹ là 13.833 đồng/cổ phiếu.
Theo phương án được trình, mức giá bán cổ phiếu quỹ là 25.000 đồng/cổ phiếu, gây ngạc nhiên khi xuất hiện trên thị trường. Cổ phiếu IDV đang tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2020 ở mức 50.500 đồng/cổ phiếu - gấp đôi giá muốn bán cổ phiếu quỹ của công ty.
Số cổ phiếu quỹ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 6 cổ phiếu quỹ này.
Liên quan tới giao dịch cổ phiếu, bà Trần Thị Thúy Hằng đã mua vào thêm 197.700 cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,036% lên 4,4756% vốn điều lệ DPG, giao dịch được thực hiện từ 07/09 đến 30/09.
Được biết, bà Hằng là vợ ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT DPG. Hiện tại, ông Tuấn đang sở hữu gần 7,2 triệu cổ phiếu DPG, tương ứng chiếm 15,94% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) đăng ký mua vào 226.800 cổ phiếu từ 02/10 đến 30/10. Nếu giao dịch thành công ông sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 23,45% lên 23,91% vốn điều lệ tại MSH.
Ngược lại, ông Trần Chí Dũng, Phó tổng giám đốc lại đăng ký bán ra 226.800 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công ông sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,45% về 0% vốn điều lệ tại MSH và thời gian giao dịch dự kiến từ 01/10 đến 30/10.
Cơ điện lạnh (REE) vừa có hàng loạt động thái tái cơ cấu mới. Công ty thông qua việc thành lập công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 100% vốn, thời gian thực hiện từ quý 3-4/2020, vốn điều lệ vào mức 6.380 tỷ đồng.
Vốn góp Năng lượng REE bằng tài sản từ việc chuyển sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng điện giá trị 6.201 tỷ đồng. Phần còn lại được góp bằng tiền mặt. Danh sách các cổ phiếu bao gồm Nhiệt điện Phả Lại, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thủy điện miền Trung...
Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc chuyển đổi CTCP Nước sạch REE (vốn điều lệ dự kiến 1.630 tỷ đồng) và CTCP Bất động sản REE (vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới là 912 tỷ đồng) sang hình thức công ty TNHH MTV. Tại mỗi đơn vị, REE nhận chuyển nhượng 20.000 cổ phần từ 2 cổ đông cá nhân còn lại để sở hữu 100% vốn. Thời gian thực hiện cũng từ quý 3-4/2020.
Hiện, REE đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ quản lý trực tiếp 12 công ty thành viên và các khoản đầu tư tại 19 công ty liên doanh, liên kết. Năm 2020, Công ty quyết định tái cấu trúc kinh doanh theo mô hình holdings.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh được biết đến là vị nữ tướng của REE với hơn 26 năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Theo quy định tại Nghị định 71, bà sẽ không còn kiêm nhiệm cả hai vị trí này từ đầu tháng 8/2020.
Một đại gia khác cũng thành lập thêm công ty con là Dabaco Việt Nam (DBC). Theo đó, tập đoàn này thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH Dabaco Hòa Bình, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, góp vốn bằng hình thức tiền mặt. Doanh nghiệp mới thành lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.
Doanh nghiệp ủy quyền cho ông nguyễn Danh Quyết giữ chức Giám đốc Công ty Dabaco Hòa Bình.
Phiên giao dịch đầu tháng 10 khép lại với sắc xanh ngập tràn thị trường. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 8,88 điểm (0,98%) lên 914,09 điểm; HNX-Index tăng 0,42% lên 133,5 điểm và UPCom-Index tăng 0,9% lên 62,28 điểm.
Dù vậy, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi họ tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu lớn như HPG (-78,1 tỷ đồng), VNM (-46,7 tỷ đồng), VJC (-36,3 tỷ đồng)...
Nhận định thị trường ngày 2/10, theo công ty CK MBS, cơ hội để thị trường vượt đỉnh ngắn hạn 915 điểm đang trở nên sáng sủa và cơ hội này sẽ dành cho phiên cuối tuần. Lúc này các yếu tố tác động cả bên trong, bên ngoài đều đang thuận lợi và ủng hộ cho xu hướng tăng điểm của thị trường.
Theo Duy Anh (VietNamNet)
- Thị trường bao cao su toàn cầu đứng trước nguy cơ tăng giá mạnh (17:35)
- Truy xét nhóm thiếu niên che biển số, vung kiếm Nhật náo loạn đường phố Đà Nẵng (17:20)
- VN-Index đảo chiều ngoạn mục, tăng gần 24 điểm nhờ "cú hích" từ nhóm trụ (17:08)
- Căng thẳng leo thang: Iran nổ súng tấn công tàu container tại eo biển Hormuz (17:04)
- Thất nghiệp ở tuổi 42: Khi nỗi sợ len vào từng góc nhà và hành trình tìm lại chính mình (1 giờ trước)
- BTV Thời sự 19h kết hôn với nguyên PGĐ Bệnh viện Việt Đức, cuộc sống sau 10 năm nghỉ việc được ngưỡng mộ (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sản xuất gần 1.000 lít dấm giả ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương đảm bảo nguồn cung điện, xăng dầu trong mọi tình huống (1 giờ trước)
- Bắt được cá song vang 35kg, khách trả 30 triệu mua tại chỗ ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Suýt bị vứt ra bãi rác, hàng chục thanh RAM máy chủ nay có giá bằng cả chiếc ô tô (1 giờ trước)