-
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn
Kinh tế
24/07/2023 21:16Đại gia Hoàng Kiều: 'Mất 6,8 tỷ USD, tôi không còn là tỷ phú Forbes nhưng vẫn còn tiền và bất động sản'
Theo bảng xếp hạng của Forbes, đại gia gốc Việt từng giữ vị trí người Việt giàu nhất thế giới Hoàng Kiều tiếp tục không được cập nhật thông tin về tài sản sau nhiều năm cổ phiếu sa sút nghiêm trọng.
Năm 2014, ông Hoàng Kiều vào danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản 1,7 tỷ USD do tạp chí Forbes công bố. Đến tháng 9/2015, tài sản của vị doanh nhân tăng lên 3,8 tỷ USD, giúp ông lần đầu vào top 400 người giàu nhất nước Mỹ (đứng ở vị trí 148).
Tuy nhiên, giá trị tài sản của ông Hoàng Kiều giảm dần theo thời gian. Cụ thể, tháng 3/2016, Forbes ghi nhận ông Hoàng Kiều đang nắm giữ khối tài sản trị giá 3,5 tỷ USD nhưng đến năm 2017, con số này giảm về 2,9 tỷ USD.
Tháng 3/2018, khối tài sản của ông tiếp tục giảm xuống mức 2,8 tỷ USD. Đến tháng 10/2018, Hoàng Kiều vắng mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, sau ba năm liên tiếp có tên. Khi đó, doanh nhân này sở hữu khối tài sản chỉ còn 1,6 tỷ USD.
Theo danh sách năm 2019 của Forbes, ông Hoàng Kiều không còn là tỷ phú USD. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ 2014, ông Hoàng Kiều không nằm trong danh sách này.
Mới đây, Báo Người lao động thông tin, ông Hoàng Kiều tiết lộ đang mắc nợ tới hàng tỷ USD và không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, trên trang cá nhân, ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống sa hoa, với trực thăng riêng, sơn hào hải vị và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2021, Hoàng Kiều bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.
Liên quan tới thông tin vỡ nợ, doanh nhân người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều xác nhận với Báo Ngôi Sao, ông không còn là tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes do đầu tư cổ phiếu thua lỗ nhưng vẫn còn tiền, cuộc sống không thay đổi so với trước.
"Đúng là tôi đã mất ngôi vị tỷ phú thứ 148 của thế giới với 3,8 tỷ USD tài sản, theo xếp hạng của Forbes. Lý do vì tôi đầu tư cổ phiếu ở Thượng Hải, bị thua lỗ 3,8 tỷ USD có sẵn và luôn cả khoản tiền 3 tỷ USD vay từ ngân hàng cũng bốc hơi. Tổng cộng tôi mất 6,8 tỷ USD vì đầu tư vào cổ phiếu. Công ty RAAS của tôi ở Hong Kong là nơi nắm giữ toàn bộ cổ phiếu của công ty RAAS Thượng Hải đã phá sản", ông Hoàng Kiều chia sẻ.
Theo ông Hoàng Kiều, thời điểm bị thua lỗ vì giá cổ phiếu rớt, năm 2017, dẫn đến bị ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes nhưng đến hiện tại ông vẫn còn tiền, không vỡ nợ.
"Không còn được gọi là tỷ phú USD nhưng cuộc sống của tôi không thay đổi gì cả. Tôi vẫn còn tiền và bất động sản ở Mỹ không bị ảnh hưởng. Tôi đang phấn đấu để hai năm nữa sẽ trở lại ngôi vị tỷ phú với thứ hạng cao hơn trước nhiều", ông Hoàng Kiều cho biết.

Theo Forbes, ông Hoàng Kiều sinh ra tại Việt Nam và cùng gia đình nhập cư vào Mỹ năm 1975. Ông có tuổi thơ nghèo khó và trải qua nhiều khó khăn trong thời gian đầu lập nghiệp. Sau khi đến Mỹ, ông làm việc tại phòng thí nghiệm của Abbott rồi trở thành Giám đốc bộ phận sản xuất và xét nghiệm huyết tương của công ty. Đến năm 1980, ông thành lập công ty Rare Antody Antigen Supply (RAAS).
Đến năm 1987, Hoàng Kiều hợp tác cùng Trung tâm Huyết học Thượng Hải và thành lập công ty Shanghai RAAS Blood Products một năm sau đó. Hiện ông 79 tuổi và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Công ty này hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến (Trung Quốc). Ngoài ra ông còn có nhà máy sản xuất rượu vang tại thung lũng Napa (California, Mỹ).
PN (SHTT)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (15:21)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ (32 phút trước)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (33 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (37 phút trước)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (45 phút trước)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (51 phút trước)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (1 giờ trước)
- Mối đe dọa công nghệ mới đổ bộ các kỳ thi khốc liệt tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu (1 giờ trước)