-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
19/09/2016 21:39Đại gia không dám tiêu tiền để gửi nghìn tỷ vào ngân hàng
Thay vì tìm kênh đầu tư hiệu quả, không ít đại gia Việt như Sabeco, Habeco ôm cục tiền nghìn tỷ đi gửi ngân hàng.
Có thể kể đến một số đại gia Việt ôm cục tiền trăm tỷ, thậm chí nghìn tỷ gửi ngân hàng mà không đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, như Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giả khát Hà Nội (Habeco), Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS),…
Sabeco là một trong những đại gia Việt “chăm chỉ” ôm cục tiền gửi ngân hàng. Theo báo cáo tài chính riêng quý II/2016 của công ty mẹ Sabeco, tại thời điểm cuối tháng 6, tiền và các khoản tương đương tiền của Sabeco là 8.357 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tương đương tiền lên tới gần 8.200 tỷ đồng, chiếm 98% tổng tiền.
|
|
| Thay vì tìm kênh đầu tư hiệu quả, không ít đại gia Việt ôm cục tiền nghìn tỷ đi gửi ngân hàng. |
Theo thuyết minh của Sabeco, các khoản tương đương tiền 8.200 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn không quá 3 tháng, hưởng lãi suất 5,5 - 6,2%/năm. Trong đó, có khoản 1.165 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn trên 3 tháng, hưởng lãi suất 6,2-7,2%/năm.
8.200 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng góp phần không nhỏ vào khoản doanh thu hoạt động tài chính của Sabeco. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này tại Sabeco đạt 679 tỷ đồng. Trong đó có tới 218 tỷ đồng là tiền lãi gửi ngân hàng, cổ tức lợi nhuận được chia chiếm tỷ trọng lớn hơn khi đạt 449 tỷ đồng.
Một ông lớn khác ngành bia là Habeco cũng thường xuyên gửi ngàn tỷ vào ngân hàng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016, tại thời điểm cuối tháng 6/2016, tổng tiền của Habeco 2 là 3.184 tỷ đồng.
Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lên đến 1.481 tỷ đồng, tiền gửi kỳ hạn là 813 tỷ đồng. Chỉ tiêu này hồi đầu năm 2016 là 1.156 tỷ đồng. Vì dành quá nhiều tiền gửi tiết kiệm nên lãi tiền gửi, tiền cho vay tại Habeco lên tới 64,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu tài chính.
Có quy mô vốn thua xa Sabeco và Habeco, nhưng Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy cũng ôm cả cục tiền suýt nghìn tỷ đi gửi tiết kiệm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II/2016, tại thời điểm cuối quý, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền tại HHS có 859 tỷ đồng.
Trong đó, HHS mang gần 257 tỷ đồng gửi tiết kiệm không kỳ hạn và 601 tỷ đồng gửi tiết kiệm với các kỳ hạn không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Đây không phải quý đầu tư HHS mang hơn 800 tỷ đồng gửi ngân hàng.
Sabeco ôm cục tiền khủng đi gửi ngân hàng trong bối cảnh công ty đã đầu tư dàn trải trước đó và đã nếm không ít trái đắng. Trái đắng lớn nhất mà ông lớn ngành bia phải gánh chịu chính là đầu tư ngoài ngành: Đầu tư vào ngân hàng.
Hiện tại, Sabeco đang gánh chịu hai khoản đầu tư thua lỗ. Với khoản đầu tư vào ngân hàng Phương Đông, Sabeco phải trích lập dự phòng khoảng 158 tỷ đồng. Khoản đầu tư 136 tỷ đồng vào Ngân hàng Thương mại Đông Á khiến công ty đang phải hạch toán lỗ và trích lập tới 111 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sabeco còn có một khoản đầu tư có nguy cơ mất trắng, đó là 20 tỷ đồng mua trái phiếu Vinashin.
Không đầu tư ngoài ngành dàn trải như Sabeco nên Habeco không phải gánh chịu những khoản thua lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, cách đầu tư của ông lớn ngành bia miền Bắc không phải không có vấn đề.
Habeco mang 2.231 tỷ đồng đi gửi tiết kiệm. Số tiền mà Habeco “để chết” trong ngân hàng nhiều hơn 50% tổng doanh thu của công ty và gấp 7 lần lợi nhuận sau thuế. Điều đó nói, tiền gửi ngân hàng có Habeco gần nhiều bằng 2.318 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu tại Habeco.
Trong khi đó, những bất ổn cũng xảy ra tại HHS. HHS đối mặt với tình trạng doanh thu lợi nhuận giảm sút mạnh. Hai chỉ tiêu này giảm lần lượt từ 2.046 tỷ đồng năm 2015 xuống 950 tỷ đồng và giảm từ 336 tỷ đồng năm 2015 xuống 81,6 tỷ đồng. Có thể thấy, tiền gửi ngân hàng tại HHS gần nhiều bằng tổng doanh thu của công ty trong 6 tháng đầu năm.
Theo Bảo Linh (VTC.vn)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (20:14)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (1 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (2 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (3 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (3 giờ trước)
