-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
30/03/2021 18:17Đại gia kín tiếng bất ngờ quá nổi, hai tháng có thêm 700 triệu USD
Cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội vừa ghi nhận hai phiên tăng trần liên tiếp, mỗi phiên tăng thêm gần 10%, trong bối cảnh thị trường chứng khoán ở vào thời điểm khó xác định, chịu áp lực chốt lời khá lớn.
Tính từ đầu tháng 2 tới nay, cổ phiếu SHB của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) đã tăng gần gấp đôi, lên mức 21.400 đồng/cp như hiện tại. Vốn hóa của ngân hàng tăng thêm khoảng 17 nghìn tỷ đồng.
Đây là diễn biến chưa từng có đối với cổ phiếu này.
Diễn biến giao dịch của cổ phiếu SHB trong 2 phiên gần đây cũng gây ấn tượng mạnh với giới đầu tư, đặc biệt một phiên giao dịch với 80 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng trong tuần trước. Chỉ trong 2 phút, hàng triệu cổ phiếu được đặt mua ở mức giá cao chót vót, giúp cổ phiếu này tăng trần trong nháy mắt và trở thành động lực lớn kéo thị trường đi lên.
Không chỉ SHB của Bầu Hiển, cổ phiếu SSB của Ngân hàng SeABank của bà trùm sân golf Nguyễn Thị Nga cũng gây ấn tượng khi tăng kịch trần 4 phiên liên tiếp sau khi chào sàn trong tuần trước. Tổng cộng cổ phiếu SSB đã tăng 47%.
Thanh khoản của SSB cũng tăng mạnh lên mức 4 triệu cổ phần được chuyển nhượng trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, kết thúc phiên, dư mua giá trần còn rất lớn, tới hơn 1,3 triệu đơn vị, trong khi không còn dư bán.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng mạnh trở lại như LienVietPostBank tăng 4,1%, Vietinbank tăng 2,43%, TPB tăng 2,6%,... Nhóm cổ phiếu ngân hàng là động lực kéo VN-Index tăng gần 13,5 điểm trong phiên đầu tuần.
Các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nhà băng báo lãi lớn trong năm 2020 và dự báo tiếp tục lãi cao trong năm 2020.
Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), SHB của Bầu Hiển sẽ đặt 5.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 2021, tăng 70% so với năm trước và sát với kế hoạch của ngân hàng.
Trong 2020, SHB đã xóa nợ 3.000 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu từ 1,91% xuống mức 1,83%. Số dư trái phiếu VAMC (sau khi trích lập dự phòng) giảm 13% xuống còn 3.500 tỷ đồng.
Nhiều ngân hàng mạnh tay chi nghìn tỷ trả cổ tức cho cổ đông và chính thức hoàn thành việc tái cấu trúc sau gần một thập kỷ gặp khó khăn.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin cho biết ngân hàng này dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (CTG) cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 với phương án trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu, VietinBank sẽ chi trả khoảng 1,86 nghìn tỷ đồng cho cổ đông.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) dự kiến sẽ trình phương án chia cổ tức tối thiểu 15% tại ĐHCĐ thường niên năm nay nhờ lợi nhuận 2020 tăng 94% lên 2.500 tỷ đồng.
SHB cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước xếp vào danh sách 17 ngân hàng có tầm quan trọng năm 2021.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index đứng trên ngưỡng 1.170 điểm.
Theo BVSC, VN-Index dự báo sẽ điều chỉnh giảm trở lại khi thử thách vùng kháng cự 1.180-1.185 điểm trong phiên 30/3. Về tổng thể, sau khi hồi phục thành công từ vùng hỗ trợ quanh 1.150 điểm, chỉ số tiếp tục duy trì dao động trong kênh giá đi ngang 1.150-1.200 điểm. Xu thế dao động này có thể sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ có sự hồi phục nhẹ tuy nhiên xu hướng chủ đạo vẫn là đi ngang tích lũy.
Hôm nay, tổ chức FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá xếp hạng thị trường kỳ 1/2021. Sự kiện này có thể tạo ra sự ảnh hưởng đối với xu hướng thị trường.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, chỉ số VN-Index tăng 13,47 điểm lên 1.175,68 điểm; HNX-Index tăng 5,2 điểm lên 276,16 điểm. Upcom-Index tăng 0,66 điểm lên 80,52 điểm. Thanh khoản đạt 17,8 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (47 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)