-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
21/06/2021 20:44Đại gia Nhật bỏ 1,4 nghìn tỷ vào ông lớn nhà nước số 1 Việt Nam
Theo HOSE, tập đoàn đến từ Nhật Bản là ENEOS Corporation vừa hoàn thành việc mua khớp lệnh 25 triệu cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE) như đăng ký trước đó, tăng tỷ lệ sở hữu lên 63 triệu cổ phiếu tương đương 4,87% vốn.
Phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn. Thời điểm ENEOS Corporation mua vào cũng là lúc Petrolimex đưa 25 triệu cổ phiếu quỹ ra bán.
Ước tính ENEOS phải chi ra khoảng gần 1.400 tỷ đồng cho giao dịch nói trên. Trước đó, trong tháng 3/2021, PLX đã bán 25 triệu cổ phiếu cho ENEOS Corporation với giá bán được xác định là 57.057 đồng/cổ phiếu và thu về hơn 1.400 tỷ đồng.
Cùng với hơn 103 triệu cổ phiếu PLX mà Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam - công ty con của ENEOS đang nắm giữ tại Petrolimex, nhóm cổ đông Nhật Bản này đang sở hữu tổng cộng 12,87% vốn của PLX.
Hiện tại, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối với 75,87% vốn tại Petrolimex.
Cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) diễn biến không tích cực trong 3 năm qua do thị trường dầu khí diễn biến không thuận.
Trong quý I, Petrolimex báo lợi nhuận tụt giảm hơn 4 lần xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng.
Các cổ phiếu ngành dầu khí liên tục giảm từ cuối tháng 11/2019 cho tới cuối tháng 3/2020 trong bối cảnh giá dầu thô liên tục giảm và đạt mức thấp lịch sử, dưới 0 USD/thùng vào 20-21/4/2020.
Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này đã hồi phục trong hơn 1 năm qua khi giá dầu thô trên thị trường thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại. Giá dầu WTI hiện đã lên ngưỡng 70 USD/thùng.
Giá dầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh trên thế giới, nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại các nền kinh tế khi mà dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhờ tốc độ tiêm vaccine cao. Các nước khu vực châu Âu đã hoạt động bình thường trở lại, người dân có thể xem các trận bóng đá. Tại Mỹ, tình hình cũng khả quan. Nền kinh tế số 1 thế giới khởi sắc.
Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp xăng dầu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng về dài hạn đây vẫn là nhóm doanh nghiệp có nhiều triển vọng tươi sáng, nhất là các doanh nghiệp đầu ngành như Petrolimex. Các doanh nghiệp này thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là Nhật.
Trong thập kỷ qua, người Nhật đã liên tục rót tiền vào các doanh nghiệp Việt dưới hình thức đầu tư chiến lược và sở hữu hàng loạt thương hiệu Việt hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực từ dược phẩm, hàng tiêu dùng... như Wonderfarm, Dược Hậu Giang, X-Men…
Mới đây, SMBC đầu tư 1,4 tỷ USD vào FE Credit sau khi đã liên tục rót tiền vào lĩnh vực tài chính ngân hàng với các doanh nghiệp hàng đầu như: Vietcombank, Vietinbank, TPBank, Bảo Việt, OCB...
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index tăng nhẹ lên đỉnh cao kỷ lục mới: 1.380 điểm.
Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá, góp phần giúp nâng đỡ thị trường chung. Trong đó, các cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD, PLX, GAS... đều tăng giá mạnh. PVS tăng 3,3%, PLX tăng 3,2%, PVD tăng 2,4%, GAS tăng 1,9%.
Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn tích cực trong các dự báo.
Theo MBS, thị trường đã phục hồi thành công sau nhịp điều chỉnh ở những phiên đầu tháng 6, sự trở lại của các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, thép,... chính là động lực giúp VN-Index có đỉnh cao mới. Về kỹ thuật, thị trường có thể bước vào sóng tăng mới sau khi vượt thành công đỉnh cũ để hướng đến mục tiêu ngắn hạn ở 1.420-1.450 điểm.
Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 17/6, chỉ số VN-Index tăng 3,4 điểm lên 1.359,92 điểm; HNX-Index giảm 3,42 điểm lên 317,07 điểm. Upcom-Index tăng 0,73 điểm lên 89,55 điểm. Thanh khoản đạt 27,1 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (5 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (9 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (15 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (40 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (53 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)