-
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây
Kinh tế
13/08/2025 05:19Đánh chìm tàu để làm du lịch, có khả thi?
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive vừa đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo (TP HCM). Đề án được gửi tới Sở Du lịch TP HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.
Thêm sản phẩm lặn biển độc đáo
Theo đề án của Amadive, công ty đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.
Cụ thể, điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch khác biệt, thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương. Xác tàu đắm sẽ trở thành một rạn san hô nhân tạo, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.
Việc tạo ra một điểm lặn biển hấp dẫn có thể giúp giảm áp lực lên các rạn san hô tự nhiên, giúp chúng phục hồi và phát triển bền vững hơn. "Amadive cam kết thực hiện đề án này theo đúng quy trình và quy định pháp luật, bảo đảm các yếu tố về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và cảnh quan biển. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của dự án, tin tưởng vào tính khả thi cũng như những lợi ích lâu dài mang lại cho Côn Đảo và ngành du lịch Việt Nam" - ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc công ty, nói.

Doanh nghiệp này cũng mong muốn cơ quan quản lý xem xét chấp thuận đề án và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện để triển khai, góp phần vào sự phát triển bền vững du lịch biển Côn Đảo.
Về phía cơ quan quản lý, trong văn bản mới nhất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Sở Du lịch TP HCM cho biết sau khi nghiên cứu, rà soát, cơ quan này về cơ bản thống nhất đề xuất Đề án đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Tuy nhiên, Sở Du lịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, kiểm tra, cập nhật, đánh giá và dự báo về địa điểm đánh chìm với diện tích vùng nước đã quy hoạch và khả năng ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu và phục vụ du lịch trong thời gian tới. Cần có kế hoạch giám sát, cập nhật chất lượng vùng nước biển, bảo đảm không bị ô nhiễm đến các khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng đến vùng nước các bãi tắm phục vụ du lịch trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.
Băn khoăn về tính khả thi
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, bày tỏ quan điểm ủng hộ đề án và nói nếu dự án này được triển khai có thể tạo mô hình phát triển sản phẩm mới độc đáo. "Mô hình đánh chìm tàu để tạo sản phẩm du lịch lặn biển, thu hút khách trong nước và quốc tế thì có nơi trên thế giới đã làm nhưng Việt Nam chưa có. Nếu có thể xây dựng sản phẩm du lịch mới, bền vững cũng cần nghiên cứu" - ông Hiền Hòa nói.
Theo tìm hiểu, mô hình du lịch lặn ngắm tàu đắm không phải sản phẩm mới, nhiều nơi trên thế giới đã triển khai với những con tàu đắm, gắn liền với câu chuyện huyền thoại về con tàu, mang giá trị lịch sử lớn. Chuyên gia du lịch Nguyễn Minh Mẫn cho rằng đề xuất đánh đắm tàu để tạo ra một sản phẩm du lịch mới là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên, cần nghiên cứu và đánh giá tính khả thi trước khi đi vào vận hành. "Du lịch Việt Nam chỉ mới khai thác tài nguyên và di sản lịch sử, văn hóa, kiến trúc ở trên đất liền, ở các bãi biển, trong khi tài nguyên sông và dưới biển vẫn chưa thực sự có những đầu tư xứng tầm. Do đó, mọi ý tưởng đều là cần thiết để tạo nên những sản phẩm mới, ấn tượng nhưng phải bảo đảm an toàn cho du khách" - ông Mẫn nêu ý kiến.
Theo ông, Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế cần được khai thác, thông qua những nhà đầu tư có năng lực đào tạo, khai thác du lịch lặn biển chuyên nghiệp, am hiểu về môi trường biển. Nha Trang (Khánh Hòa) là nơi phát triển rất mạnh du lịch lặn biển, và tiếp theo là ở những vùng biển như Phú Quốc và nay là Côn Đảo. "Nếu khai thác đúng hướng, bảo đảm yếu tố an toàn cho du khách và bảo tồn môi trường, đây sẽ là sản phẩm thu hút đông đảo du khách tại Việt Nam và thế giới yêu thích loại hình du lịch lặn biển. Tuy nhiên, du lịch lặn biển là loại hình trải nghiệm có điều kiện, không đơn thuần là nhấn chìm một con tàu vào lòng biển là có thể khai thác du lịch. Cần phải có những đánh giá thực tế về tác động môi trường, trong đó yếu tố dòng chảy là một trong những yếu tố rất quan trọng liên quan đến sự an toàn của du khách" - ông Nguyễn Minh Mẫn nói.
Ở góc nhìn khác, ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Du lịch xã hội, cho rằng ý tưởng đánh đắm tàu Sheng Li để tạo sản phẩm du lịch lặn nghe khá hấp dẫn nếu nhìn ở góc độ marketing và trải nghiệm. Nhưng về tính khả thi thì cần xem xét. Bởi, Côn Đảo có hệ sinh vật tự nhiên cần bảo tồn.
Theo ông, cần xác định thương hiệu du lịch Côn Đảo là gì để đồng nhất các sản phẩm dịch vụ. "Về góc độ pháp luật, việc cố ý đánh đắm một con tàu (dù không còn giá trị kinh tế) phải được cấp phép từ Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương. Phải chứng minh rằng việc đánh đắm không gây ô nhiễm (loại bỏ dầu, hóa chất, vật liệu độc hại trước khi chìm). Vị trí chìm phải ngoài tuyến hàng hải chính, không ảnh hưởng đến ngư dân, luồng tàu và được đánh dấu trên hải đồ..." - ông Trần Tường Huy phân tích.
Tàu hàng đông lạnh Sheng Li, dài 52 m, rộng 8,5 m, trọng tải 1.200 tấn, được đóng năm 2002 tại Togo, đã bị bỏ hoang trên biển Côn Đảo khoảng 2 năm trước. Ngư dân phát hiện con tàu trôi dạt, thân in dòng chữ "Sheng Li", sau đó lực lượng chức năng lai dắt về neo đậu tại khu tránh trú bão. Từng là "vật thể lạ" giữa biển khơi, con tàu nhanh chóng trở thành điểm check-in hút khách trên mạng xã hội.
Sau thời gian dài neo đậu không sử dụng, không có chủ sở hữu đến nhận, tàu đã xuống cấp nghiêm trọng, thân vỏ hoen gỉ. Có 6 khoang hầm hàng thông nhau, các máy móc đã hư hỏng, nhiều bộ phận không còn khả năng sử dụng. Ngày 9-5-2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành quyết định bán đấu giá tàu để thu hồi phế liệu, với giá khởi điểm 1,7 tỉ đồng, không bao gồm thuế và chi phí khác. Người trúng đấu giá chỉ được tháo dỡ, không được cải hoán hay sử dụng cho mục đích khác.
- Dùng búa đánh tử vong bé trai 12 tuổi rồi bỏ trốn vào rừng sâu: Công an huy động flycam truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Kết quả đo nồng độ còn tài xế kéo lê CSGT 300m sau khi tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Bộ Y tế ra công văn khẩn thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR của Pháp (1 giờ trước)
- Đếm ngược 50 giờ cuối cùng: Hàng triệu thuê bao di động đối mặt nguy cơ khóa SIM nếu không xác thực khẩn cấp (1 giờ trước)
- Giá vàng tăng điên cuồng 11 triệu/lượng trong ít ngày: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo, nhà đầu tư có nên bắt đỉnh? (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo: Khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch (2 giờ trước)
- Yamaha Exciter phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 47 triệu đồng: Thiết kế chất hơn Honda Winner R (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam người đàn ông đe dọa, giữ trái phép nữ thẩm phán và thư ký tòa án (3 giờ trước)
- Sốc: Phát hiện thi thể gần đại bản doanh của đội bóng dự World Cup (3 giờ trước)
- Lời khai nam tài xế taxi đánh đập nhân viên giao hàng trong lúc đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu gây bức xúc (3 giờ trước)