-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Kinh tế
30/01/2022 15:05Đào chuông Yên Tử: Hàng lạ gây sốt chợ Tết năm nay
Mấy ngày trước, khi đang trên đường đi chợ về, chị Bùi Thị Huế ở Hà Đông, Hà Nội thấy một xe ôm chở cành củi khô dáng giống hệt cành đào, nhưng liếc qua một số bông hoa nở sớm thì lại thấy như một quả chuông nhỏ xinh.
Tò mò không biết đây là giống hoa gì, chị Huế hỏi thì được biết đây là đào chuông Yên Tử. Một cành nhỏ như vậy có giá 800.000 đồng.
Tò mò muốn mua chơi Tết, chị Huế mới lên mạng tìm về loại đào chuông này thì thấy chỉ có vài tiểu thương rao bán. Chị liền đặt mua một cành nhỏ cao 2m về chơi thử thì thấy rất hài lòng.
Kết nối với chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương bán loại đào lạ mắt lạ tai này ở Tam Trinh, Hoàng Mai (Hà Nội), chị cho biết: “Mở đầu vụ buôn đào năm nay, thấy một số ít các chủ vườn giới thiệu loại đào chuông Yên Tử, tôi bị lôi cuốn. Do đó, tôi tranh thủ đăng lên facebook cá nhân thăm dò, nào ngờ có khách inbox hỏi. Sau đó, họ đặt mua ngay”.


Thấy khách quen hỏi về loại đào chuông này, chị Thủy mạnh dạn nhập thử 30 cành, chỉ trong 2 ngày đã bán hết. Những ngày sau chị nhận sỉ tối thiểu 5 cành và tối đa 10 cành đào chuông Yên Tử về Hà Nội bán Tết cho khách đặt trước. Hàng về đến Hà Nội là giao luôn.
“Tôi chỉ nhận sỉ với số lượng tối đa và tối thiểu như vậy rồi trả hàng cho khách. Cứ có khách đặt tôi mới báo chủ vườn cắt để đảm bảo cành đào tươi đẹp nhất. Khách muốn mua số lượng nhiều cũng không có vì đào chuông ở Yên Tử không nhiều. Riêng những khách hàng thích lấy cả cây để chơi rồi nhân giống trồng sau Tết thì phải đặt cụ thể. Tất cả đào chuông nhà tôi đều được lấy chính gốc Quảng Ninh nên yên tâm về chất lượng và giá cả”, chị Thủy nói.
Cũng như họ đào phai, đào bích dưới đồng bằng, đào chuông là loài hoa của núi rừng, cành cây như củi khô. Loại cây tiểu mộc này cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông, được phân bố ở độ cao từ 1.400 m trở lên. Loài hoa này chỉ nở vào mùa xuân, khi thời tiết còn rét.
“Gọi là đào chuông vì hình dáng của những bông hoa rất đặc biệt. Mỗi bông nở chúng giống hệt như những chiếc chuông nhỏ ngày xuân treo lơ lửng, rất xinh xắn và đáng yêu. Có hai loại là đào chuông trắng và chuông hồng. Mỗi một nụ đào chuông sẽ nở ra số lẻ từ 3-5-7-9 bông.
Do có hình dạng độc đáo mà đào chuông vừa xuất hiện nhưng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chúng vừa lạ mắt trong những ngày xuân lại mang ý nghĩa phong thủy”, chị Thủy nói.
Ngoài nét độc đáo trên, loại đào chuông này cũng được khách chuộng vì có những ưu điểm nổi bật khác như cành đẹp, lá xanh, hoa có màu sắc tươi hơn đào thường. Cũng giống như đào bích, đào phai, hoa đào chuông chỉ nở đúng một lần trong năm, vào mua xuân, tầm từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch.



Vì năm nay mới xuất hiện nên ít khách biết và đặt loại hoa này, tiểu thương cũng chỉ bán thăm dò thị trường. Giá mỗi cành từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy cành to hay nhỏ. Ngoài ra, tiểu thương còn rao bán đào trồng trong chậu, giá từ 2-5 triệu đồng/cây.
“Năm đầu tiên bán loại hoa này nên tôi vẫn chỉ dám nhập cầm chừng, khách đặt mua thì mới lấy về. Hiện loài hoa này vẫn chưa được nhiều nhà vườn ở Quảng Ninh trồng, nên số lượng bán ra ít. Do đó hiện có rất ít tiểu thương bán loại đào này và cũng ít khách biết”, chị Thủy nói.
Lần đầu chơi đài chuông, chị Huế kể: “Cành đào chuông mình mới mua về ban đầu cũng hệt như cành củi khô, không biết hoa và hình dáng như nào cả. Ban đầu, ngày nào tôi cũng phun, thay nước, mấy hôm mưa còn đưa ra cả ngoài trời mà cứ sợ không nở, sốt cả ruột vì chăm vất hơn cả đào Nhật Tân. Sau rồi, cũng đến ngày được thưởng thức loại hoa độc lạ này”.
Bà nội trợ này cho hay, hoa đào chuông rất bền, có thể chơi được 20 ngày đến cả tháng.
“Sang năm tôi sẽ mua một gốc đào này về chơi rồi trồng thử ở vườn xem sao. Nghe người bán bảo, loại cây này cũng dễ chăm, ít sâu bệnh nên bận rộn vẫn có thể chăm tươi tốt được. Hiện có hai loại đào chuông trắng và chuông hồng, nhưng mình vẫn thích đào chuông hồng hơn”.


Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)