Kinh tế

Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa'

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên lượng người mua đào, quất ít khiến cho các tiểu thương như "ngồi trên đống lửa".

Ghi nhận chiều 16/1 (tức ngày 25 tháng Chạp), trên các tuyến đường của TP Thanh Hóa có nhiều hàng bán đào, quất nhưng rất ít người mua.

Anh Tuấn (một tiểu thương) chia sẻ, chỉ còn 5 ngày nữa đến Tết mà người dân đi sắm cây cảnh rất ít.

Năm trước, từ ngày 15 tháng Chạp anh nhập về một xe ô tô tải cây quất. Đến ngày 23 tháng Chạp, anh đã phải tiếp tục nhập thêm chuyến mới.

Thế nhưng năm nay, ngày 20 tháng Chạp anh mới bắt đầu nhập hơn 100 cây về bán. Và đến thời điểm hiện tại (25 Tết) mới chỉ bán được 15 cây. Anh cho rằng tất cả các tiểu thương buôn bán đào, quất đều ế ẩm.

“Đến tầm này mà chưa bán được một nửa thì coi như thất bại”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng năm ngoái “trúng quả" vì bán được cả trăm gốc đào, cành đào đá, kiếm lời vài chục triệu đồng. 

Nhận định năm nay hết dịch bệnh, dân tình sẽ mua sắm, chơi Tết nhiều hơn nên anh Hùng nhập về 2 xe ô tô cây và cành đào đá. Tới giờ, anh Hùng chỉ mới bán được vài gốc đào nhỏ.

“Có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trước đó, nhiều công nhân trong các công ty, nhà máy thất nghiệp thời gian dài nên không muốn đi sắm Tết”, anh Hùng suy đoán.

Ông Lê Văn Tú, người chở đào, quất thuê tại các chợ hoa Tết cho biết, lượng người mua ít hơn nhiều so với mọi năm. “Năm ngoái, mỗi ngày tôi thu nhập trên 1 triệu đồng. Năm nay, ngồi cả ngày may ra được một hai chuyến hàng”, ông Tú chia sẻ.

Một số hình ảnh đào quất ế ẩm ngày cận Tết ở TP Thanh Hóa:

Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa'
Nhiều tiểu thương như "ngồi trên đống lửa" vì ngày Tết cận kề mà khách mua đào vẫn vắng vẻ.
Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa' - 1
Thời điểm này năm ngoái, chợ hoa trên khắp các ngả đường ở TP Thanh Hóa đã bán gần hết.
Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa' - 2
Những cây quất đẹp vẫn chờ khách đến mua.
Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa' - 3
Những cành đào đá vốn được ưa chuộng nhưng năm nay cũng vắng người xem.
Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa' - 4
Những cành đào cắm bình có giá 80 - 120 nghìn đồng lại được nhiều người lựa chọn.
Đào quất ế ẩm, tiểu thương như 'ngồi trên đống lửa' - 5
Những người chở cây thuê cũng chỉ được một vài chuyến trong ngày.

Theo Lê Dương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-dao-quat-e-am-tieu-thuong-nhu-ngoi-tren-dong-lua-2102011.html