-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Kinh tế
27/01/2025 02:30Đào, quất Tết giảm giá sớm
Chưa đến 29 Tết song tiểu thương đã "xả hàng", đồng giá đào, quất hay hoa Tết với hy vọng lấy lại tiền vốn vì năm nay tiêu thụ rất khó khăn.
Năm 2024, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3) nên giá đào, quất đầu vụ kinh doanh Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng hơn khá nhiều từ 20%-30% so với năm ngoái. Nhiều khách hàng chần chừ, cắt giảm chi tiêu với mặt hàng này.
Do đó, tình hình kinh doanh đào, quất khá ế ẩm. Nhiều tiểu thương sau đó chủ động hạ giá để về ăn Tết sớm.
Anh Hưng, tiểu thương bán đào trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, cho hay nhiều cây đào được hạ giá giảm từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.
"Tôi giảm giá gần một nửa so với những ngày giữa tháng Chạp. Ế ẩm lắm, người đi xem còn chẳng có nhiều. Vì vậy, giảm giá xuống để lấy lại tiền vốn cũng là được nghỉ sớm ăn Tết" - anh nói.
Bà Mai, một tiểu thương bán quất trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), sốt ruột cho biết đầu vụ kinh doanh đem ra gần 70 cây quất, mà nay mới chỉ bán được hơn 10 cây nên rất lo lắng.
Trong khi đó, một số điểm bán quất, đào đã treo biển xả lỗ, đồng giá để thu hút khách hàng dù chưa đến 29 Tết.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của Bộ NN-PTNT cũng cho thấy trong tháng 1-2025, giá cả hàng hóa trong nước tương đối ổn định, nguồn cung cho dịp Tết nguyên đán được đảm bảo.
Nhìn chung, nguồn cung hàng nông sản tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT dự báo mức chi tiêu của người dân năm nay không tăng đột biến, bởi xu hướng tiêu dùng hiện nay là đơn giản, tiết kiệm.
Đến thời điểm hiện nay, qua thông tin cập nhật từ các cơ sở kinh doanh (siêu thị, tập đoàn bán lẻ, các chợ đầu mối...) và từ phương tiện thông tin đại chúng, lượng hàng hóa nông sản phục vụ Tết khá dồi dào, phong phú, chưa có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.
Các doanh nghiệp, nhà phân phối được yêu cầu chủ động trong điều phối hàng hóa, không để tình trạng găm hàng, tăng giá dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Theo Thùy Linh (Nld.com.vn)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (29 phút trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (40 phút trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (1 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (1 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (1 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (2 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (3 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (3 giờ trước)