-
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình
Kinh tế
10/08/2018 03:14Đấu thầu qua mạng: Nhiều lợi ích nhưng ít người thích
Tại Diễn đàn đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng ADB tổ chức ngày 8/8, ông Hà Tiến Lực, Phó tổng giám đốc Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội, cho biết: “Làm đấu thầu qua mạng sẽ giảm được nhiều loại chi phí cho doanh nghiệp. Đấu thầu qua mạng là môi trường bình đẳng cho các nhà thầu cạnh tranh công bằng. Có thể mới làm các doanh nghiệp sẽ e ngại nhưng khi bắt tay vào nhập cuộc thì sẽ đem lại rất nhiều lợi ích”.
Theo đó, doanh nghiệp đã giảm được các chi phí ít nhất 3-5% tùy mỗi theo từng quy mô mỗi gói thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng.
Bà Phạm Thúy Hà, Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết: “3 năm gần đây, EVN đưa ra tiêu chí chấm điểm cho người đứng đầu đơn vị trong việc tham gia thực hiện đấu thầu qua mạng. Ban đầu mới là chỉ tiêu khích lệ, nhưng từ 2017 đưa vào thành chỉ tiêu bắt buộc. Khi thực hiện rồi, lãnh đạo các đơn vị bắt đầu thấy giảm được nhiều chi phí, đầu tiên là giảm chi phí in ấn, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu ngày càng cao. Chúng tôi hy vọng thời gian tới hiệu quả còn tăng lên nữa”
Trao đổi với PV.VietNamNet bên lề diễn đàn, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, cho rằng: Cái được lớn hơn khi đấu thầu qua mạng là tạo sự cạnh tranh công bằng, minh bạch, đạt hiệu quả kinh tế. Đấu thầu qua mạng tính minh bạch rất cao vì tất cả qua đấu thầu điện tử. Khi đấu thầu giấy người ta biết có bao nhiêu nhà thầu dự, nhưng đấu thầu điện tử thì không thể biết được.
“Với đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm chung đạt 9%, cao hơn khoảng 2% so với đấu thầu truyền thống”, ông Trương nói.
Theo quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến năm 2025, 100% thông tin đấu thầu phải đăng tải công khai trên hệ thống. Ngoài ra, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên phải đấu thầu qua mạng và tối thiểu 70% gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu khẳng định những mục tiêu trên chắc chắn sẽ đạt được nếu nghiêm túc thực hiện.
Tuy có nhiều lợi ích như vậy, nhưng vẫn có nhiều nơi chưa nghiêm túc thực hiện. Nhìn lại thực tế qua 3 năm triển khai đấu thầu qua mạng, hiện nay vẫn còn 41/119 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện công tác đấu thầu qua mạng.
Nói về chế tài với các đơn vị không áp dụng đấu thầu qua mạng, ông Nguyễn Đăng Trương cho hay: "Hiện về mặt chế tài cụ thể chưa có, nhưng chúng tôi sẽ không dùng một chế tài như xử phạt hay làm gì cả, mà chúng tôi công khai danh sách các bộ ngành địa phương không thực hiện đấu thầu qua mạng, và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cách thức ứng xử với các bộ ngành địa phương".
“Nghị định 63 có quy định mỗi bộ ngành địa phương đều phải cử một cấp phó phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu. Nếu không đạt được mục tiêu Chính phủ đặt ra, không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thì lúc đó sẽ có những hình thức xử lý phù hợp”, ông Trương nhấn mạnh.
Ông Adu-Gyamfi Abunyewa, chuyên gia cấp cao về đấu thầu của WB, cho biết: Tất cả các quốc gia đều bắt đầu từ những bước đầu rất khó khăn. Đơn cử Mông Cổ và Malaysia đều xây dựng Hệ thống từ những bước sơ đẳng ban đầu sau đó điều chỉnh dần để thích ứng với từng hoàn cảnh và đã thành công. Hiện Cục Quản lý đấu thầu cũng đang làm như vậy.
Về tính khả thi trong thực tiễn của Hệ thống đấu thầu qua mạng, ông Adu Gyamfi Abunyewa cho rằng, khó có quốc gia nào có thể đưa vào từ đầu một hệ thống đấu thầu qua mạng hoàn hảo. Mỗi quốc gia có một đặc thù, quy định riêng về mua sắm, vì thế không thể có thể "bê nguyên" một hệ thống đấu thầu qua mạng hoàn hảo nào của một quốc gia nào đó để áp dụng cho mình. Vấn đề là cách thức để chúng ta vận dụng làm sao cho hiệu quả và phù hợp.
Theo Lương Bằng (VietNamNet)
- Hai bé gái bị xâm hại tại nhà nghỉ bởi thanh niên quen biết qua mạng xã hội (10:43)
- Giải mã chiến thuật "đổi vai" giữa Mỹ và Israel trong các chiến dịch ám sát lãnh đạo Iran (10:32)
- Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh (10:30)
- Mã độc DarkSword đe dọa hàng trăm triệu iPhone, nguy cơ mất dữ liệu chỉ sau một cú nhấp (10:19)
- Tóc Tiên thừa nhận từng tha thứ cho kẻ "cắm sừng" (10:09)
- "Bẫy" thiên thạch 11 tỷ đồng: Lật tẩy màn kịch tâm linh tinh vi của nhóm lừa đảo liên tỉnh (10:04)
- Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc (10:02)
- Real Madrid đón tin dữ sau trận thắng Man City (1 giờ trước)
- Phải chăng Grab đã sai? (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump: "Yếu tố bất ngờ là chìa khóa trong chiến dịch Iran" (1 giờ trước)