-
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em"
Kinh tế
30/06/2016 16:20Để Doji huy động vàng từ dân cư có thể làm vàng hoá nền kinh tế quay lại?
![]() |
Câu hỏi ngay lập tức được đưa ra bàn luận: Liệu rằng Doji có được phéphuy động vàng?
Theo Thông tư số 11 ngày 29/04/2011 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành đã yêu cầu chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng. Điều này có thể hiểu, nếu là doanh nghiệp, không phải tổ chức tín dụng thì sẽ không thuộc diện điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật này.
Tuy nhiên, theo Khoản 9 điều 4 trong nghị định 24, ngày 3/4/2012 thì lại nêu rõ: Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép.
Kẽ hở nằm ở cụm từ “các hoạt động kinh doanh vàng khác”. Theo Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico: “Nếu theo đúng câu chữ quy định về điều kiện kinh doanh trong Luật Đầu tư năm 2014, thì việc doanh nghiệp vay vàng không bị cấm, cũng như không thuộc vào bất cứ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nào theo luật định, kể cả trường hợp có thuộc hay không thuộc vào trường hợp ‘kinh doanh vàng khác’ theo quy định của Chính phủ”.
Chính vì vậy mà doanh nghiệp đã dựa vào kẽ hở của pháp luật để “lách”. Có thể xét về khung pháp lý, Doji không phạm luật, tuy nhiên hành động này lại gây 3 tác động tiêu cực.
Thứ nhất, huy động vàng thì phải trả lãi tương tự việc huy động vốn bằng tiền mặt từ thị trường dân cư của ngân hàng, trong khi đó các ngân hàng thì phải nằm trong hệ thống kiểm soát chặt chẽ của NHNN. Người dân có bảo hiểm tiền gửi, dù gửi tiền ở ngân hàng nào, quyền lợi của người gửi luôn được đảm bảo, NHNN sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.
Trong khi đó, nếu Doji thực hiện việc huy động vàng - trả lãi khi chưa được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ và NHNN thì giao dịch này giữa DOJI với khách hàng không được pháp luật thừa nhận. Khách hàng sẽ là người chịu thiệt khi phát sinh các rủi ro.
Thứ hai, việc Doji huy động vàng trả lãi là đi ngược chủ trương của Chính phủ; cụ thể nếu việc huy động và cho vay bằng vàng được mở rộng thì sẽ làm tăng tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế, tăng hiện tượng đầu cơ.
Trao đổi với chúng tôi, một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đều cho rằng ngay cả khi cho phép cũng không đánh giá cao tư duy huy động vàng trong dân bằng công cụ lãi suất. Trả lãi khi huy động vàng sẽ làm tăng vàng hóa, điều mà chúng ta đã phải rất vất vả mới thoát ra được, làm như vậy là đi ngược với những nỗ lực trước đây.
Hơn 4 năm thực hiện các chính sách quản lý thị trường vàng, đến nay, thị trường đang diễn biến ổn định, biến động của giá vàng không còn tác động lớn đến tỷ giá, thị trường ngoại tệ cũng như kinh tế vĩ mô ổn định, tình trạng “vàng hoá” trong nền kinh tế đã từng bước được ngăn chặn, nguồn vốn bằng vàng đang có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.
Thứ ba, đây sẽ là tiền lệ xấu khiến các doanh nghiệp vàng khác cũng hành động theo, thậm chí là doanh nghiệp bên ngoài cũng có thể áp dụng dẫn đến dòng chảy vàng càng lớn.
Thêm nữa, câu chuyện doanh nghiệp huy động vàng và có thể cho vay vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ? Song doanh nghiệp chỉ ‘ôm’ vàng rồi trả lãi, đó cũng lại là điều phi lý.
Hoạt động huy động vàng trả lãi của Doji diễn ra từ lâu, thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả xác minh của cơ quan quản lý nhưng cho đến thời điểm hiện tại, NHNN vẫn chưa lên tiếng về việc Doji sẽ phải dừng lại hay vẫn tiếp tục được khuyến khích hoạt động?
Theo Hoàng Linh (Cafef.vn/Trí Thức Trẻ)
- Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp (14:34)
- Đoàn Thiên Ân "đứng hình" rồi bật khóc vì hành động không ngờ của Kỳ Duyên (14:28)
- Ái nữ "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân qua đời: Sự ra đi của một bóng hồng quyền lực và giàu lòng trắc ẩn (14:24)
- Thu nhập 30 triệu vẫn hết tiền: 5 khoản chi quen thuộc nhiều gia đình Hà Nội mắc phải (14:17)
- Điểm danh 5 nhóm đối tượng sẽ bị khóa SIM từ ngày 15/4 theo quy định mới (14:13)
- Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát (14:07)
- Kinh hoàng vụ nổ khí gas rạng sáng tại Hàn Quốc: Khu phố biến dạng, 15 người thương vong (14:07)
- Sử dụng Cruise Control trên Mitsubishi Xpander: Tiện ích đi kèm những nguyên tắc an toàn không thể bỏ qua (14:03)
- Doanh thu sắp cán mốc 100 tỷ đồng, đạo diễn phim "Hẹn em ngày nhật thực" thu hồi vốn sau khi bán nhà làm phim (46 phút trước)
- Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ (46 phút trước)
