Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ủng hộ phương án bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ…
04-1756955771-de-xuat-don-gian-hoa-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.jpg
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng qua mỗi năm

Liên quan đến nội dung quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với mục tiêu, nhu cầu quản lý nhà nước và quyền tự do đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, Hồ sơ đề xuất chính sách của Luật Đầu tư (thay thế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đề xuất 3 phương án.

Cụ thể, phương án 1: bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ; Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính; Nhà đầu tư đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuyển tiền ra nước ngoài

Phương án 2: bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài; thu hẹp diện dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hướng chỉ áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, đối với dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng thì chỉ cần thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài;

Phương án 3: giữ nguyên quy định hiện hành.

VCCI cho biết, tại Công văn số 0836/LĐTM-PC gửi Bộ Tài chính ngày 30/5/2025, VCCI cho rằng kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nguồn vốn tư nhân, theo hình thức cấp phép, dựa vào quy mô vốn hoặc theo nhóm ngành nghề, dường như chưa tìm thấy mục tiêu rõ ràng, hợp lý nào.

Trong khi đây lại là hình thức hạn chế đáng kể đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư và đi ngược lại chính chủ trương “Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” đang ghi nhận tại khoản 1 Điều 51 Luật Đầu tư.

VCCI kiến nghị bỏ cơ chế yêu cầu phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Vì vậy, trong Dự thảo Tờ trình Hồ sơ này, VCCI đồng tình với Bộ Tài chính khi lựa chọn phương án 1.

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có 105 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, với tổng số vốn của phía Việt Nam là 398,9 triệu USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước;

Bên cạnh đó, có 20 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 129,6 triệu USD, gấp 4,5 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 528,5 triệu USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào các ngành khai khoáng, nông lâm nghiệp, thủy sản và thông tin truyền thông.

Theo Hà Linh (An Ninh Thủ Đô)