Bộ Công Thương đang đề xuất mức xử phạt lên tới 20 triệu đồng đối với các trường hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối lưới điện nhưng không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định. Với hệ thống dưới 100 kW, mức phạt thấp hơn nhưng vẫn có thể lên tới 3 triệu đồng nếu tái phạm.

Theo dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, nhiều hành vi liên quan đến phát triển điện năng lượng tái tạo sẽ được đưa vào diện xử phạt.

Đối với nguồn điện tự sản, tự tiêu có công suất dưới 100 kW và có đấu nối vào lưới điện quốc gia, Bộ Công Thương đề xuất hình thức cảnh cáo nếu chủ đầu tư không gửi thông báo phát triển nguồn điện hoặc thực hiện không đúng các nội dung đã thông báo.

Trong trường hợp vi phạm tái diễn sau 10 ngày kể từ lần xử phạt trước, hệ thống có công suất dưới 20 kW có thể bị phạt 500.000 – 1 triệu đồng. Với hệ thống từ 20 kW đến dưới 100 kW, mức phạt tăng lên 2 – 3 triệu đồng.

17-1763389739-de-xuat-phat-den-20-trieu-dong-neu-lap-dien-mat-troi-mai-nha-khong-thong-bao.jpg
Hệ thống điện mặt trời của một hộ dân

Riêng các nguồn điện mái nhà công suất từ 100 kW trở lên, mức phạt được đề xuất ở khung 10 – 20 triệu đồng nếu không gửi thông báo, lắp đặt khi chưa có giấy chứng nhận phát triển nguồn điện, hoặc thực hiện sai, thiếu nội dung trong giấy chứng nhận. Chủ đầu tư không bổ sung, điều chỉnh giấy chứng nhận theo yêu cầu cũng thuộc diện xử phạt.

Bên cạnh đó, nhiều hành vi khác cũng bị nhắc đến, gồm không phối hợp trong quá trình phát triển dự án, cản trở hướng dẫn kỹ thuật, mua điện dư sai đối tượng, không tuân thủ lệnh điều độ khi phát điện lên lưới, hoặc không trang bị hệ thống kết nối phục vụ giám sát và điều khiển theo quy định.

Trường hợp chậm trễ tháo dỡ hoặc cố tình kéo dài thời gian tháo dỡ nhà máy điện mặt trời, điện gió khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư có thể đối mặt mức phạt rất nặng, từ 80 đến 100 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Bộ Công Thương cũng đề xuất biện pháp buộc tháo dỡ đối với những công trình vi phạm nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết về điều kiện đầu tư trong thời hạn được phê duyệt.

Trước đó, trong dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng và hệ thống lưu trữ, Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ 500.000 – 1 triệu đồng cho mỗi hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, và thêm 1 triệu đồng nếu đi kèm pin lưu trữ tối thiểu 2 kWh.

Để nhận hỗ trợ, hộ gia đình cần nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị theo mẫu và giấy uỷ quyền nếu nhà ở có nhiều chủ sở hữu. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND xã, thông qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công, và mỗi hộ chỉ được nộp một bộ hồ sơ.

Theo PV (SHTT)