-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Kinh tế
06/08/2025 09:38Đề xuất rút gọn biểu thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh
Tại hội nghị góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM tổ chức ngày 5-8, các chuyên gia đã tranh luận sôi nổi về những quy định liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, các khoản chi phí được khấu trừ và biểu thuế lũy tiến.
Nhiều băn khoăn về giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến
Một trong những nội dung được tranh luận nhiều nhất là mức giảm trừ gia cảnh dành cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Dự thảo luật mới đưa ra 2 phương án - giảm trừ 13,3 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 5,3 triệu đồng/tháng với người phụ thuộc, hoặc mức cao hơn là 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng.
Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến cho rằng cả 2 phương án đều chưa bắt kịp thực tế. Ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Trưởng Phòng Thuế TNCN - Cục Thuế TP HCM (nay là Thuế TP HCM), góp ý mức giảm trừ này cần được điều chỉnh theo hướng tương đồng với ngưỡng chịu thuế GTGT hiện nay.
Cụ thể, theo quy định mới từ ngày 1-7-2025, cá thể kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm (tương đương 16,6 triệu đồng/tháng) sẽ không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Vì vậy, ông Sơn đề xuất mức giảm trừ gia cảnh tối thiểu cho người làm công ăn lương cũng phải đạt ít nhất 16,6 triệu đồng/tháng và 6,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, để bảo đảm công bằng về chính sách.
Đồng quan điểm, PGS-TS Trần Văn Tùng, Trưởng Khoa Tài chính - Thương mại (Trường ĐH Công nghệ TP HCM), đề nghị nâng mức giảm trừ lên 18 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế, bởi chi phí sinh hoạt cơ bản tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội đã vượt ngưỡng 15 triệu đồng/tháng. Cần tính thêm khoản tích lũy tối thiểu để người dân không chỉ đủ sống mà còn có thể tiết kiệm.
Với người phụ thuộc, ông Tùng đề xuất mức giảm trừ nên là 7,5 triệu đồng/tháng, tương đương 40%-50% mức của người nộp thuế, nhằm bảo đảm đủ trang trải cho việc học hành, sinh hoạt của con hoặc người thân. Ông cũng kiến nghị nên có cơ chế điều chỉnh tự động mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 5% trở lên, để tránh tình trạng bất cập như hiện nay - mức giảm trừ không thay đổi suốt nhiều năm dù chi phí sinh hoạt không ngừng tăng.

Bổ sung các chi phí thiết yếu
Không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, các chuyên gia cũng đề xuất mở rộng thêm các khoản chi phí được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế. Theo dự thảo, người nộp thuế có thể được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục và người phụ thuộc. Dù vậy, các ý kiến cho rằng quy định như vậy là chưa bao quát.
Ông Nguyễn Thái Sơn đề xuất bổ sung các chi phí mang tính thiết yếu như tiền thuê nhà, lãi vay ngân hàng cho ngôi nhà đầu tiên hoặc khoản chi để mua xe điện - phương tiện di chuyển phổ biến và đang được nhà nước khuyến khích ở các đô thị. Những khoản này, theo ông, đều phục vụ mục đích lao động và sinh hoạt cơ bản nên cần được xem xét giảm trừ.
Ông Nguyễn Đức Nghĩa, thành viên Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, đề xuất cho phép giảm trừ lãi vay mua căn nhà đầu tiên nhưng có giới hạn tương đương với giá trị một căn hộ nhà ở xã hội 2 phòng ngủ ở vùng ven, vừa bảo đảm san sẻ với người lao động vừa hỗ trợ thị trường bất động sản.
Bên cạnh vấn đề giảm trừ, biểu thuế lũy tiến cũng là nội dung được quan tâm tại hội nghị. Hiện nay, mức thuế suất cao nhất là 35% đang được áp dụng ở ngưỡng thu nhập không quá cao, khiến nhiều người mới được tăng lương đã phải đóng thuế suất cao hơn. PGS-TS Trần Văn Tùng nhận định mức này là "quá cao và không còn phù hợp so với các nước trong khu vực". Ông ví dụ Singapore chỉ áp dụng thuế suất tối đa 24%, Malaysia 30%, trong khi Philippines và Thái Lan có mức 35% song chỉ áp dụng với thu nhập rất cao.
Thay vào đó, chuyên gia này đề xuất giảm thuế suất tối đa của Việt Nam còn 30% để tăng tính cạnh tranh trong thu hút nhân tài. Đồng thời, biểu thuế cũng cần được rút gọn còn 5 bậc để người lao động dễ nắm bắt và không bị "leo bậc" quá nhanh. Theo đề xuất của ông Tùng, thu nhập đến 15 triệu đồng/tháng sẽ chịu thuế 5%, từ 15 triệu đến 30 triệu đồng là 10%, từ 30 triệu đến 50 triệu đồng là 15%, từ 50 triệu đến 80 triệu đồng là 20%, trên 80 triệu đồng/tháng sẽ là 25%-30%.
Bày tỏ lo ngại về tính hợp lý của biểu thuế mới, TS Âu Thị Nguyệt Liên, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng cần có sự điều chỉnh để chính sách thuế không tạo thêm gánh nặng cho nhóm có thu nhập trung bình và trung bình khá, vốn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách từ thuế TNCN. Bà đưa ra ví dụ người có thu nhập 30-32 triệu đồng/tháng hiện phải đóng thuế 25%, nếu dự thảo giữ nguyên bậc thuế suất này cho nhóm thu nhập 30-50 triệu đồng thì họ sẽ chịu mức thuế cao hơn 5% so với hiện nay. Vì vậy, bà đề nghị điều chỉnh ngưỡng này thành 10-40 triệu đồng/tháng với thuế suất 15% và nhóm 40-60 triệu đồng giữ nguyên thuế suất 25%.
Xây dựng "rổ" chi phí, chi tiêu hợp lý
TS Nguyễn Quốc Việt (Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất cần có phương pháp điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tiễn hơn, thay vì căn cứ vào chỉ số CPI đã quá lạc hậu. Theo ông Việt, chỉ số này không phản ánh đúng chi phí thực tế của các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục hay chi phí thuê nhà ở, vốn đã tăng mạnh trong những năm qua. Do đó, ông kiến nghị cần xây dựng một "rổ" các chi phí, chi tiêu hợp lý của người dân để xác định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp từng khu vực như nông thôn, thành thị.
Đối với biểu thuế 7 bậc như hiện nay, ông Việt đánh giá là quá nhiều, khiến người lao động có tăng thu nhập một phần đã phải chuyển sang bậc thuế cao hơn, tạo gánh nặng không cần thiết. Vì vậy, việc xem xét hạ số bậc như phương án của Bộ Tài chính là hợp lý. Ông Việt cũng băn khoăn về mức thuế suất cao nhất hiện hành là 35% có thể quá cao và áp dụng ở ngưỡng quá sớm so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Mức thuế suất cao này có thể gây áp lực lên người có thu nhập cao và không khuyến khích tích lũy, đầu tư, cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cuối cùng, TS Nguyễn Quốc Việt đề xuất mở rộng các khoản chi phí được giảm trừ để bảo đảm chính sách thuế vừa công bằng vừa phù hợp với thực tiễn, vừa tạo động lực cho người dân.
M.Chiến
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (21/09/26 23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (21/09/26 22:47)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (21/09/26 22:43)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (21/09/26 22:31)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (21/09/26 22:25)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (21/09/26 21:49)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (21/09/26 21:38)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21/09/26 21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21/09/26 21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21/09/26 21:00)